xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chủ tịch Hà Nội: Ổ dịch Covid-19 tại Bệnh viện Bạch Mai rất phức tạp

B.H.Thanh

(NLĐO)- Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết ổ dịch Covid-19 tại Bệnh viện Bạch Mai rất phức tạp, việc lây nhiễm tại bệnh viện này có 2 yếu tố là yếu tố đông người và yếu tố liên quan đến bệnh nhân nặng nằm tại bệnh viện.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra (Covid-19) của TP Hà Nội chiều 25-3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhận định hiện có 4 nguồn lây nhiễm trên địa bàn TP: Lây nhiễm chéo, xuất phát ổ dịch bệnh từ Bệnh viện Bạch Mai; người nước ngoài về những ngày qua, hiện có thể có 10-20 người đã dương tính nhưng chưa phát hiện được; những trường hợp đi lại trong nước nhưng chưa bùng phát bệnh; từ các y tá, bác sĩ tham gia vào quy trình khám chữa bệnh nhưng chưa phát hiện.

Ông Chung nêu ví dụ nếu có 1.000 người mắc bệnh, nếu chúng ta không chuẩn bị tốt thì sẽ có vài chục y tá, bác sĩ nhiễm bệnh theo tỉ lệ trung bình. Vì vậy tất cả các y, bác sĩ khi thực hiện khám chữa bệnh, phải được tổ chức ăn ở tập trung, thời điểm bệnh nhân cuối cùng khỏi bệnh thì các y, bác sĩ này vẫn phải cách ly 14 ngày mới được trở về.

Chủ tịch Hà Nội: Ổ dịch Covid-19 tại Bệnh viện Bạch Mai rất phức tạp - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết ổ dịch tại Bệnh viện Bạch Mai rất phức tạp, việc lây nhiễm tại Bệnh viện Bạch Mai có 2 yếu tố là yếu tố đông người và yếu tố liên quan đến bệnh nhân nặng nằm tại bệnh viện. Bệnh nhân số 87 là điều dưỡng của Trung tâm Nhiệt đới Bệnh viện Bạch Mai đi du lịch từ phía Nam về. Đến trưa ngày 9-3, có ngồi ăn với bệnh nhân 86 khi đi làm. Ngày 16-3, bệnh nhân 87 có biểu hiện tức ngực vào viện. Từ ngày 16 đến 18-3, bệnh nhân 87 được điều trị tại bệnh viện, có nhiều y bác sĩ vào thăm. Ngoài ra, bệnh nhân 87 cũng nằm cùng một bệnh nhân 71 tuổi, thời điểm này có nhiều người nhà vào thăm bệnh nhân 71 tuổi. Sau đó, bệnh nhân 87 lây chéo cho bệnh nhân 86. Nghiêm trọng hơn, bệnh nhân 86 đã lây chéo cho con gái tại nhà.

"Đến nay, bệnh nhân 66 tuổi, nằm ở khoa Thần kinh (Bệnh viện Bạch Mai) từ ngày 28-2 đến ngày 23-3 được ra viện về Lai Châu cũng đã dương tính với virus gây bệnh Covid-19. Nguồn lây của bệnh nhân 66 tuổi ở Bệnh viện Bạch Mai cũng chưa rõ ràng” - ông Chung nói và cho biết dù chưa biết nguồn lây nhiễm từ đâu, nhưng đến nay, Bệnh viện Bạch Mai đã đồng loạt lấy mẫu bệnh nhân và nhân viên y tế của Khoa Thần kinh, Khoa Tim mạch, Bệnh viện Nhiệt đới để xét nghiệm.

Hơn 150 y, bác sĩ ở khoa Tim mạch đã cho kết quả xét nghiệm ban đầu âm tính, nhưng trong số các bệnh nhân ở Khoa Thần kinh đã phát hiện 1 bệnh nhân 88 tuổi ở huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19. Bệnh nhân này nằm cùng phòng với bệnh nhân Covid-19 thứ 133. 1 người khác là con dâu của bệnh nhân này ở Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội đến thăm, cũng đã dương tính với SARS-CoV-2.

Vì vậy, theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nguy cơ lây nhiễm từ Bệnh viện Bạch Mai rất lớn, trong thời gian tới có thể phát hiện thêm ca mới lây nhiễm từ bệnh viện này và lây nhiễm sang các tỉnh, thành khác. Đề nghị bệnh nhân và người nhà đang điều trị tại Khoa Thần kinh, những người nhà vào thăm thân nhân, người đi vào bệnh viện trong 10 ngày vừa qua phải thông tin tới các cơ sở y tế để lấy mẫu xét nghiệm, và phải tuân thủ chặt chẽ cách ly tại nhà và khẩn trương khai báo cho cơ quan chức năng.

Cũng theo ông Nguyễn Đức Chung, hiện tỉ lệ làm xét nghiệm ở Hà Nội chiếm 50% của cả nước nên Hà Nội đang có nhiều ca là đúng. TP Hà Nội sẽ tiếp tục xác định việc lấy mẫu xét nghiệm diện rộng là đặc biệt quan trọng. Thời gian tới, nếu TP Hà Nội tìm được nguồn xét nghiệm nhanh thì sẽ triển khai các bốt (điểm) xét nghiệm di động để mọi người đều có thể xét nghiệm ở trên đường phố.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo