xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Các lái xe "luồng xanh" mắc Covid-19 khai báo không trung thực, phong toả thêm gần 2.000 dân

B.H.Thanh

(NLĐO)- Công tác truy vết đối với các trường hợp liên quan đến các ca bệnh tại ổ dịch ở phường Giáp Bát (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đang rất khó khăn do các tài xế khai báo không trung thực, chỉ khi xét nghiệm phát sinh thêm ca F0 thì các tài xế mới thừa nhận là đã từng đến các địa điểm đó.

Sáng 27-8, Sở Y tế Hà Nội công bố 6 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 2 ca liên quan đến ổ dịch tại phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai.

Các lái xe luồng xanh mắc Covid-19 khai báo không trung thực, phong toả thêm gần 2.000 dân - Ảnh 1.

Một chốt kiểm soát dịch tại phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội - Ảnh: Vũ Lê

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Phó Chủ tịch UBND phường Giáp Bát, cho biết đến 18 gờ 26-8, trên địa bàn đã phát sinh thêm 12 ca F0 liên quan đến 4 lái xe đường dài từ TP HCM ra Hà Nội là nhân viên của Công ty Công ty TNHH Hiền Phước có địa chỉ tại số 114, ngõ 24 phố Kim Đồng. Tổng số ca F0 tại ổ dịch này hiện đã là 24 bệnh nhân.

Bà Hoa cho biết công tác truy vết đối với các trường hợp liên quan đến các ca bệnh đang rất khó khăn do các tài xế khai báo không trung thực địa điểm có mặt. Chỉ khi xét nghiệm phát sinh thêm ca F0 thì các tài xế mới thừa nhận là đã từng đến các địa điểm đó.

"Trước thực tế phát sinh nhiều ca F0, phường đã báo cáo đề xuất UBND quận Hoàng Mai ban hành quyết định mở rộng khu vực phong tỏa, thời gian từ ngày 25-8 đến 7-9, đồng thời xét nghiệm thêm để phát hiện các trường hợp liên quan" - lãnh đạo UBND phường Giáp Bát nói.

Theo đó, UBND phường Giáp Bát đề xuất các khu vực phong tỏa như sau: Toàn bộ các ngách và ngõ 24, phố Kim Đồng; toàn bộ ngõ 897 từ đường Giải Phóng đến giáp ngõ 790 phố Trương Định; cuối ngõ 4 phố Kim Đồng (ngách 1, ngõ 4) từ nhà số 2 đến số 88; toàn bộ ngõ 6 phố Kim Đồng; đường Giáp Bát và một số ngõ (dãy lẻ từ số nhà 231 đến số 315, dãy chẵn từ số 194 đến số 286 đường Giáp Bát); đường dọc sông Sét từ cầu Kim Đồng đến cầu Sét - Trương Định (từ số 2 đến số 12). Tổng số hộ dân khoanh vùng cách ly y tế là 492 hộ với 1.903 nhân khẩu.

Trước đó, ngày 25-8, UBND phường Giáp Bát đã tạm thời phong tỏa khu vực từ đầu ngõ 286 đường Giáp Bát đến cuối ngõ 897 Giải Phóng và các ngách thuộc Khu dân cư số 9 để phòng, chống dịch Covid-19. Khu vực phong tỏa gồm 210 hộ dân với 789 nhân khẩu.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27-4-2021) là 2.842 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.484 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.358 ca.

Các lái xe luồng xanh mắc Covid-19 khai báo không trung thực, phong toả thêm gần 2.000 dân - Ảnh 2.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo