Chiều 20-4, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 của TP Hà Nội họp dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung
Kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết trên thế giới nhiều nước có tình trạng tái nhiễm trở lại, hiện chưa có vaccine hay thuốc đặc trị nào điều trị virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19.
Tất cả các trường hợp dương tính, ra viện thì đều phải dùng xe 115 chuyên chở và khi về nhà khuyến khích những trường hợp này cách ly thêm 30 ngày để an toàn.
Còn tất cả trường hợp đi từ nước ngoài về đã được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm rồi thì khi về vẫn phải cách ly thêm 14 ngày, con số này vẫn tiềm tàng nguy hiểm. Con số nhiễm bệnh nhưng không có triệu chứng có thể là rất nhiều, vì vậy phải xét nghiệm thì mới phát hiện được.
Theo ông Nguyễn Đức Chung, tại Hà Nội, đã sang ngày thứ 7 chưa phát hiện ca dương tính mới. Hiện thế giới đang chạy đua trong việc điều chế vaccine, nhưng tiềm năng thành công nhất từ nay đến cuối năm thì chỉ có 3 hãng, 1 hãng của Đức và 2 hãng của Mỹ. Nhiều nước bỏ qua thử nghiệm trên động vật và tiến hành thử nghiệm luôn trên người.
Ông Chung cho rằng phải khẳng định chúng ta đã đi được 80 ngày, nhưng chúng ta vẫn làm chủ được tình hình. Có những thời điểm chúng ta tưởng như không vượt qua được nhưng chúng ta vẫn kiểm soát được. Có một bộ phận người dân vẫn hoạt động ở chợ dân sinh, chợ đầu mối, vẫn đạt 40 đến 50%.
Công tác thực hiện nhiệm vụ kép, các địa phương, nhà hảo tâm phát huy tốt tinh thần "tương thân tương ái" rất tốt.
Theo nghiên cứu và khuyến cáo của các nhà dịch tễ học trên thế giới, nếu đến ngày 22-4, trên địa bàn "nóng bỏng" nhất là Hà Nội và TP HCM, đặc biệt là Hà Nội, nếu không phát hiện thêm ca nhiễm nào thì có thể sẽ hạ mức cảnh báo nhưng chắc chắn không có chuyện sẽ "giải phóng" toàn bộ mà sẽ được tiến hành từ từ.
Hiện, theo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Hà Nội, Ban cán sự Đảng UBND TP Hà Nội đang giao các đơn vị soạn thảo kế hoạch xong trong ngày mai, để ngày kia (22-4) xin ý kiến của Thường trực Thành ủy để có thể ra 1 chỉ thị hoặc 1 kế hoạch thực hiện chỉ thị mới của Thủ tướng để cấp dưới dễ làm nhất, đôn đốc tốt nhất.
"Chỉ thị mới của TP chắc chắn sẽ không dỡ hết yêu cầu về phong tỏa. Những vùng có nguy cơ cao như ở Mê Linh, Thường Tín... thì vẫn phải tiếp tục làm mạnh mẽ chứ chưa thể buông thả được. Chúng ta không được chủ quan, đã có rất nhiều bài học trên thế giới rồi" - Chủ tịch Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh.
Bình luận (0)