xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

CLIP: Toàn cảnh ngày đầu tiên ra quân ở các chốt kiểm dịch cửa ngõ TP HCM

SỸ HƯNG - LÊ PHONG - Ý LINH - PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Trong ngày đầu tiên ra quân, 12 chốt kiểm dịch đã kiểm tra thân nhiệt 7.667 người, 7.156 trường hợp khai báo y tế và không ghi nhận trường hợp nào nghi mắc Covid-19.

Bắt đầu từ 0 giờ ngày 15-5, tại các cửa ngõ TP HCM, 12 chốt kiểm dịch đã "bật chế độ" làm việc 24/24 theo sự chỉ đạo của UBND TP HCM.

Công an TP HCM được giao nhiệm vụ phối hợp với Sở Y tế, các đơn vị liên quan, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện khẩn trương thiết lập lại 12 chốt kiểm dịch ở các tuyến đường huyết mạch kết nối với 4 tỉnh giáp ranh gồm: Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Tây Ninh.

Các chốt kiểm dịch gồm: trạm thu phí Long Phước, cao tốc Trung Lương, đường Ba Làng, tỉnh lộ 10, đường Xuyên Á (quốc lộ 22), cầu Phú Cường, cầu Vĩnh Bình, cầu vượt Sóng Thần, quốc lộ 1K, quốc lộ 50, quốc lộ 1, cầu Đồng Nai.

CLIP: Toàn cảnh ngày đầu tiên ra quân ở các chốt kiểm dịch cửa ngõ TP HCM - Ảnh 1.
CLIP: Toàn cảnh ngày đầu tiên ra quân ở các chốt kiểm dịch cửa ngõ TP HCM - Ảnh 2.
CLIP: Toàn cảnh ngày đầu tiên ra quân ở các chốt kiểm dịch cửa ngõ TP HCM - Ảnh 3.
CLIP: Toàn cảnh ngày đầu tiên ra quân ở các chốt kiểm dịch cửa ngõ TP HCM - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại đường dẫn cao tốc TP HCM – Trung Lương.ẢNH: Ý LINH

Ghi nhận tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên đường dẫn cao tốc TP HCM – Trung Lương lúc rạng sáng 15-5, tất cả phương tiện qua lại đều được CSGT yêu cầu di chuyển vào khu kiểm tra y tế "dã chiến", dừng xe để đo thân nhiệt, khai báo y tế. Không chỉ tài xế, những người đi cùng cũng được kiểm tra nhiệt độ ngẫu nhiên.

Một số trường hợp có nhiệt độ trên 37,5 độ C được nhân viên y tế hướng dẫn ngồi đợi để đo lại lần hai. Mỗi trường hợp được kiểm tra đều chỉ kéo dài từ 2-5 phút nên người dân đều chấp hành nghiêm túc.

Tại chốt kiểm dịch chân Cầu Lớn, đường Trần Văn Giàu, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh (TP HCM) ngày 15-5, lực lượng CSGT phối hợp với cảnh sát cơ động, thanh tra giao thông, nhân viên y tế… làm việc miệt mài và khẩn trương bất chấp thời tiết nắng nóng buổi sáng và mưa giông buổi chiều. Tất cả phương tiện như ôtô BKS tỉnh, xe khách khi có hiệu lệnh của CSGT đều nghiêm chỉnh chấp hành, nhanh chóng xuống xe để đo thân nhiệt và trình báo thông tin cá nhân.

CLIP: Toàn cảnh ngày đầu tiên ra quân ở các chốt kiểm dịch cửa ngõ TP HCM - Ảnh 5.
CLIP: Toàn cảnh ngày đầu tiên ra quân ở các chốt kiểm dịch cửa ngõ TP HCM - Ảnh 6.
CLIP: Toàn cảnh ngày đầu tiên ra quân ở các chốt kiểm dịch cửa ngõ TP HCM - Ảnh 7.
CLIP: Toàn cảnh ngày đầu tiên ra quân ở các chốt kiểm dịch cửa ngõ TP HCM - Ảnh 8.
CLIP: Toàn cảnh ngày đầu tiên ra quân ở các chốt kiểm dịch cửa ngõ TP HCM - Ảnh 9.

Chốt kiểm dịch cầu đôi, xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh, TP HCM. ẢNH: PHẠM DŨNG

Lực lượng chức năng làm việc tại chốt cầu Đôi, xã Bình Lợi, huyện Chánh, TP HCM. CLIP: PHẠM DŨNG

Trong dòng xe lưu thông hướng Long An về TP HCM, ôtô của anh Nguyễn Hoàng Ân (SN 1985, ngụ quận 11, TP HCM) khi được ra hiệu dừng xe, anh nghiêm chỉnh vào chốt kiểm dịch để được đo thân nhiệt và khai báo tên, tuổi, địa chỉ. "Thời buổi dịch diễn biến phức tạp như thế này thì rất cần ý thức tự giác, chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch để đảm bảo an toàn cho gia đình mình cũng như cho cộng đồng" - anh Ân nói.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, trung tá Võ Minh Đăng (Phó Đội trưởng Đội CSGT Phú Lâm) cho biết: "Chúng tôi chia làm 3 ca, mỗi ca 8 tiếng và phối hợp với các lực lượng khác để bảo đảm xe khách, ôtô và các phương tiện đều được đo thân nhiệt cho người trên xe. Trong ngày đầu ra quân, tất cả các phương tiện, tài xế đều nghiêm chỉnh chấp hành, không có trường hợp chống đối".

CLIP: Toàn cảnh ngày đầu tiên ra quân ở các chốt kiểm dịch cửa ngõ TP HCM - Ảnh 11.
CLIP: Toàn cảnh ngày đầu tiên ra quân ở các chốt kiểm dịch cửa ngõ TP HCM - Ảnh 12.
CLIP: Toàn cảnh ngày đầu tiên ra quân ở các chốt kiểm dịch cửa ngõ TP HCM - Ảnh 13.
CLIP: Toàn cảnh ngày đầu tiên ra quân ở các chốt kiểm dịch cửa ngõ TP HCM - Ảnh 14.

Chốt kiểm dịch dưới chân cầu vượt Sóng Thần, giáp tỉnh Bình Dương. ẢNH: LÊ PHONG

Cũng trong ngày đầu ra quân, tại chốt kiểm dịch dưới chân cầu vượt Sóng Thần trên Quốc lộ 1, TP Thủ Đức, giáp tỉnh Bình Dương, trưa 15-5, lực lượng chức năng làm việc miệt mài, kiểm tra nhiều xe khách, xe tải lưu thông từ các tỉnh thành về TP HCM. Nhiều tài xế khi được yêu cầu dừng xe để đo thân nhiệt, sát khuẩn đều rất vui vẻ chấp hành.

"Đây là trách nhiệm chung của mỗi người dân trong công tác phòng chống dịch Covid-19 của chính quyền. Dù bận chở hàng gấp nhưng tôi rất vui vẻ chấp hành. Tôi rất tin tưởng chúng ta sẽ kiểm soát được dịch Covid-19 trong thời gian sắp tới" - anh Nguyễn Văn Hải, tài xế xe tải làm việc cho một công ty tại TP HCM, nói.

Chốt kiểm dịch dưới chân cầu vượt Sóng Thần, giáp tỉnh Bình Dương.CLIP: SỸ HƯNG

Qua kiểm tra, từ 0 giờ ngày 15-5 đến chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã kiểm tra hàng trăm lượt xe khách, xe tải... không phát hiện trường hợp nào nghi vấn nhiễm Covid-19.

Chiều 15-5, tại chốt kiểm dịch dưới chân cầu vượt Vĩnh Bình trên Quốc lộ 13, TP Thủ Đức, giáp tỉnh Bình Dương trời mưa tầm tã nhưng lực lượng chức năng vẫn mang áo mưa kiểm tra hàng loạt xe khách đi vào nội đô TP HCM. Một cán bộ CSGT cho biết tính từ 0 giờ ngày 15-5 đến chiều cùng ngày, tổ công tác đã kiểm tra tổng cộng 484 lượt xe khách, đo thân nhiệt, sát khuẩn khoảng gần 1.000 người.

"Chúng tôi đang làm việc hết sức mình theo sự chỉ đạo từ cấp trên. Đáng mừng là khi kiểm tra hầu hết tài xế và người dân đều vui vẻ chấp hành và phòng chống dịch theo quy định" - một chiến sĩ CSGT đội Bình Triệu (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP HCM) cho hay.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Bình - Phó trưởng Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công an TP HCM, căn cứ vào tình hình giao thông trong ngày, lực lượng chức năng tại các chốt kiểm dịch sẽ thực hiện phương án kiểm tra toàn bộ phương tiện hoặc kiểm tra ngẫu nhiên người ra vào TP để bảo đảm giao thông thông suốt, tránh tình trạng ùn ứ.

Đại diện Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt cho biết đến 6 giờ sáng 15-5, Lực lượng chức năng đã thực hiện tổng kiểm soát 2.585 phương tiện (1.438 ô tô và 695 mô tô). Tổng kiểm tra 9.556 người (9.546 quốc tịch Việt Nam; 10 người nước ngoài), nhắc nhở 25 trường hợp không đeo khẩu trang. Tổng số người kiểm tra thân nhiệt là 7.667 người, 7.156 trường hợp khai báo y tế và không ghi nhận trường hợp nào nghi mắc Covid-19.

"Để công tác phòng, chống dịch bệnh đạt hiệu quả cao, chúng tôi kêu gọi người dân tuân thủ Luật Giao thông đường bộ và chấp hành yêu cầu kiểm soát của lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát; đồng thời cần hết sức nâng cao ý thức trách nhiệm phòng, chống dịch Covid-19 với bản thân, gia đình và cộng đồng, thực hiện nghiêm thông điệp 5K "Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế" của Bộ Y tế" – đại diện Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt khuyến cáo.

CLIP: Toàn cảnh ngày đầu tiên ra quân ở các chốt kiểm dịch cửa ngõ TP HCM - Ảnh 17.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo