xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

CLIP: Bí thư, Chủ tịch, Giám đốc Công an Hà Nội kiểm tra chốt “vùng đỏ”

Ngô Nhung

(NLĐO)- Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh, Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Hải Trung đã thị sát tại chốt kiểm soát “vùng đỏ” trên đường Hồ Tùng Mậu, quận Nam Từ Liêm.

Từ 7 giờ sáng nay 4-9, Công an Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai 39 chốt kiểm soát phân vùng 1 (vùng đỏ), giám sát thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Ngay sau khi có thông báo của TP Hà Nội, sáng 4-9, tại điểm chốt kiểm soát giấy đi đường trên đường Hồ Tùng Mậu (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội), lực lượng chức năng đã lập hàng rào, chia thành 3 làn đường, dài khoảng 100 m, cán bộ chiến sĩ liên lạc với nhau bằng bộ đàm.

Video lực lượng chức năng bắt đầu thực hiện nhiệm vụ kiểm soát giấy đi đường của người dân tại chốt kiểm soát "vùng đỏ" trên đường Hồ Tùng Mậu

Từ 7 giờ, lực lượng chức năng bắt đầu thực hiện nhiệm vụ kiểm soát giấy đi đường của người dân. Trong sáng nay, tại chốt kiểm soát trên đường Hồ Tùng Mậu không có tình trạng ùn ứ, đa phần người dân tham gia giao thông đều đầy đủ giấy đi đường, chỉ có 2 trường hợp bị nhắc nhở và cho qua.

Sáng 4-9, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng; Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh; Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội, cùng nhiều lãnh đạo cán sở, ban ngành của Thủ đô Hà Nội tiến hành thị sát chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên đường Hồ Tùng Mậu.

CLIP: Bí thư, Chủ tịch, Giám đốc Công an Hà Nội kiểm tra chốt “vùng đỏ” - Ảnh 2.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cùng nhiều lãnh đạo ban ngành của TP Hà Nội có chuyến thị sát tại chốt "vùng đỏ" trên đường Hồ Tùng Mậu

Tại cuộc thị sát, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng đánh giá chốt kiểm dịch trên sẽ rất áp lực vì lưu lượng phương tiện đông. Đây có thể coi là một trong những chốt kiểm dịch có số lượng xe lưu thông qua đông nhất của Thủ đô. Bí thư Đinh Tiến Dũng đề nghị các cán bộ, chiến sĩ tại chốt sớm triển khai phương án mở lối để các xe không đủ điều kiện tiếp tục lưu thông quay đầu tránh gây ùn tắc.

Thiếu tá Trần Quang Chinh, Phó đội Trưởng Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội), cho biết: "Sau khi nhận được kế hoạch của công an thành phố, đội CSGT số 6 phụ trách 2 điểm của Hà Nội là trên đường 32 và Đại lộ Thăng Long. Hai điểm này sẽ kiểm tra người ra vào giữa vùng 1 và vùng 2. Trong sáng nay, chúng tôi đã phối hợp với lực lượng Y30 của thành phố, tiến hành lập chốt, kiểm tra tất cả người dân lưu thông trên dọc 2 tuyến, từ Hồ Tùng Mậu ra ngoại thành và ngược lại".

CLIP: Bí thư, Chủ tịch, Giám đốc Công an Hà Nội kiểm tra chốt “vùng đỏ” - Ảnh 3.

Từ 7 giờ sáng, lực lượng chức năng bắt đầu thực hiện nhiệm vụ kiểm soát giấy đi đường của người dân

"Hôm nay là ngày đầu tiên chúng tôi tiến hành lập chốt, thế nên người dân còn nhiều bỡ ngỡ, trước hết chúng tôi sẽ tuyên truyền cho người dân về việc chấp hành tốt để chống dịch. Đối với những phương tiện tham gia giao thông không đủ điều kiện sẽ yêu cầu quay lại, những trường hợp nào cố tình vi phạm chúng tôi kiên quyết xử phạt theo đúng quy định" - Thiếu tá Trần Quang Chinh cho cho hay.

Theo Thiếu tá Chinh, lực lượng chức năng lập chốt từ ngày 4-9 để đến 6 giờ ngày 6-9, khi chính thức thực hiện Chỉ thị 20 của Chủ tịch UBND thành phố về phòng chống dịch, thì người dân không bỡ ngỡ trước hoạt động của những chốt này.

CLIP: Bí thư, Chủ tịch, Giám đốc Công an Hà Nội kiểm tra chốt “vùng đỏ” - Ảnh 4.

Hàng rào được thiết lập phân chia 3 làn đường nhằm thuận tiện cho việc kiểm soát giấy đi đường

Trước đó, theo kế hoạch của Công an TP Hà Nội, các ban ngành liên quan tổ chức lập 39 chốt để kiểm soát chặt tất cả người và phương tiện được vào, ra phân vùng 1; bảo đảm an ninh, trật tự; hướng dẫn, phân luồng giao thông. Ngoài ra, dừng phương tiện, đo thân nhiệt, yêu cầu khai báo y tế; kiểm tra giấy đi đường do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định; kiểm tra phương tiện được phép vận chuyển các loại hàng hóa thiết yếu; có thể xét nghiệm nhanh Covid-19 trong trường hợp nghi ngờ, khử trùng trong trường hợp cần thiết; kiểm tra, đối chiếu kết quả xét nghiệm, chủ động sàng lọc toàn bộ người được phép đi vào phân vùng.

Trong đó, 21 chốt kiểm soát loại 1 đặt tại các vị trí có mật độ giao thông cao do UBND thành phố quản lý; Công an Hà Nội, phối hợp với Sở GTVT, Bộ tư lệnh thủ đô và Sở Y tế chia làm 4 ca, mỗi ca 6 tiếng, kiểm soát 24/24

Có 9 chốt loại 2 đặt tại vị trí có mật độ giao thông trung bình do UBND các quận, huyện quản lý và lực lượng công an cùng cấp phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai nhân lực tham gia kiểm soát; mỗi chốt sẽ chia làm 4 ca, mỗi ca 9 cán bộ, trực 24/24 giờ.

9 chốt loại 3 đặt tại vị trí có mật độ giao thông thấp do UBND xã, phường, thị trấn quản lý; công an cùng cấp phối hợp với các đơn vị liên quan tham gia kiểm soát; mỗi chốt chia làm 4 ca, mỗi ca 4 cán bộ trực, chốt trưởng do công an đảm nhiệm.

CLIP: Bí thư, Chủ tịch, Giám đốc Công an Hà Nội kiểm tra chốt “vùng đỏ” - Ảnh 5.

Từ điểm đầu tiên, lực lượng chức năng ra tín hiệu chia làn cho các phương tiện tham gia giao thông

CLIP: Bí thư, Chủ tịch, Giám đốc Công an Hà Nội kiểm tra chốt “vùng đỏ” - Ảnh 6.

Xe chở nhu yếu phẩm cung cấp cho người dân trong những ngày giãn cách xã hội

CLIP: Bí thư, Chủ tịch, Giám đốc Công an Hà Nội kiểm tra chốt “vùng đỏ” - Ảnh 7.

Điểm chốt kiểm soát giấy đi đường được lực lượng chức năng thiết lập dài khoảng 100 m, và có khoảng hơn 10 cán bộ chiến sĩ kiểm soát từng phương tiện

CLIP: Bí thư, Chủ tịch, Giám đốc Công an Hà Nội kiểm tra chốt “vùng đỏ” - Ảnh 8.

Lực lượng chức năng đang kiểm tra giấy đi đường

CLIP: Bí thư, Chủ tịch, Giám đốc Công an Hà Nội kiểm tra chốt “vùng đỏ” - Ảnh 9.

Trong sáng 4-9, tại điểm chốt kiểm soát trên đường Hồ Tùng Mậu, đa phần người tham gia giao thông đều đầy đủ giấy đi đường, chỉ có 2 trường hợp bị nhắc nhở

CLIP: Bí thư, Chủ tịch, Giám đốc Công an Hà Nội kiểm tra chốt “vùng đỏ” - Ảnh 10.

Giấy đi đường của người dân phải kèm theo chứng minh thư nhân dân

CLIP: Bí thư, Chủ tịch, Giám đốc Công an Hà Nội kiểm tra chốt “vùng đỏ” - Ảnh 11.

Do kéo giãn chốt kiểm soát, các cán bộ chiến sĩ phải liên lạc với nhau bằng bộ đàm

CLIP: Bí thư, Chủ tịch, Giám đốc Công an Hà Nội kiểm tra chốt “vùng đỏ” - Ảnh 12.

Mồ hôi trên mặt của các cán bộ chiến sĩ khi làm việc việc ở cường độ mạnh dưới cái nắng nóng khá gay gắt

CLIP: Bí thư, Chủ tịch, Giám đốc Công an Hà Nội kiểm tra chốt “vùng đỏ” - Ảnh 13.

Làn xe "luồng xanh", những phương tiện đầy đủ giấy tờ, lực lượng chức năng hướng dẫn di chuyển theo đúng tuyến đường, tránh tình trạng ùn ứ

CLIP: Bí thư, Chủ tịch, Giám đốc Công an Hà Nội kiểm tra chốt “vùng đỏ” - Ảnh 14.

Khu vực đặt trạm kiểm soát y tế tại chốt kiểm soát giấy đi đường trên đường Hồ Tùng Mậu

CLIP: Bí thư, Chủ tịch, Giám đốc Công an Hà Nội kiểm tra chốt “vùng đỏ” - Ảnh 15.

Nhân viên y tế có mặt kiểm tra thân nhiệt người dân

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo