xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chiếm đường làm chỗ giữ xe

Minh Chiến - Lê Phong

Dù hoạt động lập lại trật tự đô thị được tăng cường tại các khu vực trung tâm ở các thành phố lớn song nhiều bãi giữ xe trái phép vẫn thách thức các lực lượng chức năng

Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2017 Ban Chỉ đạo đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và trật tự đô thị (Ban Chỉ đạo 197) TP Hà Nội, Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết qua thống kê, rà soát đã phát hiện 499 điểm giữ xe không phép, 1.850 điểm vi phạm trật tự đô thị.

Hàng trăm điểm giữ xe trái phép

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, mặc dù Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã thông báo danh sách 78 bãi giữ xe dưới lòng đường bị ngừng cấp phép từ ngày 1-1-2018 nhưng hiện nay vẫn còn rất nhiều đơn vị ngang nhiên tổ chức giữ xe. Cụ thể, tại điểm đỗ xe dưới lòng đường Trần Nguyên Hãn, phố Hàng Vôi (quận Hoàn Kiếm) vẫn có xe ra vào đỗ, gửi. Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại phần đường mở rộng phố Hàng Cháo.

Tại vườn hoa Diên Hồng (quận Hoàn Kiếm) và dưới lòng đường vẫn tồn tại tình trạng bãi giữ xe sai quy định dù trước đó bãi xe này đã bị Đội Cảnh sát Trật tự - Phản ứng nhanh Công an quận Hoàn Kiếm lập biên bản xử phạt vi phạm lỗi giữ xe quá diện tích quy định với mức phạt hơn 20 triệu đồng. Hiện trên vỉa hè của vườn hoa Diên Hồng vẫn có nhiều xe máy, gây mất mỹ quan đô thị. Tại phố cổ Hà Nội, một điểm giữ xe nằm tại ngã tư phố Đinh Liệt - Gia Ngư, khi phóng viên ngỏ ý tìm chỗ gửi xe máy, nhân viên trông xe đã hét giá 20.000/lượt, lấy xe trước 18 giờ cùng ngày. Trong khi giá niêm yết trên bảng giá của bãi xe này là 5.000 đồng/lượt xe máy. Nhân viên tại đây giải thích do khu vực phố cổ chật chội nên giá cao (!?).

Chiếm đường làm chỗ giữ xe - Ảnh 1.

Một thanh niên tên Tí nhận là "ông chủ" xung quanh các tuyến đường ở tòa nhà Sun wah, quận 1, TP HCM để giữ ô tô trái phép, thu 30.000 đồng/chiếcẢnh: Lê Phong

Về vấn đề này, thượng tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng Phòng Cảnh sát trật tự Công an TP Hà Nội, cho biết Hà Nội có rất nhiều điểm giữ xe tự phát phức tạp, chiếm dụng vỉa hè, lòng đường. "Hiện là thời điểm thành phố có chủ trương tăng giá giữ phương tiện ở vùng lõi, lợi dụng điều này, nhiều điểm giữ xe trên địa bàn thu tăng giá vé trái quy định" - thượng tá Nghĩa nói.

Theo thượng tá Bùi Văn Đang, Phó trưởng Công an quận Hoàn Kiếm, đơn vị đang tiếp tục kiểm tra xử lý các điểm giữ xe vi phạm pháp luật trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, các tổ công tác công an quận phối hợp với các phường trên địa bàn thường xuyên tuần tra kiểm soát, phát hiện bất kỳ sai phạm nào sẽ xử lý nghiêm.

Xuất hiện "bảo kê" bãi giữ xe

Tại TP HCM, theo ghi nhận của phóng viên, kể từ sau khi UBND quận 1 yêu cầu đóng cửa 48 bãi giữ xe thuộc các phòng, ban, phường thì tình trạng giữ xe trái phép đã đi vào nền nếp.

Tuy nhiên, kể từ đó xuất hiện một số thanh niên đứng ra nhận là "chủ nhân" của các lòng đường tại một số khu vực có bãi giữ ô tô bị giải tỏa. Đơn cử, xung quanh tòa nhà Sun Wah, đường Nguyễn Huệ, xe nào muốn đậu phải trả 30.000 đồng/xe. Theo tìm hiểu của phóng viên, sau lưng tòa nhà ở đường Hồ Tùng Mậu, mỗi sáng có một thanh niên tên Tí đứng ra "thầu lại", cùng nhiều thanh niên xăm trổ hỗ trợ. Tài xế ô tô đậu nhưng không đưa tiền là bị nhóm này đe dọa.

Gần đó, 2 bãi xe trên đường Tôn Thất Thiệp dù chỉ được cấp phép hoạt động giữ xe trong nhà nhưng nhân viên tại đây cố tình xếp xe tràn ra vỉa hè. "Trước kia, có một bãi xe thuộc UBND phường Bến Nghé sau lưng tòa nhà Sun Wah đóng cửa, khách chạy sang bãi bên Tôn Thất Thiệp và được cho xe đậu tràn ra vỉa hè mà không ai xử lý" - anh V.N.T một người dân sống gần đó phàn nàn. Cách đó không xa, một bãi xe trên đường Huỳnh Thúc Kháng vẫn diễn ra cảnh nhân viên tự ý giữ xe trên vỉa hè trái phép. Lý do, bên bãi xe trong nhà không còn chỗ nên các nhân viên đã phải đậu tràn ra ngoài. 

Đà Nẵng: Không có bãi giữ xe trái phép

Theo ông Lê Anh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu (quận trung tâm), TP Đà Nẵng, các bãi giữ xe trên địa bàn quận đều được cấp phép đúng theo quy định, chưa ghi nhận trường hợp tổ chức điểm giữ xe trái phép nào. Một số điểm đông người lui tới như Bệnh viện Đà Nẵng, quận cũng cấp phép cho giữ xe trên vỉa hè nhưng phải tuân thủ theo quy định và dưới sự giám sát thường xuyên của lực lượng chức năng. Ông Lê Anh cho hay hiện Đà Nẵng đang in thẻ giữ xe để tiến tới làm các bãi đỗ xe thông minh; sắp tới sẽ triển khai cho xe đậu trên đường Bạch Đằng. Bên cạnh đó, quận cũng tính toán, cấp phép và quy định một số nơi được tổ chức giữ xe để bảo đảm nhu cầu của người dân.

B.VÂN

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo