xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Việt Nam và Mỹ đạt thỏa thuận thương mại bình đẳng chưa từng có

Huy Thanh - Nguyễn Hưởng - Dương Ngọc - Ảnh: Huy Thanh

(NLĐO)- Họp báo chung với Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng thống Donald Trump nêu rõ Mỹ và Việt Nam đạt được thỏa thuận thương mại song phương bình đẳng, công bằng và có đi có lại. Điều này là chưa từng có đối với Mỹ trước đây.

Sáng nay 12-11, sau Lễ đón trọng thể Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc hội đàm. Sau đó, 2 nguyên thủ chứng kiến lễ ký kết văn kiện hợp tác giữa hai bên và có cuộc họp báo chung với báo chí quốc tế và Việt Nam.

Ngay sau hội đàm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Donald Trump đã chứng kiến lãnh đạo doanh nghiệp hai nước ký một số thỏa thuận thương mại tiêu biểu: Hợp đồng mua, hỗ trợ sản phẩm động cơ PW1100G-JM, Biên bản Ghi nhớ có ràng buộc về Hợp đồng bảo dưỡng động cơ máy bay Pratt & Whitney PW1100G-JM trị giá: khoảng 1,5 tỉ USD; Bản Ghi nhớ về Dự án Kho cảng khí đốt hóa lỏng tự nhiên Sơn Mỹ trị giá khoảng 1,3 tỉ USD; Bản Ghi nhớ về Hợp tác cung cấp khí đốt hóa lỏng tự nhiên và Đầu tư thượng nguồn; Hợp đồng mua và bảo dưỡng 20 động cơ thế hệ mới PW1000G để lắp đặt cho 10 máy bay A321NEO của Vietjet Air.

Cuộc họp báo diễn ra ngoài trời, trong khuôn viên Phủ Chủ tịch. Thời tiết Hà Nội thời điểm chuẩn bị họp báo mưa đã tạnh, nắng hửng lên.

Việt Nam và Mỹ đạt thỏa thuận thương mại bình đẳng chưa từng có - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Donald Trump bắt tay trước cuộc họp báo - Ảnh: Huy Thanh

Việt Nam và Mỹ đạt thỏa thuận thương mại bình đẳng chưa từng có - Ảnh 2.

Hai nhà lãnh đạo Việt Nam và Mỹ họp báo - Ảnh: Huy Thanh

Rất đông phóng viên Việt Nam và quốc tế dự buổi họp báo. Dự kiến trong buổi họp báo này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có bài phát biểu và trả lời các câu hỏi của báo giới.

Việt Nam và Mỹ đạt thỏa thuận thương mại bình đẳng chưa từng có - Ảnh 4.

Tổng thống Mỹ và Chủ tịch nước đi bộ trong khuôn viên Phủ Chủ tịch sau buổi họp báo - Ảnh: Huy Thanh

Việt - Mỹ ký loạt thỏa thuận thương mại trị giá 12 tỉ USD

Một loạt thỏa thuận thương mại giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Mỹ trị giá 12 tỉ USD đã được ký kết sáng 12-11, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong đó, ngành hàng không đóng góp phần lớn các hợp đồng trị giá lớn này.

Những văn kiện trị giá hàng tỉ USD được doanh nghiệp Việt Nam - Mỹ ký kết bao gồm: Biên bản ghi nhớ có ràng buộc về Hợp đồng bảo dưỡng động cơ máy bay Pratt & Whitney PW1100G-JM trị giá khoảng 1,5 tỉ USD; Bản ghi nhớ về dự án Kho cảng khí đốt hóa lỏng tự nhiên Sơn Mỹ trị giá khoảng 1,3 tỉ USD; Bản ghi nhớ về Hợp tác cung cấp khí đốt hóa lỏng tự nhiên và Đầu tư thượng nguồn; Hợp đồng mua, hỗ trợ sản phẩm động cơ PW1100G-JM...

Một thỏa thuận giữa Vietjet và Pratt & Whitney, công ty về thiết kế, chế tạo và cung cấp dịch vụ động cơ máy bay cũng được công bố tại sự kiện này. Đây là thoả thuận lựa chọn động cơ PurePower Geared Turbofan (GTF) cho đơn hàng 10 tàu bay mới của Vietjet Air.

Thoả thuận trị giá 600 triệu USD theo giá niêm yết bao gồm đồng thời một chương trình quản lý động cơ trong 12 năm cho 10 máy bay thế hệ mới của hãng. Đây là đơn hàng tiếp theo của hợp đồng cung cấp động cơ GTF cho 63 tàu bay, trị giá 3,1 tỉ USD, được ký kết vào tháng 2-2016.

Báo Người Lao Động tường thuật trực tuyến buổi họp báo này trong phần tường thuật dưới đây:

08:23 ngày 13/11/2017

Tổng thống Donald Trump nói về cuộc trao đổi với Tổng thống Putin

Trả lời câu hỏi về việc ở Đà Nẵng, Tổng thống Mỹ đã có cuộc trao đổi ngắn với Tổng thống Putin, liệu ông có tin rằng ông Putin đã không can dự vào cuộc bầu cử?

Tổng thống Trump nói: Chúng tôi tin vào lực lượng tình báo Mỹ, tôi đã làm việc với họ một cách chặt chẽ.

Một điểm khác nữa tôi muốn nói rằng chúng tôi có khả năng làm việc với Nga, Trung Quốc và Việt Nam, và chúng ta có nhiều vấn đề để giải quyết. Nga và Trung Quốc có thể giúp Mỹ giải quyết các vấn đề Bắc Triều Tiên.

Tôi không muốn cãi vặt ở đây vì chúng ta có quá nhiều thách thức cùng giải quyết với nhau. Tôi tin rằng ông Putin không can dự vào cuộc bầu cử. Chúng ta cần làm việc với nhau để giải quyết vấn đề Triều Tiên, Ukraine và khủng bố.

Mọi người không hiểu rằng nước Nga đã bị trừng phạt ở mức rất cao. Bây giờ cần phải quay trở lại hàn gắn thế giới, một thế giới bị tàn phá.

Nếu như nước Nga là một đối tác thân thiện, thay vì tranh cãi với họ, thì chúng ta hãy đón chào họ. Hãy xem, bà Hillary Clinton đã muốn quay trở lại với Nga, ông Obama cũng muốn như vậy.

Nói thật, làm ăn với Nga là một điều tốt chứ không phải xấu.

08:23 ngày 13/11/2017

Tổng thống Donald Trump nói về việc làm bạn với Kim Jong Un

Phóng viên đặt cậu hỏi Tổng thống Donald Trump nói ông muốn làm bạn với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, ông sẽ làm điều này như thế nào?

Tổng thống Trump cho rằng: Làm bạn với Kim Jong Un là một điều kỳ quặc. Nhưng, nếu nó xảy ra là điều tốt, trước hết là tốt cho Triều Tiên và sau đó là cho cả thế giới.

11:44 ngày 12/11/2017

Quan hệ Việt Nam - Mỹ còn nhiều dư địa phát triển

Trả lời câu hỏi của phóng viên về các tiến bộ trong quan hệ Việt Nam - Mỹ thời gian gần đây, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết các cuộc gặp giữa lãnh đạo cấp cao hai nước bổ ích. Hai bên có cơ hội tiếp xúc, hiểu nhau hơn, quan hệ song phương phát triển thực chất, hiệu quả, góp phần ổn định hợp tác trên thế giới.

Về phương hướng quan hệ Việt Nam - Mỹ trong thời gian tới, Chủ tịch nước cho biết tại cuộc hội đàm với Tổng thống Donald Trump, đôi bên nhận thấy hai nước còn nhiều dư địa phát triển. Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi các biện pháp nhằm đưa quan hệ hai nước phát triển hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Về câu của phóng viên Mỹ rằng Việt Nam có thể làm trung gian để Mỹ và Triều Tiên giải quyết vấn đề hạt nhân, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nói rằng Việt Nam cam kết thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Việt Nam ủng hộ phi hạt nhân hoá bán đảo Triều Tiên và sẽ làm hết sức mình và làm những gì có thể làm được để góp phần thực hiện mục tiêu phi hạt nhân hoá bán đảo Triều Tiên.

10:58 ngày 12/11/2017

Đạt được những thỏa thuận thương mại song phương bình đẳng

Tổng thống Donald Trump cho biết ông cảm thấy vinh dự khi được có mặt tại Hà Nội, đồng thời chúc mừng Chủ tịch nước Trần Đại Quang vì Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao APEC tại Đà Nẵng.

23557979_2064317743800068_1245024813_o
Tổng thống Donald Trump tại buổi họp báo

Tổng thống Mỹ cho hay hai bên đã đạt được những thỏa thuận thương mại song phương bình đẳng, công bằng và có đi có lại, điều này là chưa từng có đối với Mỹ trước đây.

“Tôi muốn cảm ơn người Việt Nam vì sự đón tiếp nồng hậu này. Rất nhiều người đã tới đất nước này để chiêm ngưỡng các hang động đá vôi hay bơi ở vịnh Hạ Long, những cảnh đẹp của đất nước của bạn. Qua 3 thập kỷ chúng ta đã tìm được mối quan hệ chung”- Tổng thống Donald Trump nói.

Tổng thống Donald Trump tin tưởng rằng các ngành năng lượng, nông nghiệp, hàng không, quốc phòng của Mỹ đều có khả năng đáp ứng các yêu cầu của Việt Nam, và bày tỏ mong muốn Việt Nam xoá bỏ rào cản thương mại với hàng hóa Mỹ.

10:45 ngày 12/11/2017

Nhất trí tiếp tục phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên đã đạt được nhiều thoả thuận quan trọng về kinh tế, thương mại. Hai bên nhất trí ưu tiên hơn cho việc giải quyết hậu quả chiến tranh và cam kết sẽ tiếp tục hợp tác tích cực trong vấn đề này. Việt Nam đánh giá cao quyết định của Mỹ trong việc hợp tác với Việt Nam tẩy độc Dioxin tại sân bay Biên Hoà sau khi hoàn tất thành công dự án tẩy độc ở sân bay Đà Nẵng.

23555379_2064318537133322_1136192425_o
Chủ tịch nước phát biểu tại họp báo
23557961_2064317660466743_1281226397_o
 

Chủ tịch nước và Tổng thống đã trao đổi về các vấn đề khu vực và thế giới hai bên cùng quan tâm, nhất trí tiếp tục phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế nhằm góp phần đảm bảo hoà bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch nước và Tổng thống cũng nhất trí về tầm quan trọng quan hệ đối tác chiến lược Mỹ - ASEAN và tin tưởng sự phát triển của quan hệ Việt Nam - Mỹ không những đem lại lợi ích cho mỗi nước mà còn góp phần quan trọng trong tăng cường quan hệ Mỹ - ASEAN, đóng góp cho hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở Châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới.

Chuyến thăm của Tổng thống đã ghi dấu ấn quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Mỹ, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển hiệu quả, ổn định của quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Mỹ.

10:39 ngày 12/11/2017

Tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Mỹ

Phát biểu bắt đầu buổi họp báo, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc hội đàm về quan hệ song phương, hai bên đã chia sẻ những quan điểm về lợi ích to lớn trong quan hệ hai nước. Trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam lần này của Tổng thống, Việt Nam và Mỹ đã ra tuyên bố chung nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Mỹ trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên đã đạt được nhiều thoả thuận quan trọng về kinh tế, thương mại

10:30 ngày 12/11/2017

Cuộc họp báo bắt đầu

Lúc 10 giờ 27 phút sáng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu buổi họp báo

Lên trên
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo