xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quận 7 phải đi đầu trong xóa sổ nhà trên, ven kênh rạch

LÊ VĨNH

(NLĐO)– Trong quý I- 2022, quận 7 có nhiều đóng góp tích cực cho kết quả phát triển chung của TP. Thời gian tới, quận cần tiếp tục phát huy tính năng động, sáng tạo để kinh tế phục hồi và tăng trưởng trở lại.

Sáng 8-4, Quận ủy quận 7 tổ chức Hội nghị lần thứ 15 Ban chấp hành Đảng bộ quận 7 khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự Hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi.

Hội nghị nghe báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động nhân dân trong quý I-2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II-2022. 

Cũng theo báo cáo, thời gian qua quận 7 tổ chức nhiều hoạt động, phần việc, công trình ý nghĩa, thiết thực chào mừng kỷ niệm 25 năm thành lập quận.

Quận 7 phải đi đầu trong xóa sổ nhà trên, ven kênh rạch - Ảnh 1.

Ông Phan Văn Mãi phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Trong phát biểu chỉ đạo, ông Phan Văn Mãi đánh giá cao kết quả quận 7 đã đạt được ở quý I-2022; những thành tích ấy đã đóng góp tích cực cho kết quả chung của TP trong quý I-2022.

Ông Phan Văn Mãi dẫn chứng trong quý I-2022, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn TP (GRDP) ước tăng 1,88%, trong khi đó quý IV-2021 âm 11.6%. 

Ông Phan Văn Mãi đề nghị quận 7 phát huy những kết quả, cách làm đột phá, sáng tạo  qua những công trình, phần việc đã hoàn thành trong quý I-2022. Cùng với đó, quận cần tiếp tục lắng nghe, thu hút trí tuệ, chất xám, góp ý tư vấn của chuyên gia, doanh nghiệp, người dân.

Quận 7 phải đi đầu trong xóa sổ nhà trên, ven kênh rạch - Ảnh 2.

Hội nghị lần thứ 15 Ban chấp hành Đảng bộ quận 7 khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025

Đặc biệt, ông Phan Văn Mãi đề nghị quận 7 phát huy tinh thần năng động, sáng tạo trong việc thực hiện các chương trình về nhà ở, trong đó có nhà trọ, nhà trên và ven kênh rạch, nhà ở xã hội.

Ông Phan Văn Mãi nói: "Quận 7 phải hạ quyết tâm đến kết thúc nhiệm kỳ này về cơ bản xóa được nhà trên, ven kênh rạch. Lãnh đạo TP sẽ cùng những quận liên quan và các Sở để đưa ra kế hoạch triển khai vấn đề này".

Theo ông Phan Văn Mãi, năm 2025 là dịp tròn 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. "50 năm rồi! Chúng ta phải có ước mơ không còn nhà trên và ven kênh rạch. Chúng ta phải có ước mơ TP này không còn đò và phà. Quận 7 phải có tinh thần đi đầu trong việc này" – ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh.

Theo báo cáo, trong quý I năm 2022, tổng doanh thu thương mại và dịch vụ của quận 7 tăng 3.9%, thu ngân sách Nhà nước tăng 26%; doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn quận tăng 11.3%, tổng vốn đăng ký kinh doanh tăng 18.8% so với cùng kỳ.

Tình hình an ninh – chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận được đảm bảo; công tác chăm lo, an sinh xã hội được tổ chức thực hiện chu đáo trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Quận tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo