xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Clip: Kinh hoàng lâm tặc phá nát rừng bạch tùng hàng trăm năm tuổi ở Lâm Đồng

Đình Thi

(NLĐO) - Hàng chục cây gỗ bạch tùng hàng trăm năm tuổi với đường kính nhiều người ôm tại huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) bị các đối tượng lâm tặc cưa hạ ngổn ngang, xẻ ra từng phách.

Sáng 24-11, lãnh đạo Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) cho biết đã khoanh vùng và xác định được 6 đối tượng tình nghi liên quan đến vụ phá rừng bạch tùng này.

Clip: Kinh hoàng lâm tặc phá nát rừng bạch tùng hàng trăm năm tuổi ở Lâm Đồng - Ảnh 1.

Hàng chục cây gỗ bạch tùng hơn 1 trăm năm tuổi bị lâm tặc cưa hạ.

"Công an huyện Lâm Hà đang tiếp tục phối hợp với Hạt Kiểm lâm Lâm Hà củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án cưa hạ hàng chục cây bạch tùng hơn trăm tuổi tại lô b2, khoảnh 2, tiểu khu 249, xã Đạ Đờn để điều tra xử lý" - vị lãnh đạo này thông tin.

Hiện trường phá nát rừng bạch tùng hàng trăm năm tuổi ở Lâm Đồng

Theo thông tin bao đầu ghi nhận tại hiện trường lô b2, khoảnh 2, tiểu khu (TK) 249, xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng), hàng chục cây bạch tùng tuổi đời hơn trăm năm bị các đối tượng lâm tặc cưa hạ ngổn ngang; các đối tượng lâm tặc xẻ gỗ ngay tại chỗ rồi vận chuyển ra khỏi rừng.

Clip: Kinh hoàng lâm tặc phá nát rừng bạch tùng hàng trăm năm tuổi ở Lâm Đồng - Ảnh 3.

Bìa gỗ bạch tùng nằm ngổn ngang trong rừng.

Thật xót xa khi chứng kiến tại hiện trường ngổn ngang hàng chục cây bạch tùng có đường kính từ 60 – 100 cm, tuổi đời hàng trăm năm bị cưa hạ. Lâm tặc dùng cưa máy xẻ gỗ bạch tùng ngay tại rừng tự nhiên, họ chỉ lấy phần lõi gỗ hộp đưa ra khỏi rừng để bán.

Hiện trường phá nát rừng bạch tùng hàng trăm năm tuổi ở Lâm Đồng

Ông Đồng Văn Tuyên, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Lâm Hà, cho biết quá trình tuần tra, lực lượng kiểm lâm phát hiện việc cưa hạ rừng bạch tùng khối lượng lớn. Đặc biệt, khi tiến hành kiểm tra khu vực vườn cà phê của ông Nguyễn Văn Tuyến (54 tuổi, ngụ thôn R’Hang Trụ, xã Phúc Thọ, Lâm Hà) phát hiện có hơn 1,5 m3 gỗ bạch tùng.

Clip: Kinh hoàng lâm tặc phá nát rừng bạch tùng hàng trăm năm tuổi ở Lâm Đồng - Ảnh 5.

Nhiều cây gỗ bạch tùng có đường kính từ 60 - 100 cm nằm la liệt.

Được biết, ông Tuyến là Tổ trưởng quản lý bảo vệ rừng. Bước đầu, ông Tuyến khai nhận mua số gỗ bạch tùng trên của Bùi Minh Chí (còn gọi là Chí Phương, 38 tuổi, ngụ thôn R’Hang Trụ).

Hiện trường phá nát rừng bạch tùng hàng trăm năm tuổi ở Lâm Đồng

Cũng theo ông Đồng Văn Tuyên, qua kiểm kiểm đếm khu vực rừng bạch tùng bị cưa hạ, có 11 cây gỗ với tổng khối lượng thiệt hại hơn 20,4 m3. Trong đó, có 17,6m3 đã được đưa ra khỏi rừng, số còn lại nằm ngổn ngang tại rừng.

Hiện trường phá nát rừng bạch tùng hàng trăm năm tuổi ở Lâm Đồng

Clip: Kinh hoàng lâm tặc phá nát rừng bạch tùng hàng trăm năm tuổi ở Lâm Đồng - Ảnh 8.
Clip: Kinh hoàng lâm tặc phá nát rừng bạch tùng hàng trăm năm tuổi ở Lâm Đồng - Ảnh 9.

Cảnh tượng phá rừng la liệt, ngổn ngang tại tiểu khu 249.

Hiện trường phá nát rừng bạch tùng hàng trăm năm tuổi ở Lâm Đồng

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo