xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khoảng 20 ngàn người hành hương về Đền Hùng trong ngày Giỗ Tổ

Ngô Nhung

(NLĐO)- Trước chính lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10-3 Âm lịch), TP Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) đã tổ chức bắn pháo hoa chào mừng.

Chương trình nghệ thuật "Linh thiêng Đất Tổ - Hùng Vương" năm 2021 với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc diễn ra từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút tối 20-4, tại hồ Công viên Văn Lang, TP Việt Trì (Phú Thọ), ngay trước chính lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10-3 năm Tân Sửu, tức ngày 21-4-2021).

Việc tổ chức bắn pháo hoa không sử dụng ngân sách Nhà nước và phù hợp với tình hình dịch bệnh.

Khoảng 20 ngàn người hành hương về Đền Hùng trong ngày Giỗ Tổ - Ảnh 1.

Khu vực hồ công viên Văn Lang, nơi diễn ra bắn pháo hoa vào tối 20-4

Trưa 20-3, tại khu vực hồ Công viên Văn Lang, lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ đang khẩn trương lắp đặt các thiết bị, tạo nên một trận địa pháo hoa với thời lượng khoảng 15 phút.

Bà Đào Thị Ngọc Tuyết, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Khu di tích lịch sử Đền Hùng, cho biết, do tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến khó lường, nên trước khi diễn ra lễ hội, ban tổ chức đã tiến hành phun khử khuẩn toàn khu vực Đền Hùng. Ngoài ra, bố trí các điểm rửa tay sát khuẩn, phát khẩu trang miễn phí và nhắc nhở du khách tăng cường phòng, chống dịch bệnh. Ban tổ chức lễ hội sẽ thường xuyên theo dõi lượng du khách đổ về để chỉ đạo triển khai nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19...

Khoảng 20 ngàn người hành hương về Đền Hùng trong ngày Giỗ Tổ - Ảnh 2.

Pháo được tập kết trên cầu Văn Lang


Khoảng 20 ngàn người hành hương về Đền Hùng trong ngày Giỗ Tổ - Ảnh 3.

Lực lượng tổ chức lễ hội đang kiểm tra pháo

Khoảng 20 ngàn người hành hương về Đền Hùng trong ngày Giỗ Tổ - Ảnh 4.

Công tác chuẩn bị đang được lực lượng chức năng gấp rút thực hiện

Khoảng 20 ngàn người hành hương về Đền Hùng trong ngày Giỗ Tổ - Ảnh 5.

Mã số từng thùng pháo được mang tới cầu Văn Lang

Khoảng 20 ngàn người hành hương về Đền Hùng trong ngày Giỗ Tổ - Ảnh 6.
Khoảng 20 ngàn người hành hương về Đền Hùng trong ngày Giỗ Tổ - Ảnh 7.

Công tác lắp đặt được chuẩn bị kỹ lưỡng và chính xác

Khoảng 20 ngàn người hành hương về Đền Hùng trong ngày Giỗ Tổ - Ảnh 8.
Khoảng 20 ngàn người hành hương về Đền Hùng trong ngày Giỗ Tổ - Ảnh 9.
Khoảng 20 ngàn người hành hương về Đền Hùng trong ngày Giỗ Tổ - Ảnh 10.

Dự kiến, màn bắn pháo hoa tầm cao sẽ diễn ra sau chương trình nghệ thuật với chủ đề "Linh thiêng nguồn cội - Đất Tổ Hùng Vương"

Khoảng 20 ngàn người hành hương về Đền Hùng trong ngày Giỗ Tổ - Ảnh 11.

Pháo hoa tầm cao đã được thả vào súng pháo và đấu nối, sẵn sàng khai hỏa.

Khoảng 20 ngàn người hành hương về Đền Hùng trong ngày Giỗ Tổ - Ảnh 12.

Những thùng pháo đang chờ khai hoả

Đền Hùng sẽ đón khoảng 20 ngàn người trong ngày Giỗ Tổ

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Lễ hội Đền Hùng chỉ tổ chức phần lễ, không tổ chức phần hội.

Tuy nhiên, ngày 20-4, trước ngày chính lễ Đền Hùng, hàng ngàn người dân đã có mặt từ sớm để dâng hương. Lực lượng chức năng phối hợp với nhân viên khu di tích nhắc nhở người dân khi đến đây phải đeo khẩu trang, sử dụng nước sát khuẩn.

Video Đền Hùng trước ngày diễn ra Lễ hội

Một điểm mới trong Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay là, tại khu vực cổng vào Khu di tích lịch sử Đền Hùng, lực lượng chức năng đã lắp bảng thông báo mật độ du khách để người dân có thể lựa chọn hành trình di chuyển hợp lý, tránh đổ dồn quá đông du khách tập trung vào một điểm gây lộn xộn và mất an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Các hạng mục cho ngày chính lễ như pháo hoa, kiệu, tập duyệt chương trình ca nhạc... đã sẵn sàng.

Khoảng 20 ngàn người hành hương về Đền Hùng trong ngày Giỗ Tổ - Ảnh 14.

Trong ngày 20-4, Đền Hùng đón hàng ngàn người dân thập phương đến dâng hương

Ông Lê Trường Giang, Giám đốc Khu di tích lịch sử đền Hùng, Phó Trưởng Ban tổ chức Lễ hội, cho biết: "Giỗ tổ Hùng Vương năm nay chỉ tổ chức phần lễ, không tổ chức phần hội. Trong điều kiện dịch bệnh Covid-19, phần lễ vẫn được tổ chức với các nghi lễ có từ thời Hùng Vương đảm bảo trang nghiêm, thành kính, ấn tượng. Sáng 10-3 Âm lịch, tổ chức rước kiệu, dâng lễ vật, đoàn Con Lạc Cháu Hồng và lãnh đạo Đảng Nhà nước dâng lễ vật. So với năm ngoái, năm nay đồng bào, du khách tập trung đông hơn".

"Dự báo về số lượng người cũng không được như những năm bình thường, qua 2 ngày thứ 7 và chủ nhậ vừa quat, khu du tích cũng đón trên 30.000 lượt du khách, ngày 10-3, chúng tôi dự báo khoảng 20.000 lượt đồng bào. Chúng tôi đã tuyên truyền hướng dẫn bà con thực hiện tốt phòng chống dịch, đặc biệt là khuyến cáo 5K của Bộ Y tế trong suốt quá trình hành lễ. Chúng tôi cũng bố trí các địa điểm đặt dung dịch sát khuẩn khẩu trang và thường xuyên nhắc nhở trên hệ thống truyền thanh. Những ngày vừa qua, bà con có ý thức chấp hành tốt lên"- ông Giang nói.

Khoảng 20 ngàn người hành hương về Đền Hùng trong ngày Giỗ Tổ - Ảnh 15.

Người dân đến dâng hương Đền Hùng

"Chúng tôi cũng khuyến cáo bà con và nhắc nhở các lực lượng chức năng nếu không đeo khẩu trang thì không cho lên khu vực đền Hùng. Để đảm bảo an ninh trật tự, chúng tôi cùng với công an tỉnh xây dựng phân luồng phương án từ xa, đặc biệt ở bãi đỗ xe, đảm bảo dòng người không bị dồn. Các chốt ở các khu vực đền, chùa xung quanh núi Nghĩa Lĩnh, sau khi lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng lễ xong sẽ mời bà con lên dâng lễ. Chúng tôi đã thành lập lực lượng liên ngành nhắc nhở bà con chấp hành quy định về giá, thuê chiếu,… cho đến nay cũng chưa vi phạm" - Phó Trưởng BTC Lễ hội chia sẻ

Anh Hoàng Văn Tuấn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ, một người dân đi dâng hương đền Hùng, cho biết: "Ngày giỗ Tổ vua Hùng là ngày vô cùng ý nghĩa, tôi đi đã đến đây rất nhiều lần, năm ngoái do ảnh hưởng của dịch nên tôi không lên được. Năm nay, thấy tình hình dịch đã ổn định hơn nên tôi đưa gia đình lên đây lễ sớm về dâng hương, tỏ lòng thành kính với cha ông, cội nguồn dân tộc. Tôi thấy công tác phòng dịch ở đây vẫn được thực hiện khá tốt".

Một số hình ảnh ghi nhận trước ngày diễn ra Lễ hội Đền Hùng:

Khoảng 20 ngàn người hành hương về Đền Hùng trong ngày Giỗ Tổ - Ảnh 16.

Người dân xếp hàng dài lên các bậc thang tại Đền Hùng (Phú Thọ)

Khoảng 20 ngàn người hành hương về Đền Hùng trong ngày Giỗ Tổ - Ảnh 17.

Xe phục vụ khách tham quan được bố trí kĩ lưỡng

Khoảng 20 ngàn người hành hương về Đền Hùng trong ngày Giỗ Tổ - Ảnh 18.

Lực lượng chức năng luôn túc trực tại Đền Hùng hướng dẫn người dân di chuyển cũng như nhắc nhở người dân đeo khẩu trang

Khoảng 20 ngàn người hành hương về Đền Hùng trong ngày Giỗ Tổ - Ảnh 19.

Dù chỉ còn 1 ngày nữa mới đến phần lễ nhưng nhiều người dân đến đây từ rất sớm

Khoảng 20 ngàn người hành hương về Đền Hùng trong ngày Giỗ Tổ - Ảnh 20.

Người dân mang đồ lễ lên Đền Hùng

Khoảng 20 ngàn người hành hương về Đền Hùng trong ngày Giỗ Tổ - Ảnh 21.

Các nhân viên khu di tích phát khẩu trang miễn phí cho người dân đến hành hương

Khoảng 20 ngàn người hành hương về Đền Hùng trong ngày Giỗ Tổ - Ảnh 22.

Người dân đang đặt lễ cũng như thắp hương

Khoảng 20 ngàn người hành hương về Đền Hùng trong ngày Giỗ Tổ - Ảnh 23.

Cảnh nhộp nhịp tại Đền Hùng ngày 20-4

Khoảng 20 ngàn người hành hương về Đền Hùng trong ngày Giỗ Tổ - Ảnh 24.

Các diễn viên đang tập duyệt cho phần Lễ

Khoảng 20 ngàn người hành hương về Đền Hùng trong ngày Giỗ Tổ - Ảnh 25.

Kiệu được kiểm tra kĩ lưỡng


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo