xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chủ mưu vụ "bê tông xác người": Nạn nhân không đáp ứng được việc "tu luyện"

THÀNH ĐỒNG-HUẾ XUÂN

(NLĐO) - Chiều 25-6, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ "bê tông xác người" tiếp tục diễn ra. HĐXX tiếp tục xét hỏi kẻ chủ mưu Phạm Thị Thiên Hà, do bị cáo này trước đó không đồng tình với cáo buộc về hành vi giết ông Trần Đức Linh

HĐXX tiếp tục làm sáng tỏ hành vi giết người của bị cáo Hà như: Việc đánh đập dẫn đến cái chết của ông Linh; lúc Trần Trí Thành đá vào mặt nạn nhân, Hà có mặt và can ngăn không; khi ông Linh không đáp ứng sức khỏe để tiếp tục "tu luyện", sao Hà không cho ra ngoài...?

Trả lời các câu hỏi, Hà cho rằng hành vi bỏ trốn, la hét của ông Linh ảnh hưởng đến việc "tu luyện" của người khác trong nhóm nên đã đưa ông vào khách sạn. Theo bị cáo Hà, ông Linh tử vong do không đáp ứng được việc "tu luyện"; việc Hà tát vào mặt ông này chỉ nhằm "thức tỉnh"  và được nạn nhân đồng ý.

Chủ mưu vụ bê tông xác người: Nạn nhân không đáp ứng được việc tu luyện - Ảnh 1.

Quang cảnh HĐXX vụ "Bê tông xác người" chiều 25-6

Đại diện VKS hỏi mục đích kéo ông Linh vào trong phòng, lý do ông kêu cứu, tại sao bị cáo nói luôn có trách nhiệm với thi thể của ông Linh và anh Thành mà khi chuyển sang khách sạn lại không mang thi thể ông Linh đi..., Hà cho biết do không thể đưa một thi thể với khối bê tông nặng như thế theo nên bỏ lại… 

"Tôi rất tiếc vì lấy sinh mạng của Thành và có lỗi với gia đình của Thành" - Hà trả lời. Khi được hỏi có hối hận hay không thì bị cáo này im lặng.

Chủ mưu vụ bê tông xác người: Nạn nhân không đáp ứng được việc tu luyện - Ảnh 2.

Bị cáo Phạm Thị Thiên Hà tại phiên tòa sơ thẩm sáng 25-6

Trả lời câu hỏi tại sao chọn thời điểm sát hại anh Thành lúc trời mưa, Hà cho biết khi Thành "tu luyện" đã di nguyện nếu chết thì cho chết khi trời đổ cơn mưa. Bị cáo Hà cũng thừa nhận đã nói với các thành viên về kế hoạch giết Thành, ai không đồng ý thì có thể ra khỏi nhóm. 

Trả lời câu hỏi sau khi ông Linh nhảy ra khỏi cửa sổ thì nạn nhân có được uống nước, chăm sóc hay không, bị cáo Hà cho biết: "Đã lau cơ thể Linh và nói với Linh là hôm nay không có thức ăn nên chờ đến ngày sau. Lúc này Linh có phần tỉnh lại. Việc Linh chết là do tinh thần, tâm lý chứ không phải vì không được ăn uống".

Chủ mưu vụ bê tông xác người: Nạn nhân không đáp ứng được việc tu luyện - Ảnh 3.

Bị cáo Lê Ngọc Phương Thảo trả lời HĐXX chiều 25-6

HĐXX cũng đã xét hỏi bị cáo Lê Ngọc Phương Thảo liên quan đến hành vi giết người. Thảo cho biết quen Hà vào tháng 4-2017. Sau khi "tịnh cốc" 14 ngày, Thảo thấy "mạnh mẽ hơn, bỏ tật xấu". "Bỏ tật xấu sao còn tham gia giết Thành?" - HĐXX hỏi. Thảo nói do phát hiện những hành động của anh Thành "không bình thường" như: mỗi lần Thảo nấu nướng thì Thành luôn ở phía sau, khi Thảo ở trong phòng một mình thì Thành vào không hề gõ cửa, không hỏi ý kiến...

Thảo cũng thừa nhận một số hành vi tham gia giết anh Thành: Bật CP điện, mua về 3 bao tay cách điện, 2 bộ quần áo cách điện, 10 cuộn băng keo điện, 4 đôi bao tay, 2 súng bắn đạn bi, 6 súng điện...

Chủ mưu vụ bê tông xác người: Nạn nhân không đáp ứng được việc tu luyện - Ảnh 4.

Bị cáo Lê Ngọc Phương Thảo trả lời HĐXX với khuôn mặt đăm chiêu.

Khi HĐXX hỏi ai là người mua xi măng thì Thảo khai mình mua, cộng với một ít xi măng trước đây Thành mua để "xử lý" ông Linh còn lại. HĐXX hỏi tại sao khi biết ông Linh và anh Thành bị giết chết mà không khai báo thì Thảo in lặng...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo