xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển trao quà hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Hải Văn

(NLĐO)- Mỗi suất quà Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển trao tặng các hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trị giá 500.000 đồng bao gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu như: gạo, lạc, mì chính, bột nêm, dầu ăn, khẩu trang y tế.

Ngày 18-8, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển trao tặng 300 suất quà hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. 

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển trao quà hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Tham dự buổi trao quà có Thượng tá Lê Huy, Phó Chủ nhiệm Chính trị Cảnh sát biển; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND, MTTQ phường Tây Mỗ; đại diện Ban Chỉ huy quân sự quận Nam Từ Liêm.

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển trao quà hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Đại diện chính quyền và nhân dân phường Tây Mỗ tiếp nhận 300 suất quà do Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển trao tặng hỗ trợ nhân dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Mỗi suất quà trao tặng trị giá 500.000 đồng bao gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu như: gạo, lạc, mì chính, bột nêm, dầu ăn, khẩu trang y tế.

Phát biểu tại buổi trao quà, Thượng tá Lê Huy nhấn mạnh hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí Thư và Thư của Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng về công tác phòng, chống dịch Covid-19, bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả chung tay cùng cả nước ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, thể hiện tình cảm, tinh thần "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ" của Quân đội, các cơ quan, đơn vị trong toàn Lực lượng đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hỗ trợ nhân dân khắc phụ khó khăn, đảm bảo công tác phòng chống dịch đúng quy định.

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển trao quà hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Thượng tá Lê Huy phát biểu tại buổi trao quà hỗ trợ nhân dân phường Tây Mỗ

Phó Chủ nhiệm Chính trị Cảnh sát biển cũng chia sẻ với những khó khăn của bà con nhân dân phường Tây Mỗ do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; mong rằng, những phần quà tuy nhỏ nhưng sẽ phần nào giúp bà con, nhân dân khắc phục khó khăn, cùng chính quyền địa phương chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Thay mặt chính quyền và nhân dân phường Tây Mỗ, bà Trần Thị Ngọc Lan, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, gửi lời cảm ơn đến cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển đã quan tâm, chia sẻ cùng chính quyền và nhân dân địa phương trong dịch bệnh.

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển trao quà hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 - Ảnh 4.

Thượng tá Lê Huy trao tặng quà cho người dân Tổ dân phố Dưới, phường Tây Mỗ

Bà Lan cho biết tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn vẫn còn phức tạp. Trong đợt giãn cách này, người dân của phường Tây Mỗ cũng như các địa phương khác chịu ảnh hưởng rất lớn bởi dịch Covid-19. Tại phường Tây Mỗ có số lượng dân đến thuê trọ, là công nhân từ các tỉnh, thành khác làm việc tại các khu dự án, công trình xây dựng trên địa bàn phường, hiện đang gặp rất nhiều khó khăn do dịch bệnh.

Để hỗ trợ nhân dân, địa phương đã kêu gọi nhiều nguồn, đồng thời rà soát các hộ khó khăn ở từng tổ dân phố để có phương án hỗ trợ. Sự giúp đỡ và tấm lòng cao quý của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển là điểm tựa để nhân dân vượt qua đại dịch Covid-19.

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển trao quà hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 - Ảnh 5.

Cán bộ, chiến sĩ, hội viên phụ nữ Cảnh sát biển vận chuyển hàng hóa hỗ trợ nhân dân phường Tây Mỗ tại chốt kiểm soát dịch

Gần một tháng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, anh Phan Quốc Cường là công nhân (quê Yên Thành, Nghệ An, hiện đang thuê trọ tại Tổ dân phố Dưới, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm) xúc động: "Em xin cảm ơn các đoàn từ thiện đã giúp đỡ anh em công nhân trong đợt dịch này. Từ lúc thực hiện giãn cách, chúng em ở nhà, không lương, chỉ được chủ thầu hỗ trợ tiền thuê trọ, còn lại phải tự xoay xở bữa ăn. Những phần quà dù ít, dù nhiều cũng rất quý, động viên chúng em ở lại, thực hiện chống dịch đúng quy định".

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm kịp thời động viên, hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với các gia đình bị ảnh hưởng của dịch Covid-19. Qua đó, thể hiện tình cảm trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển đối với nhân dân phường Tây Mỗ; góp phần tăng cường mối đoàn kết quân dân, mối quan hệ gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển với cấp ủy chính quyền và nhân dân trên địa bàn đóng quân chung tay đẩy lùi đại dịch.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo