xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

CLIP: Biên phòng cùng người dân trên đảo Cồn Cỏ xuống hầm tránh bão số 13

Đ. Nghĩa

(NLĐO)-Ngoài lực lượng túc trực làm nhiệm vụ, hàng trăm người dân và lực lượng chức năng ở huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị đã di chuyển xuống hầm để tránh bão số 13.

Tối 14-11, thượng tá Nguyễn Duy Thoại - Chính trị viên Đồn Biên phòng Cồn Cỏ (Biên phòng Quảng Trị) - cho biết đến tối cùng ngày có gần 200 người dân và các lực lượng trên huyện đảo Cồn Cỏ đã di tản xuống hầm để tránh bão số 13.

Lực lượng biên phòng ở đảo Cồn Cỏ lên đường, di chuyển xuống hầm tránh bão số 13

Trước khi di chuyển xuống hầm, người dân và các lực lượng đã ăn tối lúc 15 giờ cùng ngày. Một số cán bộ được cắt cử ở lại đơn vị để làm nhiệm vụ, đảm bảo an ninh trật tự.

CLIP: Biên phòng cùng người dân trên đảo Cồn Cỏ xuống hầm tránh bão số 13 - Ảnh 2.

Lực lượng biên phòng Cồn Cỏ di chuyển xuống hầm tránh bão

Theo dự kiến, lực lượng chức năng cùng người dân sẽ ở lại trong hầm trú bão đêm nay và sẽ rời hầm khi tình hình thời tiết ổn định. Trước khi vào hầm trú bão, lực lượng chức năng đã chuẩn bị lương thực thực phẩm đầy đủ.


CLIP: Biên phòng cùng người dân trên đảo Cồn Cỏ xuống hầm tránh bão số 13 - Ảnh 3.

Lực lượng biên phòng và người dân ở huyện đảo Cồn Cỏ di chuyển xuống hầm

Trong các cơn bão trước, quân dân trên đảo Cồn Cỏ thường di tản vào các trụ sở cơ quan nhà nước để tránh trú. Nhưng bão số 13 được dự báo sẽ rất mạnh, nên các lực lượng trên đảo thống nhất sử dụng hầm trú bão để đảm bảo an toàn.

Người dân ở huyện đảo Cồn Cỏ di chuyển xuống hầm tránh bão số 13

Đến tối 14-11, tỉnh Quảng Trị đã tiến hành di dời 12.234 hộ dân với 35.421 nhân khẩu đến nơi an toàn để tránh bão số 13 và tình trạng sạt lở đất, lũ ống, lũ quét. Hơn 2.300 tàu thuyền trong tỉnh và 36 chiếc ngoại tỉnh đã được kêu gọi vào các khu tránh trú bão Cửa Tùng, Nam Cửa Việt, Bắc Cửa Việt neo đậu.

Người dân Quảng Trị đưa tàu thuyền vào bờ tránh bão số 13

Theo thống kê, toàn tỉnh này có hơn 3.000 ngôi nhà được chằng chống và gia cố. Trên địa bàn có 2 người dân bị thương trong lúc chằng chống nhà cửa.

CLIP: Biên phòng cùng người dân trên đảo Cồn Cỏ xuống hầm tránh bão số 13 - Ảnh 6.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị thăm hỏi người dân tại khu tập trung

Từ 18 giờ ngày 14-11, tỉnh này khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà để đảm bảo an toàn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo