xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Các tỉnh thay phiên nhau hỗ trợ gần 500 người đi bộ về quê

Cao Nguyên

(NLĐO) - Trong số gần 500 người đi bộ từ các tỉnh thành phía Nam về có nhiều người lớn tuổi, phụ nữ mang thai.

Tối 3-10, ông Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết tỉnh Đắk Lắk đã chuẩn bị phương tiện để đưa hàng trăm người dân đi bộ về quê qua địa bàn tỉnh. "UBND tỉnh Đắk Lắk cũng chỉ đạo lực lượng công an tiếp tục trao đổi với Công an tỉnh Gia Lai để có phương án hỗ trợ người dân. Bà con rất khổ, mình phải hỗ trợ đưa về chứ không bỏ lại được" - ông Nghị nói.

Các tỉnh thay phiên nhau hỗ trợ gần 500 người đi bộ về quê - Ảnh 1.

Gần 500 người đi bộ từ Bình Dương để về quê

Trước đó, cùng ngày, Chốt Kiểm soát dịch bệnh Covid-19 Cai Chanh, trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông) tiếp nhận tổng cộng gần 500 người dân đi bộ về quê. Trong số này, có người được tỉnh Bình Phước hỗ trợ chở tới, có người đi bộ từ tỉnh Bình Dương về.

Các tỉnh thay phiên nhau hỗ trợ gần 500 người đi bộ về quê - Ảnh 2.

Người dân đi bộ về quê chờ cơ quan chức năng hỗ trợ

Ông Đào Kim Nghiệp, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đắk R’Lấp, cho biết trong số gần 500 người đi bộ về quê, có nhiều người ở các tỉnh thành phía Bắc, có nhiều hoàn cảnh hết sức khó khăn, như đang mang thai hoặc người lớn tuổi.

Ngay sau đó, tỉnh Đắk Nông đã hỗ trợ hơn 10 xe khách đến Chốt kiểm soát dịch bệnh Cai Chanh để đưa các công dân này tới cầu Sêrêpốk (giáp ranh giữa tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk).

Theo một người dân trong đoàn, đoàn người chủ yếu quê ở các tỉnh phía Bắc vào Bình Dương làm công nhân. Do mất việc nhiều tháng qua, phần lớn đã cạn tiền nên quyết định cùng nhau đi bộ về quê và đã được các tỉnh hỗ trợ.

Các tỉnh thay phiên nhau hỗ trợ gần 500 người đi bộ về quê - Ảnh 3.

Tỉnh Đắk Nông hỗ trợ xe đưa số công dân này qua địa bàn tỉnh

Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện Đắk R'Lấp, từ tối 2-10 tới chiều 3-10, có khoảng 20.000 người từ các tỉnh phía Nam về quê đi qua Chốt kiểm soát dịch bệnh Cai Chanh.

Đây cũng là số lượng người và phương tiện lớn nhất mà Chốt kiểm soát dịch bệnh Cai Chanh tiếp nhận trong 2 tháng qua. Trong đó, có rất nhiều công dân về quê ở các tỉnh phía Bắc như Hà Giang, Yên Bái, Lạng Sơn, Sơn La...

Lực lượng Cảnh sát giao thông Đắk Lắk dẫn đoàn đưa người dân chạy xe máy về quê

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo