xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lên đường thăm Trung Quốc

D.Ngọc

(NLĐO)- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã lên đường thăm chính thức nước Trung Quốc từ ngày 8 đến 12-7

Sáng nay 8-7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam rời Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc theo lời mời của ông Lật Chiến Thư, Uỷ viên Thường vụ Bộ Chính trị, Đảng cộng sản Trung Quốc, Uỷ viên trưởng Uỷ ban Thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lên đường thăm Trung Quốc - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc - Ảnh: Quochoi.vn

Tham gia đoàn công tác có các ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Ủy viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu; Ủy viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Ủy viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà; Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Bùi Thị Minh Hoài; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang…

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc

Chuyến thăm nhằm tiếp tục củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng, giáo dục, đặc biệt là thúc đẩy hợp tác giữa Quốc hội hai nước; tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy thực hiện những nhận thức chung và thoả thuận cấp cao đạt được giữa lãnh đạo cấp cao của Việt Nam và Trung Quốc; thực hiện có hiệu quả thoả thuận hợp tác giữa hai Quốc hội, các văn kiện, chương trình, dự án hợp tác đã ký kết, phương hướng hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Nhân đại Trung quốc trong thời gian tới; trao đổi với lãnh đạo cấp cao Trung Quốc về những biện pháp nhằm tăng cường hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc trong các lĩnh vực cụ thể về chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng, giáo dục, hợp tác trên các diễn đàn đa phương, trao đổi về các vấn đề quốc tế cùng quan tâm.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ hội đàm với Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Lật Chiến Thư; hội kiến với lãnh đạo cấp cao Trung Quốc; tham dự hoạt động "Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Trung Quốc"; thăm tỉnh Giang Tô cùng một số hoạt động khác.

Đối tác thương mại, thị trường du lịch lớn nhất

Việt Nam - Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 18-1-1950, khuôn khổ quan hệ: Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện thiết lập năm 2008.

Trung Quốc liên tục nhiều năm liền là đối tác thương mại, thị trường du lịch lớn nhất của Việt Nam, hiện đang là nhà đầu tư lớn thứ 8/122 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư trực tiếp vào Việt Nam, Việt Nam là đối tác thương mại, du lịch lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN.

Trung Quốc liên tục nhiều năm liền là đối tác thương mại, thị trường du lịch lớn nhất của Việt Nam, hiện đang là nhà đầu tư lớn thứ 7/129 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư trực tiếp vào Việt Nam, Việt Nam là đối tác thương mại, du lịch lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN.

Từ năm 2004 đến nay, Trung Quốc luôn là đối tác thương mại số 1 của Việt Nam, là thị trường nhập khẩu lớn nhất và thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 của Việt Nam. Kim ngạch thương mại song phương từ mức 32 triệu USD năm 1991 lên mức 106,7 tỉ USD năm 2016, tăng gấp hơn 2.789 lần. Từ năm 2016, Việt Nam đã trở thành thị trường xuất khẩu lớn thứ 6 của Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN. Riêng Quý I/2019, kim ngạch thương mại song phương đạt 23,8 tỉ USD (tăng 8,77%); trong đó Việt Nam xuất khẩu 7,6 tỉ USD (giảm 7,79%); nhập khẩu 16,2 tỉ USD (tăng 18,6%).

Về du lịch, từ năm 2007 đến nay, Trung Quốc luôn là thị trường khách du lịch lớn nhất của Việt Nam. Năm 2018, có gần 5 triệu khách du lịch Trung Quốc vào Việt Nam, tăng 23,9% so với cùng kỳ, chiếm hơn 30% tổng lượng khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam. Trong 4 tháng đầu năm 2019, Trung Quốc vẫn là quốc gia có lượng du khách đến Việt Nam nhiều nhất với có 1,3 triệu lượt.

Đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam mấy năm gần đây có xu hướng tăng trưởng mạnh và ổn định. Tính lũy kế đến cuối tháng 3-2019, Trung Quốc có 2.299 dự án đầu tư có hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 14,2 tỉ USD, đứng thứ 7 trong tổng số hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ đang có đầu tư tại Việt Nam (riêng năm 2018 có 381 dự án với số vốn đăng ký 2,4 tỉ USD, đứng thứ 5/67 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư). Đặc biệt trong quý I/2019, Trung Quốc đã trở thành nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam với vốn đăng ký mới đạt 3,82 tỉ USD, tăng 80,1% so với cùng kỳ năm 2018.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo