xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân: Đánh giá cán bộ kiểu gì mà không tìm ra người để giảm biên chế

V. Duẩn - M. Chiến- Ng. Hưởng

(NLĐO)- Trả lời đại biểu Nguyễn Thị Thủy (Bắc Kạn) về con số 0,63% công chức không hoàn thành nhiệm vụ có phản ánh đúng tình hình thực tế không, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân thẳng thắn: "Đánh giá cán bộ kiểu gì mà không tìm ra người để giảm biên chế. Trong khi dư luận xã hội nói chỉ có 30% cán bộ, công chức làm việc thôi".

Từ 10 giờ 45 phút sáng nay 7-11, Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân. Đã có 79 đại biểu đăng ký chất vấn.

Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Nguyễn Thị Thủy (Bắc Kạn) cho rằng theo báo cáo của Bộ Nội vụ thì cả nước chỉ có 0,63% công chức không hoàn thành nhiệm vụ. Nếu đúng thì rất là đáng mừng. "Chúng tôi đề nghị Bộ trưởng cho biết là con số 0,63% là trên có phản ánh đúng tình hình thực tế thực thi công vụ của công chức hay không? và nếu như không đúng thì nguyên nhân có phải là do có sự nể nang dĩ hòa vi quý trong quá trình đánh giá phân loại công chức?".

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân: Đánh giá cán bộ kiểu gì mà không tìm ra người để giảm biên chế - Ảnh 1.

ĐB Nguyễn Thị Thủy (Bắc Kạn) đề nghị Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết con số 0,63% công chức không hoàn thành nhiệm vụ có phản ánh đúng tình hình thực tế không hay

ĐB Nguyễn Hữu Cầu (Thiếu tướng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An) nêu tình trạng tham nhũng vặt, gây sách nhiễu cho người dân và doanh nghiệp của một bộ phận cán bộ, công chức còn diễn ra nhiều nơi, chậm được khắc phục, gây bức xúc trong cử tri. Nguyên nhân của tình trạng này là do chế tài xử lý quy định trong luật cán bộ công chức chưa đủ. "Vậy trong sửa đổi Luật cán bộ công chức lần này, bộ trưởng có đề xuất gì mạnh tay hơn với hơn để khắc phục tình trạng này?. Ngoài ra hiện nay có bao nhiêu bộ ngành chưa giảm được biên chế và tổ chức bộ máy?".

ĐB Cao Đình Thưởng (Phú Thọ) cho biết việc "chức danh hàm" của các cơ quan trung ương mà đại biểu quốc hội quan tâm từ khóa trước đến nay đã giải quyết và xử lý như thế nào? Theo ông, nếu đúng thì cần phát huy đồng bộ mà nếu sai thì sửa hoặc bãi bỏ. Đề nghị Bộ trưởng cho biết hướng giải quyết.

Đại biểu Châu Quỳnh Giao (Kiên Giang) chất vấn Bộ trưởng Nội vụ giải pháp để không “giản” những người “tinh” và giữ lại người kém đức, kém tài.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân: Đánh giá cán bộ kiểu gì mà không tìm ra người để giảm biên chế - Ảnh 2.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân

Trả lời chất vấn của đại biểu Nguyễn Thanh Hải (Tiền Giang) về biên chế giáo viên và nhân viên y tế, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết tổng biên chế sự nghiệp của nước ta là 1,8 triệu người, 80% trong đó là giáo viên và nhân viên y tế. Tuy nhiên, theo thống kê bước đầu, cả nước còn thiếu 87.000 giáo viên các cấp và hơn 12.000 nhân viên y tế. Hiện tại, Bộ Nội vụ đang phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo xác minh cụ thể, từ đó đề xuất Chính phủ và Bộ Chính trị bổ sung.

Đến nay, Bộ trưởng cho biết đã tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ và trình Bộ Chính trị giải quyết vấn đề giáo viên ở cấp mầm non. Đồng thời, ông cũng khẳng định việc tinh giản biên chế giúp tiết kiệm gần hàng trăm tỉ đồng và đang được một số tỉnh, thành thực hiện tốt.

Trả lời chất vấn của ĐBQH về vấn thi xét tuyển, xét nâng ngạch công chức, viên chức, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân thừa nhận việc này "rất phiền hà". Không chỉ riêng văn bằng, chứng chỉ về thi nâng ngạch hoặc xét thăng hạng viên chức mà cả về quy trình bổ nhiệm đều rất rườm rà.

Ông Tân nhắc đến quy định về việc này có từ năm 1993, đến nay đã hơn 20 năm nhưng vẫn không sửa. "Một quyết định mà để 20 năm không sửa, để cho thủ tục rườm rà là trách nhiệm của Bộ Nội vụ"- ông Tân nhận trách nhiệm.

Ông cam kết sẽ sửa ngay và thực hiện quy trình bổ nhiệm thăng hạng, xét nâng ngạch công chức theo đúng quy định, không thêm bất cứ một hồ sơ thủ tục nào.

Từ 14 giờ chiều nay 7-11, trả lời ĐB Nguyễn Thị Thuỷ, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết qua tổng hợp báo cáo của hơn 40 tỉnh và các bộ, ngành, có đến hơn 67% công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ, hơn 27% hoàn thành xuất sắc, còn lại là hoàn thành nhiệm vụ nhưng có mặt hạn chế, và chỉ 0,63% không hoàn thành nhiệm vụ. "Với tư cách bộ trưởng Bộ Nội vụ, tôi đánh giá tỉ lệ này là chưa chính xác, trong đó có nguyên nhân các đơn vị, địa phương xây dựng tiêu chí đánh giá chưa cụ thể, nặng về cảm nhận, còn nể nang nhau" - Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân thừa nhận.

Theo người đứng đầu Bộ Nội vụ, ông hơn 10 năm làm cán bộ từ cấp tỉnh trở lên, bản tự kiểm ông chưa bao giờ tự đánh giá là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tuy vậy, khi tự đánh giá như vậy, cấp dưới lại nói rằng thủ trưởng không hoàn thành xuất sắc thì cấp dưới, đơn vị không hoàn thành xuất sắc. "Nhưng đúng là tự kiểm thì đơn vị có hoàn thành xuất sắc đâu"- ông nói.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng tới đây xây dựng nghị định về đánh giá cán bộ, công chức, phải có đánh giá ngang, đánh giá dọc, đánh giá đa chiều…Các đơn vị, địa phương cần phải suy nghĩ, thực hiện cho nghiêm túc. "Đánh giá cán bộ kiểu gì mà không tìm ra người để giảm biên chế. Trong khi dư luận xã hội nói chỉ có 30% cán bộ, công chức làm việc thôi" - Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân thẳng thắn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo