xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chống dịch Covid-19 bắt đầu giai đoạn mới

Nhóm phóng viên

Hoàn thiện phương án tổ chức, các công cụ công nghệ để chậm nhất là từ sáng 10-3 thực hiện khai báo sức khỏe toàn dân trên toàn quốc

Theo Bộ Y tế, đến hết ngày 8-3, Việt Nam đã phát hiện thêm 10 ca dương tính với virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra dịch Covid-19, nâng tổng số ca bệnh ở Việt Nam lên 30 trường hợp. Trong số này, có 9 ca bệnh là khách nước ngoài cùng bay trên chuyến bay VN0054 từ London (Anh) tới sân bay quốc tế Nội Bài sáng 2-3 vừa qua. Đó là 4 ca ở Quảng Ninh, 2 ca ở Lào Cai, 2 ca ở Đà Nẵng và 1 ca ở Thừa Thiên - Huế.

10 ca mới trong 1 ngày

Ca bệnh người Việt Nam là nam bệnh nhân N.Q.T (61 tuổi, ở Hà Nội), người đi cùng chuyến bay với nữ bệnh nhân thứ 17. Như vậy, chỉ riêng chuyến bay này đã ghi nhận 10 trường hợp nhiễm Covid-19, trong đó có 2 người Việt Nam.

Hiện cả 5 bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Hà Nội đều được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương (cơ sở 2). Đây cũng là chùm ca bệnh thứ 2 có lây lan trong cộng đồng sau chùm ca bệnh 7 người ở Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) hồi tháng 2 vừa qua. Hiện đã có 16/29 ca bệnh được điều trị khỏi, 14 ca đang được điều trị cách ly tại các cơ sở y tế, tình trạng sức khỏe ổn định. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết hiện Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 đã yêu cầu các địa phương tăng cường việc giám sát các trường hợp mắc bệnh. Trước tốc độ lây lan của dịch Covid-19, UBND TP Hà Nội đã có văn bản gửi Bộ Y tế đề nghị công bố dịch Covid-19 trên địa bàn TP Hà Nội.

Chống dịch Covid-19 bắt đầu giai đoạn mới - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn (thứ hai từ phải qua) kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các cơ sở y tế tư nhân TP HCM. Ảnh: NGUYỄN THẠNH

Cùng ngày, đoàn công tác Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn dẫn đầu đã thị sát kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại TP HCM. Những nơi mà Bộ Y tế chú trọng là các bệnh viện tư nhân, phòng khám đa khoa tư nhân - nơi có nhiều người có điều kiện, người nước ngoài thường lui tới khám bệnh. TP HCM cũng đã có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 cuối cùng đối với 20 trường hợp cách ly, đi cùng chuyến bay VN0054 với cô gái Hà Nội nhiễm Covid-19 vào TP HCM. BS Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM, cho biết cả 20 trường hợp đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Ngoài ra, còn 5 hành khách người nước ngoài khác, cũng trên chuyến bay VN0054, đã từ Nội Bài vào TP HCM trên chuyến bay VN223, hạ cánh ở sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất lúc 9 giờ 54 phút ngày 2-3. Nhóm khách này đã lên tàu Viking Cruise đi du lịch tại Campuchia từ ngày 4-3. Trong số 5 hành khách này có 1 hành khách ngồi ghế 3K trên chuyến bay VN0054 chung khoang với cô gái nhiễm Covid-19 ca thứ 17. Đây là trường hợp có nguy cơ cao do ngồi chung khoang và cách 1 hàng ghế với bệnh nhân. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM, hành khách này đang bị cách ly trên tàu Viking Cruise. Cục Y tế dự phòng Việt Nam cũng đã đề nghị Campuchia lấy mẫu xét nghiệm trường hợp này.

Ông Nguyễn Đình Bách, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, ngày 8-3 cho biết 2 trong số 12 du khách đi cùng chuyến bay nữ bệnh nhân thứ 17 đã được đưa đến cách ly tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2. Trước đó, họ được cách ly, theo dõi y tế chặt chẽ tại một khách sạn. Tuy nhiên, qua rà soát thì do có nguy cơ cao vì ngồi khoang hạng thương gia trên chuyến bay với nữ bệnh nhân thứ 17. Theo thông tin, 2 vị khách nói trên đến Huế vào tối 6-3, vào sáng hôm sau thì được cách ly tại cơ sở lưu trú. Vào thời điểm này, tất cả họ không có triệu chứng bệnh lý của Covid-19, sức khỏe bình thường.

Trưa 8-3, cơ quan y tế tỉnh Quảng Bình đã tiến hành cách ly chuyên gia hang động Joshua Bryan Bratchley (SN 1991, quốc tịch Anh), người đi cùng chuyến bay với bệnh nhân N.H.N nhiễm Covid-19 tại Hà Nội cùng các thành viên đoàn thám hiểm, trong vòng 14 ngày. Chiều cùng ngày, theo Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, 4 du khách người Anh đi cùng chuyến bay với bệnh nhân thứ 17 (N.H.N) đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Hiện 4 người đang được cách ly tại chỗ ở resort tại Cam Ranh và thị xã Ninh Hòa để giám sát, theo dõi sức khỏe. Còn bác sĩ ở Hà Nội từng khám cho nữ bệnh nhân số 17 cũng có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 và cũng được cách ly ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa. Sức khỏe của cả 5 người đều ổn định.

Đề xuất tạm dừng miễn thị thực đối với các nước châu Âu

Sáng 8-3, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 đã họp với sự chủ trì của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Theo Phó Thủ tướng, Việt Nam đã chính thức bước vào giai đoạn 2 của cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19 từ khi ca bệnh thứ 17 xuất hiện. "Giai đoạn 2 khó hơn giai đoạn đầu khi dịch đã lan ra hơn 100 nước. Chúng ta phải ngăn chặn dịch bệnh từ trăm ngả thay vì một vài ngả như trước đây. Chúng ta đã lường trước mọi tình huống, có kịch bản sẵn sàng ứng phó với tình huống, ngay cả khi có hàng ngàn ca nhiễm. Vì vậy, những ngày tới đây, nếu có vài chục, vài trăm ca nhiễm cũng không có gì bất ngờ"- Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng lưu ý thời điểm này, quan trọng nhất là phải tiếp tục kiên trì thực hiện nghiêm nguyên tắc chống dịch "ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch". Phó Thủ tướng yêu cầu những ngày tới, phải tiếp tục thực hiện thật nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia…" - Phó Thủ tướng yêu cầu. Phó Thủ tướng đề nghị phải tăng cường các biện pháp ngăn chặn, khuyến cáo, hạn chế tối đa người Việt Nam đi ra nước ngoài hoặc qua nước đã có người nhiễm Covid-19, phải được trang bị đầy đủ kiến thức để bảo đảm trước lúc đi, khi ở nước ngoài, sau khi về Việt Nam phải được bảo đảm an toàn.

Để đối phó sự lây lan nhanh của dịch Covid-19 trên thế giới, tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo đã thảo luận và thống nhất kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ tạm dừng miễn thị thực đơn phương với các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) và Anh; với những nước ngoài EU có trên 500 ca nhiễm hoặc có trên 50 ca nhiễm tăng trong 1 ngày cũng đề nghị tạm dừng; từ chối cấp thị thực cho người nước ngoài vào Việt Nam nếu có các triệu chứng, yếu tố dịch tễ theo quy định. "Chúng ta đã thực hiện khai báo y tế bắt buộc với mọi người nhập cảnh Việt Nam nhưng như vậy cũng chưa đủ mà cần triển khai khai báo y tế với mọi người Việt Nam" - Phó Thủ tướng chỉ đạo.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, các nhà mạng, các đơn vị công nghệ thông tin khẩn trương hoàn thiện phương án tổ chức, các công cụ công nghệ để chậm nhất là từ sáng 10-3 thực hiện khai báo sức khỏe toàn dân trên toàn quốc. 

Đà Nẵng cách ly toàn bộ nhân viên khách sạn và khách lưu trú

Chiều 8-3, theo Tiểu ban Truyền thông Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Covid-19 TP Đà Nẵng, kết quả xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng đối với 2 du khách Anh quốc tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc Covid-19 thứ 17 bước đầu cho kết quả nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2. Mẫu bệnh phẩm của 2 người này đã được chuyển đến Viện Pasteur Nha Trang để làm xét nghiệm khẳng định. Trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Tiên Hồng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng, cho hay 2 du khách này bay cùng chuyến với nữ bệnh nhân mắc Covid-19 thứ 17 từ châu Âu về sân bay Nội Bài, rồi đi máy bay từ Nội Bài về Đà Nẵng trong ngày 2-3. Tại Đà Nẵng, 2 người này lưu trú tại một khách sạn trên đường Nguyễn Văn Linh, quận Hải Châu. Hiện toàn bộ khách lưu trú và nhân viên phục vụ khách sạn này đã được cách ly, 2 du khách người Anh cũng được chuyển về Bệnh viện Đà Nẵng theo dõi.

B.Vân

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo