xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Điều tra thông tin về màu áo của học sinh trường quốc tế Gateway tử vong vì bị bỏ quên trên xe ô tô

Bạch Huy Thanh - Văn Duẩn - Ngô Nhung - Lan Anh - Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Trong cuộc gặp gỡ báo chí trưa nay 7-8 để thông tin về vụ học sinh L.H.L. (học lớp 1, Trường quốc tế Gateway) tử vong vì bị bỏ quên trên xe đưa đón, đại diện cơ quan công an cho biết sẽ điều tra thông tin “khi đi học cháu mặc áo đỏ, nhưng đến chiều tối lại phát hiện mặc áo trắng”.

Từ 11 giờ 45 trưa nay 7-8, đại diện các cơ quan chức năng của quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) đã có buổi gặp gỡ báo chí để thông tin về vụ việc học sinh L.H.L. (học lớp 1, Trường phổ thông liên cấp quốc tế Gateway, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội), tử vong nghi do bị bỏ quên trên xe đưa đón.

Điều tra thông tin về màu áo của học sinh trường quốc tế Gateway tử vong vì bị bỏ quên trên xe ô tô - Ảnh 1.

Đại diện UBND quận Cầu Giấy thông tin tại buổi họp báo

Điều tra thông tin về màu áo của học sinh trường quốc tế Gateway tử vong vì bị bỏ quên trên xe ô tô - Ảnh 2.

Rất đông phóng viên tập trung tại trụ sở UBND quận Cầu Giấy để đưa tin

Báo Người Lao Động sẽ tường thuật trực tuyến buổi công bố thông tin của lực lượng chức năng về sự việc đau lòng này.

12:48 ngày 07/08/2019

Làm rõ thông tin “khi đi học cháu mặc áo đỏ, nhưng đến chiều tối lại phát hiện mặc áo trắng”

Đại diện công an cho biết có dấu hiệu về tội phạm hình sự nên đã khởi tố vụ án, trong quy trình điều tra phải có thời gian nên cơ quan chức năng sẽ có thông báo chính thức sau.

68555486_2370967739827190_1401310312421916672_n (1)
Đại diện công an cho biết trong quá trình điều tra sẽ điều tra làm rõ thông tin “khi đi học cháu mặc áo đỏ, nhưng đến chiều tối lại phát hiện mặc áo trắng”

Cơ quan chức năng sẽ làm việc rất khách quan, vô tư. Trong quá trình điều tra sẽ điều tra làm rõ thông tin “khi đi học cháu mặc áo đỏ, nhưng đến chiều tối lại phát hiện mặc áo trắng”.

Trước câu hỏi về thông tin có giấy thấm máu trong phòng y tế trường, cháu bé có bị tổn thương bên ngoài hay không? Đại diện cơ quan điều tra cho biết đây là thông tin ban đầu. Tất cả các thông tin sẽ có quy trình giải quyết, khi có đầy đủ kết quả sẽ trả lời câu hỏi của cơ quan báo chí nhanh và đầy đủ. Các ý kiến sẽ được tiếp thu, xử lý trong quá trình điều tra.

Video clip về câu hỏi có hay không tổn thương bên ngoài của cháu bé

12:32 ngày 07/08/2019

Kết thúc buổi thông tin

Lúc 12 giờ 25 phút, buổi thông tin về vụ việc kết thúc.

12:32 ngày 07/08/2019

Quy chuẩn đưa đón học sinh như thế nào?

Về quy chuẩn đưa đón học sinh, đại diện Phòng GD-ĐT quận Cầu Giấy cho biết mỗi trường có biện pháp đưa đón riêng. Trường Gateway có cách quản lý riêng, trong phần mềm này cũng mới đưa vào nên chưa có người quản lý.

67814155_422672348342379_8934614346093297664_n
 

Theo đại diện Phòng GD-ĐT quận Cầu Giấy, loại xe đưa đón học sinh, Bộ GD-ĐT đã ra văn bản quy định đảm bảo an toàn trong trường học. Trong đó, đảm bảo phần xe lưu hành, vận chuyển. Tuy nhiên, riêng đối với xe vận chuyển học sinh chưa có quy chuẩn nào về loại xe nào.

Về việc này, Phòng ĐT-GD quận Cầu Giấy cũng đã ra văn bản yêu cầu các trường đối với xe vận chuyển học sinh cầm đảm bảo quy chuẩn về an toàn. Tuy nhiên, phương tiện đảm bảo như nào thì có những quy định, kiểm định phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

12:25 ngày 07/08/2019

Phòng GD-ĐT: Yêu cầu làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân

Ông Ngọc Anh, Trưởng phòng GD-ĐT quận Cầu Giấy gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình.

67657013_638950503181215_7928249787189559296_n
Ông Ngọc Anh, Trưởng phòng GD-ĐT quận Cầu Giấy

Ông cho biết Phòng GD-ĐT Cầu Giấy đã nhận được sự chỉ đạo phối hợp với gia đình lo việc hậu sự cho cháu. Phòng đã tham mưu với lãnh đạo quận để ban hành văn bản về đưa đón các cháu. “Chúng tôi rất chú trọng yêu cầu về xe đưa đón ôtô an toàn cho các cháu, chú trọng giao nhận học sinh. Tuy theo đặc điểm từng trường, lỗi xảy ra là do người lớn. Đã yêu cầu làm rõ  trách nhiệm của từng cá nhân”- ông Ngọc Anh nói.

Video đại diện Phòng GD-ĐT Quận Cầu Giấy thông tin về sự việc và trả lời câu hỏi của báo giới

Rà soát hợp đồng của trường với cô giáo có  trách nhiệm đưa đón học sinh.

67592231_663814704135774_3334308756858077184_n
Ông Ngọc Anh, Trưởng phòng GD-ĐT quận Cầu Giấy, thông tin về sự việc

Đại diện phòng GD-ĐT cho biết theo luật thì không có tên trường quốc tế nào cả, chỉ có những trường có yếu tố nước ngoài. Vấn đề này có thể do nhóm trường hay trường này đặt ra.

Video đại diện Phòng GD-ĐT quận Cầu Giấy nói về danh xưng "trường quốc tế"

12:14 ngày 07/08/2019

Công an quận Cầu Giấy: Xem xét trách nhiệm của từng đối tượng, từng hành vi để xử lý

Ông Trần Văn Hóa, Phó trưởng Công an quận Cầu Giấy, cho biết sau khi nhận được tin báo, cơ quan điều tra đã rất khẩn trương báo cáo Ban giám đốc Công an TP Hà Nội. Tất cả các biện pháp nghiệp vụ đã được sử dụng đến 3 giờ sáng để xác định nguyên nhân cháu bé qua đời. 4 giờ sáng, gia đình đã đưa cháu về Nga Sơn, Thanh Hoá để an táng.

67644504_919466205058269_2057570728156332032_n
 

"Chúng tôi đã ra quyết định khởi tố vụ án. Những người có liên quan đã bị triệu tập. Căn cứ tài liệu, chúng tôi sẽ trả lời khi có thông tin sớm nhất. Sẽ xem xét trách nhiệm của từng đối tượng, từng hành vi để xử lý"- Đại diện cơ quan điều tra, Công an quận Cầu Giấy khẳng định.

Đại diện cơ quan điều tra, Công an quận Cầu Giấy thông tin về sự việc

11:59 ngày 07/08/2019

Đã khởi tố vụ án Vô ý làm chết người

Tại buổi họp báo, đại diện UBND quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) đã thông tin về vụ việc rất đau lòng tại trường Tiểu học Quốc tế Gateway khiến cháu bé L.H.L. (6 tuổi) tử vong khi bị bỏ quên trên xe buýt đưa đón học sinh.

67729531_521669428605122_1361664603183906816_n
Quang cảnh buổi họp báo

Theo đại diện UBND quận Cầu Giấy, vào 16 giờ 30 phút ngày 6-8, UBND quận nhận được thông tin có 1 học sinh của trường Tiểu học Quốc tế Gateway nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch tại Bệnh viện E. Chủ tịch UBND quận đã chỉ đạo Phó Chủ tịch phụ trách và Phòng Giáo dục-Đào tạo lập tức vào Bệnh viện E nắm bắt tình hình, hỗ trợ cùng nhà trường, gia đình giải quyết sự việc, đồng thời yêu cầu nhà trường báo cáo, giải trình sự việc.

Về vụ việc, cụ thể: Sau khi nhận được tin báo phát hiện cháu bé chết trên xe ôtô nhãn hiệu Ford Transit, BKS: 29B- 069.56 (xe đưa đón học sinh của trường Tiểu học quốc tế Gateway) và chỉ đạo của Lãnh đạo UBND quận, Công an quận Cầu Giấy đã trực tiếp xuống hiện trường và vào Bệnh viện E, chỉ đạo các lực lượng điều tra xác minh làm rõ sự việc.

Sơ bộ điều tra xác minh ban đầu như sau: Cháu L.H.L. (SN  2013 trú tại phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội), hiện đang là học sinh lớp 1 - Trường Tiểu học Quốc tế Gateway.

67736622_2931152607110663_8112601710658060288_n
Bà Phan Thị Thu Hà - Chánh Văn phòng UBND quận Cầu Giấy, Đại diện quận Cầu Giấy - thông tin về sự việc

Khoảng 6 giờ ngày 6-8 ông Doãn Quý Phiến, (SN 1966, HKTT Cầu Giấy, Hà Nội) là nhân viên lái xe hợp đồng với Công ty TNHH vận tải Ngân Hà đưa đón học sinh của Trường Tiểu học quốc tế Gateway điều khiển xe ôtô nhãn hiệu Ford Transit, BKS : 29B069.56 từ bãi xe của ký túc xá trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền, thuộc phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội đến đón chị Nguyễn Bích Quy (SN: 1964, HKTT quận Cầu Giấy, Hà Nội) là nhân viên đưa đón học sinh của trường Tiểu học quốc tế Gateway để đi đón các cháu học sinh đến trường học. Xe ôtô do ông Phiến điều khiển đón tổng số 13 cháu học sinh, trong đó có đón cháu L.H.L. tại địa chỉ Tòa nhà Trung Yên Plaza, số 1 Trung Hòa, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Đến khoảng 7 giờ 25 phút cùng ngày, ông Phiến điều khiển xe ôtô chở các cháu đến cổng phụ của trường Gateway và dừng xe ôtô trước cổng phụ của trường. Sau đó, chị Quy có đưa các cháu học sinh xuống xe ôtô rồi đóng cửa xe lại. Sau khi chị Quy đóng cửa xe ôtô, ông Phiến điều khiển xe ôtô về bãi gửi xe của ký túc xá trường Học viện báo chí và tuyên truyền và gửi xe ôtô tại đó.

Đến 15 giờ 30 phút cùng ngày, ông Phiến đi đến bãi xe điều khiển xe ôtô đến cổng trường Tiểu học quốc tế Gateway để đón các cháu học sinh. Khi chị Quy đưa các cháu học sinh ra cổng để lên xe ôtô, chị Quy không thấy cháu L. nên có nhờ các cô giáo đi tìm cháu, còn chị Quy đưa 12 cháu lên xe ôtô. Khi chị Quy mở cửa xe ôtô thì phát hiện cháu L. đang nằm ngửa dưới sàn phía sau ghế lái nên hô hoán mọi người bế cháu L. vào trong phòng y tế của trường, sau đó đưa cháu L. vào Bệnh viện E để cấp cứu.

Qua trao đổi với bác sĩ bệnh viện E Hà Nội, được biết: Cháu L.H.L. vào viện trong tình trạng thân thể tím tái, đồng tử giãn, phản xạ ánh sáng không còn, mạch không, huyết áp không, đã tiến hành cấp cứu mạch tuần hoàn. Sau 30 phút không có kết quả đã thông báo cho gia đình cháu đã tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đã trưng cầu Viện khoa học hình sự - Bộ Công an tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân cháu L.H.L. tử vong. Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đã bàn giao thi thể cháu L. cho gia đình đưa về quê tại Nga Sơn, Thanh Hóa để tổ chức mai táng. Sáng cùng ngày 7-8, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy ra Quyết định khởi tố vụ án Vô ý làm chết người, theo điều 128-Bộ luật Hình sự.

Hiện tại Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đang làm việc với những người có liên quan, củng cố tài liệu, xác định hành vi vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

11:57 ngày 07/08/2019

Video clip đại diện UBND quận Cầu Giấy nói về sự việc

Bà Phan Thị Thu Hà - Chánh Văn phòng UBND quận Cầu Giấy, Đại diện quận Cầu Giấy - thông tin về sự việc.

Bà Phan Thị Thu Hà - Chánh Văn phòng UBND quận Cầu Giấy, Đại diện quận Cầu Giấy - thông tin về sự việc

Bà Hà cho biết khoảng 6 giờ ngày 6-8, tài xế Doãn Quý Phiến điều khiển xe ôtô từ bãi gửi xe ở khu vực trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến đón chị Nguyễn Bích Quy, nhân viên đưa đón học sinh của trường tiểu học Gateway. Khoảng 6 giờ 55 phút, xe đã đón cháu L.H.L. (6 tuổi) tại điểm đón tòa nhà Trung Yên Plaza, số 1 phố Trung Hòa.

Khi học sinh lên hết xe, chị Nguyễn Bích Quy đã kiểm số lượng có 13 học sinh trên xe. Lúc này học sinh L.H.L. ngồi ở hàng ghế cuối cùng trên xe.

67881994_2179511228843990_8897007230197432320_n
Bà Phan Thị Thu Hà - Chánh Văn phòng UBND quận Cầu Giấy, Đại diện quận Cầu Giấy - thông tin về sự việc
 

Tại cổng trường, khi dừng xe, có 2 học sinh đi học ngày đầu tiên khóc rất nhiều nên chị Quy đã đưa 2 cháu vào trường và lên phòng ăn. Chị Quy không kiểm tra và không đếm lại số lượng học sinh rời xe.

Trên tài liệu bàn giao với nhà trường khi trả học sinh từ chị Quy ghi nhận không có vấn đề gì xảy ra. Trên lớp, cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Thủy - phụ trách lớp 1 Tokyo - điểm danh học sinh vào lúc 7 giờ 50 và đã nhập thông tin vào phần mềm Sycamore có 1 học sinh vắng mặt. Nhà trường đã không liên lạc với phụ huynh học sinh để trao đổi về việc học sinh vắng mặt.

Đến khoảng 16 giờ, trong quá trình đưa trả học sinh về gia đình, chị Quy đã phát hiện học sinh L.H.L. đang nằm bất tỉnh trên xe trong tình trạng tím tái. Một cán bộ của nhà trường đã nhanh chóng đưa cháu vào phòng y tế của trường. Hai nhân viên y tế đã nhanh chóng làm các biện pháp sơ cấp cứu, đồng thời liên lạc với phụ huynh học sinh và gọi 115.

Cán bộ nhà trường đã đưa học sinh tới Bệnh viện E cấp cứu. Tại bệnh viện E, các bác sỹ đã thực hiện các biện pháp cấp cứu nhưng cháu đã không qua khỏi.

11:49 ngày 07/08/2019

Bắt đầu họp báo

Lúc 11 giờ 48 phút, cuộc họp báo bắt đầu

67454803_977730605952073_1573259383951851520_n
 

 

11:30 ngày 07/08/2019

Quá 30 phút, cuộc họp báo vẫn chưa bắt đầu

Thời gian dự kiến họp báo đã trôi qua 30 phút nhưng chưa thấy bất cứ lãnh đạo nào của quận Cầu Giấy xuất hiện.

67702539_729586980809840_4994186893752008704_n
 

Video phóng viên chờ đợi buổi họp báo diễn ra

11:11 ngày 07/08/2019

Rất đông phóng viên tập trung tại buổi họp báo

Theo ghi nhận tại trụ sở UBND quận Cầu Giấy, nơi sẽ diễn ra cuộc họp, rất nhiều phóng viên, báo chí quan tâm đã có mặt tại đây để thông tin về vụ việc.

Do lượng phóng viên đến đông, phòng họp báo được chuyển sang hội trường lớn hơn.

Trước đó, Đại diện Công an quận Cầu Giấy cho biết khi nhận được thông tin về vụ việc, cơ quan công an đã ngay lập tức có mặt tại Bệnh viện E để tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Theo thông tin ban đầu, học sinh lớp 1 tử vong là do bị bỏ quên trên xe đưa đón học sinh của trường. Hiện cơ quan Công an quận Cầu Giấy đang tiếp tục phối hợp cùng cơ quan pháp y khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ việc và sẽ có thông báo sớm nhất cho người thân học sinh và cơ quan báo chí.

Trực tiếp: Công an chuẩn bị công bố thông tin vụ học sinh trường quốc tế Gateway tử vong - Ảnh 2.

Rất đông phóng viên tập trung tại phòng sẽ diễn ra buổi công bố thông tin

Rất đông phóng viên tập trung tại trụ sở UBND quận Cầu Giấy từ trước khi diễn ra họp báo hơn 1 giờ để đưa tin

Do lượng phóng viên đến đông, phòng họp báo được chuyển sang hội trường lớn hơn.

 

 

11:10 ngày 07/08/2019

Đưa thi thể cháu bé về quê an táng

Rạng sáng ngày 7-8, lực lượng pháp y của công an đã khám nghiệm tử thi xong và bàn giao thi thể cháu bé L.H.L cho gia đình để lo mai táng. Ngay sau đó, nghi lễ khâm liệm được diễn ra tại nhà tang lễ bệnh viện E.

Lúc 4 giờ 30 phút sáng 7-8, chiếc xe cấp cứu đã rời cổng nhà tang lễ bệnh viện E Hà Nội, chở thi thể của cháu L.H.L về quê ở Nga Sơn, Thanh Hóa để an táng.

Trực tiếp: Công an chuẩn bị công bố thông tin vụ học sinh trường quốc tế Gateway tử vong - Ảnh 5.

Chuẩn bị tang lễ cho cháu L.H.L tại quê nhà

Trực tiếp: Công an chuẩn bị công bố thông tin vụ học sinh trường quốc tế Gateway tử vong - Ảnh 6.

 

11:08 ngày 07/08/2019

Thông tin ban đầu về cái chết của cháu bé

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, sáng 6-8, xe của trường Phổ thông liên cấp quốc tế Gateway đến đón em L.H.L. đi học, tuy nhiên đến cuối buổi chiều thì nhà trường thông báo với gia đình sự việc đau lòng. Sau đó, gia đình đã đưa thi thể em L. tới bệnh viện E và mời cơ quan công an đến làm rõ vụ việc. Gia đình cho biết cháu bé vốn đang khỏe mạnh, không có bệnh tật gì.

Tối 6-8, Trường Phổ thông liên cấp quốc tế Gateway đã yêu cầu lái xe buýt, cô hỗ trợ đưa đón học sinh đi xe buýt và đơn vị cung cấp dịch vụ xe buýt đến trường để làm việc.

Theo đó, lúc xuống xe vào lớp, do có 2 bạn học sinh nhỏ đi học những ngày đầu tiên khóc rất nhiều nên người hỗ trợ là cô Quy đưa vào trường và lên phòng ăn, không kiểm tra và không đếm lại số lượng học sinh. Tài liệu bàn giao với nhà trường khi trả trẻ từ người hỗ trợ ghi nhận không có vấn đề gì xảy ra.

Trong khi đó, cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Thủy, phụ trách lớp 1 Tokyo, điểm danh học sinh thì không thấy có bé L. nhưng không có bất cứ thông báo nào.

Trong suốt thời gian xe kết thúc đưa đón học sinh đến trường và quay lại trường là 16 giờ 10, lái xe và người hỗ trợ không kiểm tra lại xe. Khi người hỗ trợ tìm các bạn học sinh để ra về vào buổi chiều thì không tìm thấy học sinh L. và có gọi điện cho phụ huynh học sinh.

Khoảng 16 giờ 15 đến 16 giờ 20, người hỗ trợ là người đầu tiên mở cửa xe thì thấy bé L. đang nằm dưới đất cạnh ghế đầu tiên, sau ghế tài xế.

Lên trên
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo