xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

CLIP: Du khách chen nhau lên “nóc nhà miền Tây”

Tin - ảnh - clip: KỲ ĐỒNG

(NLĐO) – Khu Du lịch Núi Cấm đầu tư hệ thống đèn và đường lên núi khá hoàn chỉnh, những hạng mục như quảng trường, cây xanh, hoa kiểng đều được làm mới để du khách vui chơi, chụp ảnh.

Mùng 3 Tết (3-2), trên tuyến đường Tỉnh 948, dòng người tấp nập hướng về Khu Du lịch Núi Cấm (xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) để du xuân, thưởng ngoạn. Đến chân núi, du khách chọn đi bộ theo đường mòn hoặc đi xe lữ hành, xe ôm đều được.

Clip Du khách chen chúc nhau lên "nóc nhà miền Tây"

Song, để có trải nghiệm ấn tượng hơn, rất đông du khách chọn lên núi bằng cáp treo. Tại các quầy bán vé, dòng người "rồng rắn" nối nhau chờ đợi tới lượt lên núi.

"Gia đình tôi có hơn 20 người cùng đi chơi ở Núi Cấm. Chúng tôi đến lúc 8 giờ, mà đến gần 10 giờ rưỡi mới được lên cáp treo. Năm ngoái không được đi vì dịch bệnh nên năm nay gia đình tranh thủ đến đây. Đến đây, thấy ai cũng vui hết, rất mừng" - chị Nèang Sóc Chol - ngụ xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên - hào hứng.

CLIP: Du khách chen nhau lên “nóc nhà miền Tây” - Ảnh 2.

Hàng ngàn du khách đứng chờ gần 2 giờ mới mua được vé đi cáp treo lên Núi Cấm

CLIP: Du khách chen nhau lên “nóc nhà miền Tây” - Ảnh 3.

Cáp treo là phương tiện được gần 12.000 du khách lựa chọn đi lên Núi Cấm trong 2 ngày đầu năm

Giá vé cáp treo ngày Tết có tăng, vé khứ hồi là 200.000 đồng/người. Tuy nhiên, du khách khá thích thú với dịch vụ di chuyển này. Theo đại diện Khu Du lịch cáp treo Núi Cấm, trong 2 ngày đầu năm có gần 12.000 lượt khách chọn đi cáp treo lên "nóc nhà miền Tây". Đó là một tín hiệu vui bất ngờ sau nhiều tháng cả nước giãn cách vì dịch bệnh.

CLIP: Du khách chen nhau lên “nóc nhà miền Tây” - Ảnh 4.

Cáp treo chỉ mất gần 10 phút để đưa du khách lên núi vui chơi

CLIP: Du khách chen nhau lên “nóc nhà miền Tây” - Ảnh 5.

Hầu hết du khách đến Núi Cấm đều đeo khẩu trang trong suốt quá trình vui chơi tại đây

Ông Đinh Văn Chắc, Giám đốc Khu Du lịch Núi Cấm, cho biết: "Mới 2 ngày đầu năm nhưng chúng tôi đón được hơn 15.000 lượt khách đến tham quan, vãng cảnh ở Núi Cấm. Đây là một con số rất ấn tượng. Tôi tin những ngày tới, du khách còn đến đây nhiều hơn nữa".

CLIP: Du khách chen nhau lên “nóc nhà miền Tây” - Ảnh 6.

Cầu Đỏ nằm bên Hồ Thủy Liêm, nối Chùa Phật Lớn với Quảng Trường là nơi du khách rất thích đến

CLIP: Du khách chen nhau lên “nóc nhà miền Tây” - Ảnh 7.

Bảng chữ lớn “Hồ Thủy Liêm” được gắn ngay bên hồ khá ấn tượng đối với du khách

CLIP: Du khách chen nhau lên “nóc nhà miền Tây” - Ảnh 8.

Cầu Đen là nơi hàng ngàn con cá tập trung để đón thức ăn từ du khách rải xuống

Dù năm nay dịch bệnh khó khăn nhưng Khu Du lịch Núi Cấm vẫn được đầu tư hệ thống đèn và đường lên núi khá hoàn chỉnh. Những hạng mục như quảng trường, cây xanh, hoa kiểng đều được làm mới để du khách vui chơi, chụp ảnh. Ban quản lý khu du lịch còn lắp đặt thêm 26 camera để đảm bảo an ninh trật tự cho du khách khi tham quan Núi Cấm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo