xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chợ 130 tỉ xây xong, hàng loạt tiểu thương lại… bỏ chợ

Việt Khánh

(NLĐO) – Ngôi chợ bề thế với kinh phí xây dựng hơn 130 tỉ đồng thì hàng loạt tiểu thương ở TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận lại đóng quầy, bỏ chợ.

Chợ 130 tỉ xây xong, hàng loạt tiểu thương lại… bỏ chợ - Ảnh 1.

Hàng loạt ki-ốt ở chợ Phan Thiết đóng cửa

Trên tầng lầu khu B chợ Phan Thiết hiện nay là một khung cảnh đìu hiu, vắng vẻ với hàng loạt ki-ốt nối tiếp nhau khóa cửa im lìm, bên ngoài dán tờ giấy A4 có ghi dòng chữ tìm người sang nhượng lại quầy. Theo số lượng đếm được, tại khu vực này có khoảng 100 ki-ốt nhưng gần một nữa trong số đó hiện trong tình trạng vắng chủ, đóng cửa nghỉ bán.

Tiểu thương Nguyễn Thị Ngọc Lan cho biết nguyên nhân của việc hàng loạt ki-ốt đóng cửa tại đây là do tiểu thương không buôn bán được nên đành bỏ chợ. Cụ thể, bà đưa ra trường hợp gian hàng đồ khô của mình có ngày bán chỉ được 1 sản phẩm trị giá 30.000 đồng. Còn doanh thu mỗi ngày dưới 100.000 đồng là chuyện thường xuyên. Những ngày doanh thu cao nhất là những ngày cận Tết, nhưng cũng chỉ bán được tầm khoảng từ 700.000-800.000 đồng. "Buôn bán vậy làm sao trụ nổi" - bà Lan cho biết.

Chợ 130 tỉ xây xong, hàng loạt tiểu thương lại… bỏ chợ - Ảnh 2.

Nhiều tiểu thương bỏ chợ, sang lại quầy vì ế ẩm

Tương tự, chị Nguyễn Thị Hồng, tiểu thương kinh doanh mặt hàng nhang đèn và đồ khô, buồn bã nói: "Chợ gì đâu mà người bán nhiều hơn người mua. Cả ngày doanh thu bán được chỉ vài chục nghìn đồng chẳng đủ đóng thuế, phí nói chi đến lời". Kế bên cạnh ki-ốt của chị Hồng, có hàng loạt ki-ốt đã bỏ trống hơn 2 tháng nay. Một số quầy trong quá trình tìm người sang nhượng lại, một số tạm thời cho những gian hàng khác trong chợ thuê làm kho chất hàng hóa với mức giá 200.000 đồng/tháng.

Chúng tôi có mặt tại khu vực tầng lầu này trong thời gian từ 9 giờ 30 phút đến10 giờ 30 phút sáng, nhưng ghi nhận chỉ có 5 người khách đến mua hàng. Các tiểu thương chỉ biết ngồi "tám chuyện" với nhau cho đỡ buồn.

Chợ 130 tỉ xây xong, hàng loạt tiểu thương lại… bỏ chợ - Ảnh 3.

Tiểu thương thuê quầy ở tầng trên chợ Phan Thiết gần như đã bỏ chợ

Ông Lê Văn Hậu, Trưởng Ban Quản lý chợ Phan Thiết, cho biết chợ này được xây mới với kinh phí trên 130 tỉ đồng, đi vào hoạt động từ tháng 8-2015, có diện tích sử dụng khoảng 13.000 m2, quy mô 1 trệt 1 lầu chia làm 2 khu A và B và được kết nối với nhau bằng cầu vượt băng ngang. Ông Hậu thừa nhận hiện nay việc buôn bán của nhiều tiểu thương trong chợ gặp khó khăn do sức mua giảm mạnh, nhất là những mặt hàng quần áo, bánh kẹo, đồ khô do xu hướng người tiêu dùng tìm đến những cửa hàng tiện lợi, siêu thị hiện đại thay vì các khu chợ truyền thống. Quy mô chợ Phan Thiết hơn 1.200 quầy nhưng hiện chỉ có khoảng 700 quầy đang hoạt động. Trong số đó nhiều quầy trong tình trạng hoạt động cầm chừng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo