xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cá chết dạt vào bờ biển Quảng Trị là do khai thác nổ mìn

H. Phong

(NLĐO) - Rất nhiều loài cá tầng giữa bị chết và một số ngất ngư trôi dạt vào bờ biển các xã bãi ngang tỉnh Quảng Trị khiến người dân lo lắng.


Clip ngư dân Quảng Trị nói về nguyên nhân cá chết

Chiều 3-4, ông Phan Hữu Thặng, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản Quảng Trị, cho biết sau khi nhận được chỉ đạo của Sở NN&PTNT, đơn vị đã tiến hành lấy mẫu cá chết dọc bờ biển Quảng Trị gửi đến Trung tâm Kiểm nghiệm hóa - mỹ phẩm Thừa Thiên- Huế để kiểm tra các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm.

Cá chết dạt vào bờ biển Quảng Trị là do khai thác nổ mìn - Ảnh 2.

Đến trưa nay (3-4), vẫn có rất nhiều xác cá chết dọc bờ biển thôn Hà Tây

Trước đó, từ ngày 30 đến 31-3, nhiều người dân ở các xã bãi ngang Triệu An, Triệu Vân (huyện Triệu Phong) và Gio Hải (huyện Gio Linh) vô cùng lo lắng khi phát hiện rất nhiều cá biển sống ở tầng giữa chết hoặc đang trong tình trạng ngất ngư trôi dạt vào bờ biển. Sự việc sau đó đã được báo cho cơ quan chức năng vào cuộc để có biện pháp kiểm tra, xử lý.

Theo ngư dân Lê Văn Lợi (40 tuổi, trú tại thôn Hà Tây, xã Triệu An), khoảng 8 giờ sáng 30-3, ông cùng nhiều ngư dân khác ở thôn Hà Tây phát hiện có rất nhiều cá chết, ngắc ngoải dạt vào bờ biển xã Triệu An. Thấy cá chết trôi dạt vào bờ nhiều nên anh Lợi cùng nhiều ngư dân khác nhặt cá mang về nhà cho heo ăn. "Tôi làm nghề biển nên tôi biết cá chết, ngắc ngoải nhiều như vậy là do có người đánh bộc phá ở ngoài khơi, sau đó vớt lưới không hết nên đã dạt vào bờ. Tình trạng cá chết dạt vào bờ biển thôn Hà Tây kéo dài từ ngày 30-3 cho đến hôm qua (ngày 2-4)"- ông Lợi khẳng định.

Cá chết dạt vào bờ biển Quảng Trị là do khai thác nổ mìn - Ảnh 3.

Ngư dân Lê Văn Lợi là một trong những người đầu tiên phát hiện cá chết dạt vào bờ biển xã Triệu An

Có mặt tại bờ biển thôn Hà Tây (xã Triệu An) vào trưa 3-4, theo quan sát của chúng tôi dọc bờ biển có rất nhiều xác cá chết bất thường. Hầu hết các loài cá bị chết dạt vào bờ là cá sinh sống tầng giữa như cá lẹp, trích, mòi, cá đù… Trước đó, vào chiều 30-3, theo ghi nhận của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Việt (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) có khoảng 35 kg cá lẹp, mòi chết, trôi dạt vào bờ biển thôn Hà Tây và thôn 8 (xã Triệu Vân).

Cá chết dạt vào bờ biển Quảng Trị là do khai thác nổ mìn - Ảnh 4.

Xác cá chết vừa dạt vào bờ biển thôn Hà Tây

Theo báo cáo nhanh của Sở NN-PTNT Quảng Trị, nguyên nhân ban đầu khiến cá chết trôi dạt vào khu vực xã Triệu An, Triệu Vân là do một số ngư dân khai thác nghề lưới rùng gần bờ, dưới sức ép lớn của cá và nước nên lưới bị rách, một số cá bị sức ép chết, trôi dạt vào ven bờ. Ngoài ra, do một số tàu cá ngoại tỉnh khai thác nghề lưới chụp gần bờ có sử dụng bộc phá (mìn) để khai thác thủy sản, nên một số cá vớt chưa hết nên chết dạt vào bờ.

Clip cá chết trôi vào bờ biển Quảng Trị

Ngoài bờ biển 2 thôn trên, tình trạng cá chết, trôi dạt vào bờ còn xuất hiện dọc bờ biển thôn 5 đến thôn Diêm Hà (xã Gio Hải, huyện Gio Linh) vào đêm 31-3. Qua xác minh, cơ quan chức năng được biết trước đó một ngày, ngư dân Hồ Văn Lạng (37 tuổi, trú xã Gio Hải) đã trúng 8 tấn cá lẹp, mòi ở khu vực bãi ngang thị trấn Cửa Việt (huyện Gio Linh), cách bờ khoảng 2 hải lý. Trong quá trình đánh bắt, do thu gom không hết nên một số cá chết nổi, trôi dạt vào bờ.

Hiện, nguyên nhân cá chết trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị đang được tiếp tục làm rõ.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo