xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 13 liệt sĩ hy sinh tại thủy điện Rào Trăng 3

NHÓM PHÓNG VIÊN

13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ cứu người ở thủy điện Rào Trăng được cấp bằng Tổ quốc ghi công, trong đó 2 cán bộ được truy tặng Huân chương Dũng cảm

Chiều 16-10, ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) và ông Phạm Văn Hướng, Trưởng Phòng Thông tin - Tuyên truyền, Cổng Thông tin điện tử Thừa Thiên - Huế đã được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Dũng cảm. Đây là 2 trong 13 thành viên của đoàn công tác đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3.

Quên mình vì nhân dân

Chiều cùng ngày, thay mặt Thủ tướng, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình ký quyết định cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 13 liệt sĩ.

Trước đó, trong buổi sáng, tại Nghệ An, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm, làm việc với lãnh đạo Quân khu 4 - đơn vị có 10 cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3.

Báo cáo tại buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4, cho biết Quân khu 4 bao gồm 6 tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế với dân số gần 11 triệu người, 34 dân tộc sinh sống; có đường biên giới dài giáp với 7 tỉnh của Lào, 11 cửa khẩu; bờ biển dài 722 km với 30 hòn đảo lớn nhỏ, nằm cách bờ từ 1 đến 32 km. Trong 5 năm qua, lực lượng vũ trang Quân khu 4 đã huy động 140.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu hộ, cứu nạn. Trong hiểm nguy, gian khó, nhiều tấm gương cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, quên mình vì nhân dân.

Báo cáo với Thủ tướng về đoàn công tác làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh thông tin: Vào khoảng 12 giờ ngày 12-10, nhận được tin có 17 công nhân của Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) bị mất tích do lũ quét, nhiều khu vực bị cô lập, đoàn công tác của Quân khu 4 và tỉnh Thừa Thiên - Huế lên đường làm nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ. Đến 21 giờ cùng ngày, do thời tiết xấu, đường đi khó khăn, hiểm trở, tuyến đường 71 (độc đạo) bị sạt lở nghiêm trọng, đoàn quyết định dừng lại tại lán Trạm Kiểm lâm Sông Bồ. Tuy nhiên, khoảng 0 giờ 5 phút ngày 13-10, bất ngờ xảy ra lũ quét, sạt lở núi vùi lấp khu vực đoàn đang nghỉ. Chỉ có 8 người thoát khỏi khu vực sạt lở; còn lại 13 người mất liên lạc.

Cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 13 liệt sĩ hy sinh tại thủy điện Rào Trăng 3 - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thông qua Trung tướng Nguyễn Doãn Anh (Tư lệnh Quân khu 4), trao hỗ trợ cho các gia đình có người thân hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn. Ảnh: QUANG HIẾU

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 đã điều động gần 600 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện các loại, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, bộ, ngành, địa phương tìm kiếm các cán bộ, chiến sĩ mất liên lạc. Đến 19 giờ 30 phút ngày 15-10, toàn bộ thi thể 13 người trong đoàn công tác được tìm thấy.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh xúc động nhắc lại câu nói cuối cùng của Thiếu tướng Nguyễn Văn Man - Phó Tư lệnh Quân khu 4, người chỉ huy đoàn công tác: "Nhân dân đang cần chúng ta đến thì bất luận có hy sinh cũng phải đến". Theo Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Bộ Tư lệnh đã hoàn tất các thủ tục để đề nghị Thủ tướng cấp bằng Tổ quốc ghi công; đề nghị Chủ tịch nước xét tặng huân chương; đề nghị Bộ Quốc phòng thăng quân hàm, nâng lương trước niên hạn cho các cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh.

Tổ chức lễ tang chu đáo,trang trọng

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ xúc động sâu sắc trước tinh thần trách nhiệm, ý chí chiến đấu kiên cường của lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Bộ Quốc phòng và các lực lượng của Quân khu 4 trong việc thực hiện nhiệm vụ cứu trợ.

Nhấn mạnh đến tinh thần "Tất cả vì cuộc sống bình yên của nhân dân, sẵn sàng hy sinh thân mình để cứu dân, giúp dân khi người dân gặp hoạn nạn", Thủ tướng đánh giá cao các thành tích của Quân khu 4 trong việc thực thi nhiệm vụ này, mà mới đây là việc cứu hộ các thuyền viên bị mắc kẹt trên tàu Vietship 01 gặp nạn do mưa bão tại biển Cửa Việt (tỉnh Quảng Trị), để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân.

Thủ tướng cho rằng sự việc đoàn công tác dũng cảm hy sinh là mất mát quá lớn, tổn thất nặng nề của Bộ Quốc phòng, Quân khu 4. Thủ tướng đề nghị Quân khu 4 tổ chức lễ tang chu đáo, trang trọng đối với các cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh; tổ chức thăm hỏi, động viên thân nhân, gia đình có người hy sinh. Bộ Quốc phòng cùng với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các địa phương liên quan lo chu đáo chính sách đối với các cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh và thân nhân, gia đình. Bộ Tư lệnh, Đảng bộ Quân khu 4 tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm an ninh trên địa bàn, không để tình huống bất ngờ xảy ra, nhất là trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi mưa bão. Tiếp tục phối hợp với tỉnh Thừa Thiên - Huế tìm kiếm những công nhân vẫn đang mất tích tại khu vực nhà máy thủy điện Rào Trăng 3.

Nhân dịp này, thông qua Tư lệnh Quân khu 4, Thủ tướng trao quà hỗ trợ các gia đình có người thân là thành viên đoàn công tác đã hy sinh, với mức hỗ trợ 10 triệu đồng/gia đình.

Dự kiến lễ viếng và lễ truy điệu 13 liệt sĩ được tổ chức vào sáng 18-10, tại Nhà Tang lễ Bệnh viện Quân y 268 của Quân khu 4 (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Miền Trung lại đối diện đợt mưa gần 1.000 mm

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hồi 16 giờ ngày 16-10, một đợt áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) xuất hiện trên vùng biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi. Dự báo hôm nay (17-10), ATNĐ di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 30 km, đi vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ rồi suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Cơ quan khí tượng dự báo do ảnh hưởng của ATNĐ, từ nay đến ngày 21-10, ở Trung Bộ có mưa rất to; riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có khả năng mưa đặc biệt to. Tổng lượng mưa từ chiều 16 đến ngày 21-10 ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị phổ biến 400-700 mm, có nơi trên 800 mm; ở Thừa Thiên - Huế phổ biến 400-500 mm, có nơi trên 500 mm; ở Đà Nẵng, Quảng Nam phổ biến 300-400 mm, có nơi trên 450 mm; từ Quảng Ngãi đến Phú Yên phổ biến 200-300 mm, có nơi trên 350 mm.

Từ ngày 17 đến 21-10, trên các sông từ Nghệ An đến Phú Yên sẽ xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ ở hạ lưu các sông từ Nghệ An đến Quảng Ngãi, thượng nguồn các sông ở Bình Định, Phú Yên có khả năng lên mức báo động 2 (BĐ2) đến BĐ3 và trên BĐ3; hạ lưu các sông ở Bình Định, Phú Yên lên mức BĐ1-BĐ2, có nơi trên BĐ2; riêng đỉnh lũ các sông từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế vượt BĐ3. Nguy cơ cao xuất hiện lũ đặc biệt lớn; nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông và các khu đô thị tại các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên.

Từ ngày 18 đến 20-10, khu vực ven biển Trung Bộ (từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa) cũng sẽ xuất hiện đợt triều cường ở mức cao. Do ảnh hưởng của triều cường kết hợp với sóng lớn sẽ gây nguy cơ sạt lở bờ biển ở một số khu vực ven biển Trung Bộ.

Tập trung khắc phục hậu quả, giúp dân ổn định cuộc sống

Ngày 16-10, Thường trực Ban Bí thư đã có điện về tăng cường công tác phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền Trung.

Theo đó, Ban Bí thư yêu cầu Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy các nơi xảy ra thiên tai, bão lũ, lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống chính trị vận động đồng bào, thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Thủ tướng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, phát huy mạnh mẽ phương châm 4 tại chỗ; phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành trung ương và các cơ quan chức năng tập trung tham gia khắc phục hậu quả bão lũ; khẩn trương tham gia tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ; kịp thời chăm lo, hỗ trợ, sớm ổn định cuộc sống cho người dân.

Ban Cán sự Đảng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo tăng cường cao nhất công tác dự báo, cảnh báo, theo dõi, giám sát thiên tai, bảo đảm kịp thời, đủ độ tin cậy; chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương tham gia khắc phục hậu quả bão lũ. Ban Dân vận Trung ương, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể nhân dân huy động lực lượng, hỗ trợ, giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả...

Trong ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục có công điện chỉ đạo các bộ: Quốc phòng, Giao thông Vận tải, Y tế, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế và các bộ, ngành liên quan, tiếp tục chỉ đạo các lực lượng khẩn trương tìm kiếm các công nhân còn đang mất tích tại khu vực nhà máy thủy điện Rào Trăng 3; tiếp tục theo dõi diễn biến của thiên tai, bão lũ để kịp thời ứng phó với tình hình theo phương châm "4 tại chỗ", bảo đảm tính mạng, tài sản của nhà nước, nhân dân; an toàn hồ đập thủy lợi, thủy điện, các công trình trọng yếu, nhất là các tình huống sạt lở đất có thể xảy ra.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo