xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tàu sân bay Mỹ sẽ thăm Đà Nẵng vào tháng 3-2018

D.Ngọc, Ảnh: Reuters

(NLĐO)- Bộ Quốc phòng Việt Nam - Mỹ đã trình lãnh đạo cấp cao phê duyệt để tàu sân bay Mỹ thăm Đà Nẵng, dự kiến vào tháng 3-2018.

Chiều nay, 25-1, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì lễ đón Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis thăm chính thức nước ta tại trụ sở Bộ Quốc phòng ở Hà Nội.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24 đến 25-1 theo lời mời của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch. Chuyến thăm nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị, tin cậy giữa nhân dân và quân đội hai nước, góp phần vào quan hệ "Đối tác toàn diện" Việt Nam - Mỹ.

Đây là lần thứ 6 Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Việt Nam kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ năm 1995, là lần đầu tiên ngài James Mattis thăm Việt Nam trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng kể từ khi nhậm chức.

Tàu sân bay Mỹ sẽ thăm Đà Nẵng vào tháng 3-2018 - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mattis bắt tay với Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch trong lễ đón tại Hà Nội ngày 25-1. Ảnh: REUTERS

Sau lễ đón chính thức, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch hội đàm với Bộ trưởng James Mattis. Tại hội đàm, hai bên chia sẻ một số vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm; đánh giá kết quả hợp tác quốc phòng song phương giữa hai nước thời gian vừa qua; thống nhất phương hướng, biện pháp tiếp tục thúc đẩy quan hệ quốc phòng song phương giữa hai nước thời gian tới trên cơ sở Bản Ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác quốc phòng (MOU) ký năm 2011, Tuyên bố Tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng (JVS) ký năm 2015, Kế hoạch hành động 3 năm giai đoạn 2018 - 2019 và thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Hai bộ trưởng Việt Nam và Mỹ nhất trí cho rằng kết quả hợp tác quốc phòng thời gian qua giữa hai bên đã đạt được hiệu quả thiết thực, phù hợp với mối quan hệ đối tác toàn diện, đáp ứng được nguyện vọng, lợi ích của nhân dân hai nước, nhất là trong khắc phục hậu quả chiến tranh (tìm kiếm quân nhân mất tin, mất tích, rà phá bom mìn, xử lý hậu quả chất độc da cam/dioxin; tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa; tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc; quân y, đào tạo...)

Bộ Quốc phòng Việt Nam hoan nghênh Mỹ tiếp tục hợp tác để sớm khởi công Dự án xử lý môi trường nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa và Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc. Bộ Quốc phòng hai nước cũng đã trình lãnh đạo cấp cao phê duyệt để tàu sân bay Mỹ thăm Đà Nẵng, Việt Nam, dự kiến vào tháng 3-2018.

Ngay sau hội đàm, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch trao kỷ vật chiến tranh của quân nhân Mỹ cho Bộ trưởng James Mattis và giới thiệu triển lãm về kết quả hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc giữa hai nước.

Trước đó, chiều 24-1, sau khi xuống sân bay Nội Bài, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đến thăm Cơ quan Tìm kiếm tù binh và người mất tích Bộ Quốc phòng Mỹ (DPAA) tại Hà Nội.

Sáng 25-1, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đến thăm và dâng hương ở chùa Trấn Quốc (Hà Nội). Đây là hoạt động nhằm tìm hiểu thêm về văn hoá Việt Nam của ông James Mattis. Ông đã tham quan cảnh chùa, cùng Đại sứ Mỹ tại Việt Nam dâng hương trong chùa Trấn Quốc, lắng nghe đại diện chùa chia sẻ các thông tin.

Ngay trước thềm chuyến thăm, chiều 23-1, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink cùng Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, chứng kiến lễ ký một bản ghi nhận ý định giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) và Cục Khoa học quân sự - Bộ Quốc phòng Việt Nam để bắt đầu tiến trình xử lý ô nhiễm dioxin khu vực sân bay Biên Hòa.

Chuyến thăm Việt Nam lần này của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis diễn ra như dự kiến dù chính phủ Mỹ đang đóng cửa do không có ngân sách "vì điều đó cần thiết cho an ninh quốc gia và mối quan hệ với nước ngoài", nhằm tăng cường hợp tác về quốc phòng. Tiếp xúc với các phóng viên tháp tùng, Bộ trưởng Mattis nhấn mạnh người Mỹ mong muốn chứng kiến Thái Bình Dương mãi thanh bình, để tất cả quốc gia sử dụng đại dương này và sinh sống ở đây đều thịnh vượng. Giới quan sát nhận định Việt Nam là một đối tác ngày càng quan trọng của Mỹ trong khu vực. Dự kiến, ở Việt Nam, ông Mattis sẽ bàn bạc vấn đề tự do đi lại ở Biển Đông, cùng những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm.

Chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis là lần đối thoại thứ ba giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước kể từ tháng 8-2017. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch đã có chuyến thăm Mỹ từ ngày 7 đến 10-8-2017. Lần gặp thứ hai là bên lề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM) lần thứ 11 vào tháng 10-2017 tại Philippines.

Một số hình ảnh Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đón Bộ trưởng James Mattis chiều 25-1:

Tàu sân bay Mỹ sẽ thăm Đà Nẵng vào tháng 3-2018 - Ảnh 2.

Hai bộ trưởng tiến hành nghi thức chào cờ trong khi đội quân nhạc cử hành Quốc ca hai nước

Tàu sân bay Mỹ sẽ thăm Đà Nẵng vào tháng 3-2018 - Ảnh 3.

Hai bộ trưởng duyệt đội danh dự

Tàu sân bay Mỹ sẽ thăm Đà Nẵng vào tháng 3-2018 - Ảnh 4.

Tàu sân bay Mỹ sẽ thăm Đà Nẵng vào tháng 3-2018 - Ảnh 5.

Tàu sân bay Mỹ sẽ thăm Đà Nẵng vào tháng 3-2018 - Ảnh 6.

Kết thúc lễ đón, hai bộ trưởng tiến vào hội đàm


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo