xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cận cảnh hàng loạt dự án lấn biển xâu xé vịnh Nha Trang

KỲ NAM thực hiện

(NLĐO) – Hàng loạt dự án trái phép có, được phép có đã và đang đổ đất đá lấn Danh thắng quốc gia vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Tại cuộc họp thường kỳ tháng 9-2017 do UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hôm 5-10, ông Lê Xuân Thân - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa - cho rằng dự án Nha Trang Sao và Champarama lấn vịnh Nha Trang trái phép đã xử phạt thì phải tính tiếp các dự án khác. Theo ông Thân, cần chỉ đạo quyết liệt, chứ hợp thức hóa là xong thì không ổn.

Như vậy, tại Khánh Hoà còn khá nhiều dự án lấn vịnh Nha Trang trái phép như sau:

Dự án Champarama Resort & Spa (phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang):  

Cận cảnh hàng loạt dự án lấn biển xâu xé vịnh Nha Trang - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đức Chi, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Khu du lịch Champarama, là chủ đầu tư dự án này.

Cận cảnh hàng loạt dự án lấn biển xâu xé vịnh Nha Trang - Ảnh 2.

Cận cảnh hàng loạt dự án lấn biển xâu xé vịnh Nha Trang - Ảnh 3.

Dự án này mới bị UBND tỉnh xử phạt 105 triệu đồng vì lấn biển trái phép 1,7 ha.

Cận cảnh hàng loạt dự án lấn biển xâu xé vịnh Nha Trang - Ảnh 4.

Dự án Công viên Văn hóa, giải trí, thể thao Nha Trang Sao (phường Vĩnh Thọ, TP Nha Trang): 

Cận cảnh hàng loạt dự án lấn biển xâu xé vịnh Nha Trang - Ảnh 5.

Công ty Cổ phần Nha Trang Sao làm chủ đầu tư.

Cận cảnh hàng loạt dự án lấn biển xâu xé vịnh Nha Trang - Ảnh 6.

Dự án bị phạt 200 triệu đồng vì lấn vịnh Nha Trang trái phép 2,3 ha. UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu nhà đầu tư làm lại hồ sơ điều chỉnh phương án quy hoạch kiến trúc phần diện tích lấn biển.

Cận cảnh hàng loạt dự án lấn biển xâu xé vịnh Nha Trang - Ảnh 7.

Dự án Nha Trang Sao đang bị ngừng vì chậm trễ điều chỉnh

Dự án "Trồng rừng, nuôi rong biển kết hợp du lịch sinh thái Đảo Hòn Rùa" (phường Vĩnh Hòa): 

Cận cảnh hàng loạt dự án lấn biển xâu xé vịnh Nha Trang - Ảnh 8.

Công ty TNHH Sinh thái Hòn Rùa làm chủ đầu tư. 

Cận cảnh hàng loạt dự án lấn biển xâu xé vịnh Nha Trang - Ảnh 9.

Dự án này đang ồ ạt đổ đất đá lấn chiếm trái phép vịnh Nha Trang. Sở TN-MT tỉnh Khánh Hòa đang kiểm tra, bước đầu xác định có sai phạm. 

Cận cảnh hàng loạt dự án lấn biển xâu xé vịnh Nha Trang - Ảnh 10.

Cận cảnh hàng loạt dự án lấn biển xâu xé vịnh Nha Trang - Ảnh 11.

Dự án có diện tích 14,175 ha, trong đó gồm 2,75 ha đất, 11,3 ha mặt nước liền kề, còn lại là bãi biển và bãi đá. Tổng mức đầu tư dự án là 56 tỉ đồng

Cận cảnh hàng loạt dự án lấn biển xâu xé vịnh Nha Trang - Ảnh 12.

Cận cảnh hàng loạt dự án lấn biển xâu xé vịnh Nha Trang - Ảnh 13.

Ngoài các dự án trên, khu vực biển Bắc vịnh Nha Trang đường Phạm Văn Đồng cũng có nhiều dự án khác đã và đang triển khai được cấp phép lấn biển.

Dự án Công viên Bến du thuyền (phường Vĩnh Hòa): 

Cận cảnh hàng loạt dự án lấn biển xâu xé vịnh Nha Trang - Ảnh 14.

Công ty CP thương mại và du lịch Trọng Điểm (do ông Nguyễn Đức Chi làm chủ) đầu tư dự án này.

Cận cảnh hàng loạt dự án lấn biển xâu xé vịnh Nha Trang - Ảnh 15.

Công viên này có diện tích 89,3 ha (trong đó 86 ha mặt nước) với 3 khu vực chức năng, gồm: Khu biệt thự cao cấp diện tích 1,2 ha; khu dịch vụ diện tích 2,1 ha với ghềnh đá, bãi sạn lấn biển; khu bến du thuyền (khu III) diện tích 86 ha. 

Tổng vốn thực hiện dự án này là 388 tỉ đồng.

Cận cảnh hàng loạt dự án lấn biển xâu xé vịnh Nha Trang - Ảnh 16.

Cận cảnh hàng loạt dự án lấn biển xâu xé vịnh Nha Trang - Ảnh 17.

Dự án đầu tư khu dịch vụ du lịch và thể thao Hồ Tiên (phường Vĩnh Hòa) 

Cận cảnh hàng loạt dự án lấn biển xâu xé vịnh Nha Trang - Ảnh 18.

Cả hòn núi sừng sững nhô ra biển, dưới chân là rạn đá đen, đá san hô rất đẹp bây giờ lọt thỏm trong dự án

Cận cảnh hàng loạt dự án lấn biển xâu xé vịnh Nha Trang - Ảnh 19.

Ôm trọn bãi Tiên, dự án này có diện tích 42.470 m2 với nhiều hạng mục như: 19 bungalow; 1 CLB thể thao lặn biển, leo núi; nhà hàng; nhà trung tâm… với tổng mức đầu tư 84,5 tỉ đồng.

Cận cảnh hàng loạt dự án lấn biển xâu xé vịnh Nha Trang - Ảnh 20.

Ông PHẠM VĂN CHI, nguyên chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa:

Phạt xong cho tồn tại xem như huề

Chủ đầu ai cũng muốn lấn biển để có mặt bằng đẹp. Tuy nhiên, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định là những công trình lấn biển cái gì đang làm cũng phải bỏ, cái gì chưa làm thì không được làm nữa, chỉ được làm những dự án đã triển khai.

Trước đây, dãy ven biển Bãi Tiên được xác định là công viên. Sau đó, khu vực này được cấp cho các dự án, quán xá nên che hết tầm nhìn, lấn biển làm mất cảnh quan. Bây giờ chủ đầu tư sai thì phải xử phạt. Nhưng nếu cứ phạt xong rồi cho tồn tại thì bằng huề. Nếu cứ cho lấp rồi hưởng thì họ lấp hết cái biển Khánh Hòa này luôn.

Ông NGUYỄN TẤN TUÂN, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa:

Đừng để lỡ rồi mới khắc phục

Để lờn là không được. Tỉnh ủy sẽ chỉ đạo phải xử lý kiên quyết... Những dự án lấn biển phải xử phạt nghiêm minh, phải phục hồi nguyên vẹn. Các chủ đầu tư cứ muốn lấn ra biển cho đẹp. Đâu phải biển cả muốn lấn sao là lấn? Cơ quan chức năng phải có trách nhiệm kiểm tra giám sát, chứ để "lỡ" rồi bắt khắc phục cũng rất khó khăn.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo