xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chính điện Lam Kinh - công trình gỗ lim lớn nhất Việt Nam mở cửa đón khách tham quan

Tin-ảnh: Tuấn Minh

(NLĐO)- Với sản phẩm du lịch thông minh MobiFone Smart Travel, du khách chỉ cần ngồi nhà vẫn có thể trải nghiệm các di tích, danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở Thanh Hóa. Dịp này, Chính điện Lam Kinh - công trình gỗ lim lớn nhất Việt Nam - cũng mở cửa đón khách tham quan.

Ngày 2-4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) Thanh Hóa đã tổ chức lễ ra mắt sản phẩm du lịch thông minh MobiFone Smart Travel và lễ mở cửa chính điện Lam Kinh, đón du khách tham quan.

Chính điện Lam Kinh - công trình gỗ lim lớn nhất Việt Nam mở cửa đón khách tham quan - Ảnh 1.

Đại diện Tổng cục Du lịch và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa nhấn nút ra mắt sản phẩm du lịch thông minh

Tại sự kiện này, Tổng công ty Viễn thông MobiFone đã giới thiệu sản phẩm du lịch thông minh MobiFone Smart Travel. Đây là thành quả của thỏa thuận hợp tác ba bên giữa Tổng cục du lịch, UBND tỉnh Thanh hóa và Tổng công ty Viễn thông MobiFone ký kết hồi tháng 4-2021.

Theo diễn giải, trên ứng dụng MobiFone Smart Travel, các di tích, danh lam thắng cảnh như Lam Kinh (huyện Thọ Xuân), Thành nhà Hồ (huyện Vĩnh Lộc), Am Tiên (huyện Triệu Sơn), Pù Luông (huyện Bá Thước) được tái hiện qua hình ảnh; thông tin hướng dẫn chi tiết, giúp du khách, nhà nghiên cứu chiêm ngưỡng và hiểu hơn về các di tích, danh lam thắng cảnh.

Chính điện Lam Kinh - công trình gỗ lim lớn nhất Việt Nam mở cửa đón khách tham quan - Ảnh 2.

Chính điện Lam Kinh chính thức mở cửa đón khách du lịch

Ứng dụng MobiFone Smart Travel mới triển khai giai đoạn 1 với các tính năng trải nghiệm du lịch qua hệ thống thực tế ảo VR 360; trải nghiệm du lịch nội khu bằng công nghệ thực tế ảo tăng cường AR; tìm kiếm và tra cứu thông tin du lịch. Những năm tiếp theo, giai đoạn 2 của dự án sẽ tập trung phát triển các tính năng nâng cao về kết nối các tổ chức lưu trú, lữ hành, nhà hàng, khu giải trí.

Ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch, cho biết tỉnh Thanh Hóa ra mắt sản phẩm du lịch thông minh, và chính thức mở cửa đón khách tham quan chính điện Lam Kinh là sự kiện ý nghĩa và rất kịp thời trong bối cảnh Việt Nam vừa chính thức mở lại hoạt động du lịch trong điều kiện "bình thường mới".

Chính điện Lam Kinh - công trình gỗ lim lớn nhất Việt Nam mở cửa đón khách tham quan - Ảnh 3.

Chính điện Lam Kinh - công trình bằng gỗ lim lớn nhất Việt Nam

"Các báo cáo nghiên cứu đánh giá của ngành du lịch chỉ rõ xu hướng ứng dụng công nghệ trong kinh doanh và trải nghiệm du lịch ngày càng phổ biến, dịch vụ trực tuyến, du lịch thông minh sẽ dần thay thế nhiều công đoạn dịch vụ truyền thống. Thanh Hóa là 1 trong 4 địa phương trong cả nước được Tổng cục Du lịch lựa chọn để xây dựng và triển khai các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số, hướng đến mục tiêu phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh"- ông Khánh chia sẻ.

Sau sự kiện ra mắt sản phẩm du lịch thông minh, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã công bố hoàn thành việc phục dựng chính điện Lam Kinh, chính thức đón khách du lịch đến tham quan chính điện từ ngày 2-4.

Chính điện Lam Kinh - công trình gỗ lim lớn nhất Việt Nam mở cửa đón khách tham quan - Ảnh 4.

Các đồ thờ cúng và nhiều đồ vật trong Chính điện Lam Kinh được sơn son thếp vàng

Chính điện Lam Kinh được phục dựng vào năm 2010, theo đúng quy mô, kích thước và kiến trúc xưa. Chính điện gồm 3 tòa điện lớn, xây trên nền đất rộng, cao 1,8 m so với sân Rồng. Điện được xây dựng theo kiểu kiến trúc hình chữ Công, tổng cộng 3 tòa nhà có 19 gian, 4 chái.

11-2791

Tham quan bên trong Chính điện Lam Kinh

Chính điện là một công trình kiến trúc gỗ ở khu trung tâm, có quy mô lớn nhất Lam Kinh và được xem là công trình bằng gỗ lim lớn nhất Việt Nam hiện nay. Chính điện có 138 cột, đều làm bằng gỗ lim với kích thước "siêu khủng" phải 2 người ôm mới xuể.

Sự kiện Chính điện Lam Kinh chính thức mở cửa, du khách sẽ được tận mắt chứng kiến vẻ đồ sộ, kỳ vĩ bên trong như 138 cột lim nguyên khối, siêu khủng, trong đó có 1 cây lim "hiến thân" được hạ từ rừng Lam Kinh, với nhiều câu chuyện li kỳ (cây này tương truyền có tuổi đời 600 năm tuổi, cùng thời với người Anh hùng dân tộc Lê Lợi dấy binh khởi nghĩa chống quân Minh xâm lược).

Đặc biệt, trong Chính điện có nhiều hạng mục nội thất được làm bằng vàng thật như ngai vàng của vua, bàn làm việc… với số lượng vàng rất lớn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo