xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chắt chiu ngày cuối tuần

Nhóm Phóng viên

Sau một tuần bận rộn với công việc, những ngày cuối tuần thư thái cùng gia đình hay tham gia hoạt động từ thiện đang là mục tiêu của nhiều người

Tại TP HCM, anh Lê Đinh Quốc Thịnh - 23 tuổi, công nhân (CN) Công ty Nhựa Đại Đồng Tiến - cho biết: "Ngoài công việc ở công ty, ưu tiên hàng đầu của tôi vẫn là học thêm để nâng cao trình độ, chuyên môn nhằm giữ việc làm và ổn định thu nhập. Đất nước càng hội nhập sâu rộng thì CN càng phải đối diện nhiều thách thức, nếu không tự nâng cao mình sẽ sớm bị đào thải".

Dịp nghỉ ngơi, thư giãn

Nói về ngày nghỉ cuối tuần, anh Thịnh bày tỏ: "Cả tuần làm việc rất mệt. Do vậy, ngày chủ nhật là để chúng tôi xả stress. Chúng tôi có nhiều cách khác nhau để thư giãn, chẳng hạn làm một tour ngắn lên Củ Chi hoặc Bình Dương; tham gia công việc từ thiện như nấu và phát cháo cho bệnh nhân ở các bệnh viện, có tuần thì đi câu cá... Mong muốn trên hết của chúng tôi là có một ngày cuối tuần thật ý nghĩa".

Chắt chiu ngày cuối tuần - Ảnh 1.

Sau giờ tan ca, những công nhân này chỉ muốn sớm về lo bữa cơm gia đình Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Chị Lê Minh Châu, hướng dẫn viên du lịch, bộc bạch: "Nghề của tôi rất cực. Do vậy, ngày nghỉ cuối tuần là khoảng thời gian tôi dành hết cho gia đình. Gia đình nhỏ của tôi thường chọn cách thư giãn nhẹ nhàng như ăn sáng, uống cà phê hoặc về thăm gia đình hai bên nội, ngoại. Có dịp đi đây đó nhiều nên chúng tôi cũng được chứng kiến nhiều mảnh đời nghèo khó. Tôi và đồng nghiệp đã lập nhóm từ thiện và tự bỏ tiền để san sẻ với người nghèo, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật. Được chung tay, góp sức san sẻ nỗi đau với họ, tôi thấy cuộc sống mình thêm ý nghĩa. Nói như thế không có nghĩa là tôi không quan tâm đến tình hình đất nước. Nhưng khi chưa hiểu hết vấn đề nào, tôi thường chọn cách tiếp cận thông tin chính thống để có cách hành xử phù hợp. Nếu có ý kiến, tôi tự biết mình sẽ góp ý ở đâu và như thế nào để góp phần xây dựng TP HCM và đất nước".

Chị Lê Thị Hằng - 27 tuổi, CN Công ty TNHH Nidec Việt Nam - lại có cách lựa chọn khác: "Dù công việc gì thì cũng cần những ngày nghỉ ngơi. Với CN như chúng tôi, chủ nhật là ngày mong đợi nhất. Tôi có 3 nữ đồng nghiệp chơi thân và chưa ai vướng bận chuyện chồng con. Vì thế, ngày cuối tuần chúng tôi dành để khám phá TP HCM. Nhiều người nói CN tiền đâu mà tuần nào cũng đi chơi vậy? Chúng tôi thì không thấy thế. Đi khám phá những khu vui chơi, địa danh đó không hề tốn nhiều tiền như mọi người nghĩ, rất rẻ mà thu được nhiều thứ".

Với ông Trần Việt Trung - ngụ phường Trường Thọ, quận Thủ Đức - thì dịp cuối tuần cần được nghỉ ngơi. "Nếu ai có công việc ở các khu trung tâm thì đều lo ngại về trật tự và kẹt xe như trong mấy tuần qua. Lỡ khi có đám đông tụ tập ở khu trung tâm, nhiều tuyến đường bị cấm rất bất tiện cho việc di chuyển của người dân. Người dân chỉ mong muốn bình an để làm ăn, không ai muốn xáo trộn" - ông bày tỏ.

Ông Đinh Văn Huệ - 70 năm tuổi Đảng, ngụ quận 10 - cũng chung quan điểm như ông Trần Việt Trung.

Dành cho gia đình

Bà Phạm Thị Nhật Bình - một CN ở KCN Suối Dầu, tỉnh Khánh Hòa - cho rằng thứ 7, chủ nhật là thời gian nghỉ ngơi thư giãn mà là CN thì ai cũng mong chờ.

"Chúng tôi thường dành thời gian ngắn ngủi này để chăm sóc gia đình, dẫn con cái đi vui chơi, ăn uống, mua sắm… Khoảng thời gian này rất ngắn ngủi nên với tôi thì gia đình là tất cả".

Ông Đinh Quảng Đông, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Thủy sản Thông Thuận (tỉnh Khánh Hòa), cho biết thời gian qua, ở KCN mà công ty ông đóng trụ sở hầu như không có tình trạng tụ tập, gây ách tắc giao thông. Vì thế, dịp cuối tuần là khoảng thời gian quý giá đối với các CN trong công ty ông. "Họ luôn chắt chiu ngày nghỉ để chăm lo gia đình" - ông Đông nhấn mạnh.

Không để kẻ xấu lợi dụng

Ông Nguyễn Hòa, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa, cho biết trong thời gian qua, CN - viên chức - lao động ở tỉnh không tham gia bất cứ cuộc tụ tập đông người, tuần hành nào dẫn đến vi phạm pháp luật không đáng có. Việc tham gia ý kiến được bảo đảm đúng quy định của pháp luật, không để kẻ xấu lợi dụng.

Ông Hòa đề nghị Công đoàn các cấp cần phối hợp tuyên truyền cho đoàn viên, người lao động, không để bị kẻ xấu kích động, không để lòng yêu nước bị lợi dụng; đồng thời tuyên truyền cho người dân, bạn bè, đồng nghiệp không tham gia những hành động trái pháp luật, không chia sẻ những nội dung kích động trên các mạng xã hội. Công đoàn phải bám sát cơ sở, chủ động tham gia cùng các cơ quan giải quyết kịp thời nếu có tình huống không hay xảy ra.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo