xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

CLIP: Tổ công tác đặc biệt lập chốt dài 200 m, phạt nhiều người vi phạm

Ngô Nhung

(NLĐO)- Nhằm tăng cường kiểm soát người dân ra đường không cần thiết, không có lý do chính đáng, Tổ công tác đặc biệt Công an TP Hà Nội đã lập chốt dài 200 m, xử phạt nhiều trường hợp vi phạm.

Công an TP Hà Nội vừa cho biết đã tăng cường thêm 6 Tổ công tác đặc biệt nhằm siết chặt kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về giãn cách xã hội và đảm bảo an ninh trật tự. Sau khi tăng cường, tổng số tổ tuần tra kiểm soát thuộc công an TP là 12 tổ.

Video Tổ công tác đặc biệt lập chốt dài 200 m, xử phạt nhiều người dân ra ngoài không có lý do chính đáng

Theo đó, các tổ tuần tra kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17 của UBND TP Hà Nội và đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt trong dịp Quốc khánh 2-9 sắp tới.

Bắt đầu từ 8 giờ ngày 30-8, trên tuyến đường Trần Phú (quận Hà Động, TP Hà Nội), Tổ công tác đặc biệt lập chốt dài khoảng 200 m, nhằm hạn chế việc ùn ứ tại điểm kiểm tra giấy đi đường của người dân.

CLIP: Tổ công tác đặc biệt lập chốt dài 200 m, phạt nhiều người vi phạm - Ảnh 2.

Tổ công tác đặc biệt đã lập chốt kiểm soát dài khoảng 200 m trên đường Trần Phú, nhằm hạn chế ùn ứ tại khu vực kiểm tra

Trong sáng 30-9, tại Tổ công tác đặc biệt trên đường Trần Phú, lực lượng chức năng đã kiểm tra hơn 1.000 phương tiện tham gia giao thông, trong đó, có 8 phương tiện bị xử phạt hành chính.

Đại úy Dương Quang Tuấn (công tác tại Đội CSGT số 10 - Công an TP Hà Nội), Tổ trưởng tổ công tác, cho biết tổ có 20 chiến sĩ (trong đó 15 người thuộc Công an TP Hà Nội, 5 người của công an các quận nơi thành lập chốt).

CLIP: Tổ công tác đặc biệt lập chốt dài 200 m, phạt nhiều người vi phạm - Ảnh 3.

Tại khu vực kiểm soát, lực lượng chức năng lập hàng rào phân luồng các phương tiện

"Trong buổi sáng nay, tổ công tác làm việc khoảng 2 tiếng (từ 8 giờ đến 10 giờ) đã kiểm tra hơn 1.000 phương tiện và có 8 trường hợp vi phạm bị xử lý. Trong đó, có 6 người vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19 khi ra đường không có giấy đi đường và 2 người vi phạm lỗi về giao thông như không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe ôtô không có bằng lái, giấy tờ xe".

Đại úy Dương Quang Tuấn, cho biết: "Trong số 20 cán bộ, chiến sĩ tại tổ công tác thì có 5 người tiến hành kiểm tra, phân luồng từ xa, còn 3 người lập biên bản các trường hợp vi phạm, 12 người còn lại kiểm tra phương tiện. Để đảm bảo an toàn giãn cách, tránh xảy ra tình trạng ùn ứ, chốt lập kéo dài khoảng 200 m. Các cán bộ, chiến sĩ kiểm tra người tham gia giao thông đứng cách nhau khoảng 5 - 10 m".

CLIP: Tổ công tác đặc biệt lập chốt dài 200 m, phạt nhiều người vi phạm - Ảnh 4.

Trong sáng 30-8, lực lượng chức năng kiểm tra các phương tiện đi qua điểm kiểm soát

Theo Đại úy Tuấn, tất cả các phương tiện qua chốt đều bị kiểm tra, ngoài xử lý vi phạm quy định về phòng, chống dịch còn xử lý về vi phạm giao thông, an ninh trật tự.

CLIP: Tổ công tác đặc biệt lập chốt dài 200 m, phạt nhiều người vi phạm - Ảnh 5.

Lực lượng chức năng ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra giấy đi đường của người dân

CLIP: Tổ công tác đặc biệt lập chốt dài 200 m, phạt nhiều người vi phạm - Ảnh 6.

Ghi nhận, trong sáng nay tại điểm chốt kiểm soát trên đường Trần Phú không còn tình trạng ùn ứ các phương tiện giao thông

CLIP: Tổ công tác đặc biệt lập chốt dài 200 m, phạt nhiều người vi phạm - Ảnh 7.

Giấy đi đường của người dân

CLIP: Tổ công tác đặc biệt lập chốt dài 200 m, phạt nhiều người vi phạm - Ảnh 8.

Lực lượng chức năng đang kiểm tra giấy đi đường của người dân

CLIP: Tổ công tác đặc biệt lập chốt dài 200 m, phạt nhiều người vi phạm - Ảnh 9.

Tất cả những phương tiện đã được kiểm tra giấy đi đường đều phải ghi lại tất cả thông tin cần thiết như: Biển số xe, tên người dân ra đường...

CLIP: Tổ công tác đặc biệt lập chốt dài 200 m, phạt nhiều người vi phạm - Ảnh 10.

Một người dân đang đứng ở khu vực lập biên bản xử phạt hành chính

CLIP: Tổ công tác đặc biệt lập chốt dài 200 m, phạt nhiều người vi phạm - Ảnh 11.

Nhiều người dân ra đường không có lý do chính đáng đang bị giữ lại để lập biên bản xử phạt

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo