xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cùng Báo Người Lao Động đi qua "xứ ngập lụt" Quảng Bình

Bài và ảnh: Hoàng Phúc

Hơn 11.000 nhà dân ở Quảng Bình bị ngập lụt, nặng nhất là 2 huyện Lệ Thủy với 7.600 nhà dân, Quảng Ninh hơn 2.000 nhà, thị xã Ba Đồn gần 1.000 nhà

Trong ngày 17-10, phóng viên Báo Người Lao Động đã trực tiếp về nhiều địa phương bị ngập lụt ở Quảng Bình để trao tận tay những phần quà, nhu yếu phẩm của bạn đọc cho người dân bị thiệt hại trong lũ.

Nhiều gia đình gần như kiệt quệ

Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn (PCTT - TKCN) tỉnh Quảng Bình, đợt mưa lũ trong đợt 1 vừa qua đã làm 2 người chết, nhiều người bị thương và hơn 15.000 hộ dân bị ngập, thiệt hại không kể xiết. Tính đến 17 giờ ngày 17-10, mưa lũ đợt 2 đã làm cho hơn 11.000 nhà dân bị ngập lụt, nặng nhất là 2 huyện Lệ Thủy với 7.600 nhà dân, Quảng Ninh hơn 2.000 nhà; thị xã Ba Đồn gần 1.000 nhà bị ngập…

Cùng Báo Người Lao Động đi qua xứ ngập lụt Quảng Bình - Ảnh 1.

Phóng viên Báo Người Lao Động trao quà cho nhiều hộ dân bị thiệt hại trong lũ ở Quảng Bình

Sau gần 1 tuần bị cô lập, đời sống bà con gần như kiệt quệ. Gia đình cụ Lê Thị Tỏa (74 tuổi, ngụ thôn Nguyệt Áng) là 1 trong những hộ đặc biệt khó khăn ở xã Tân Ninh, chồng cụ là thương binh mất cách đây 10 năm, bà sống chung với con gái 40 tuổi bị tàn tật do nhiễm chất độc da cam. Nhà bà nằm sát mép đồng, tối 8-10, nước lũ dâng cao đột ngột khiến căn nhà cấp 4 của bà bị ngập chỉ còn trơ lại nóc, hàng xóm phải dìu 2 mẹ con bà chạy lũ trong đêm. Đại diện Báo Người Lao Động cùng chính quyền xã Tân Ninh đã trao tận tay phần quà trị giá 500.000 đồng, 10 kg gạo và 1 thùng mì để hỗ trợ gia đình bà Tỏa. "Mấy tạ thóc thì bị ngâm hư hại, nhà có con heo cũng chết, nhà tôi như trắng trơn sau lũ. Nhờ Báo Người Lao Động, nay gia đình tôi có gạo ăn, có tiền đi chợ trong mùa lũ này" - bà Tỏa xúc động. 

Hoàn cảnh gia đình ông Nguyễn Đại Vinh (thôn Nguyệt Áng) thật thương tâm, ông bị đau ốm triền miên, một mình người vợ phải chăm chồng cùng 3 người con trong căn nhà xác xơ, dột nát… Ông Vinh rưng rưng nước mắt khi Báo Người Lao Động tìm đến nhà và trao số tiền 500.000 đồng, cùng nhiều mặt hàng nhu yếu phẩm hỗ trợ gia đình ông vơi bớt khó khăn, chống chọi với lũ. Dịp này, Báo Người Lao Động cũng đã trao thêm 28 suất quà hỗ trợ cho 28 hộ dân khó khăn ở xã Tân Ninh, mỗi suất trị giá 500.000 đồng.

Nguồn sẻ chia kịp thời

Ông Nguyễn Văn Hoan, Chủ tịch UBND xã Tân Ninh, cho biết xã Tân Ninh được ví như "lòng chảo" của huyện Quảng Ninh, xung quanh là ruộng đồng mênh mông nước, lũ đến nước tứ phía tràn vào khiến 6.000 hộ dân trong 5 thôn đều bị ngập nặng, thiệt hại không quá lớn. "Phải trực tiếp xuống hiện trường mới hiểu được sự gian nan, vất vả của bà con vùng "rốn lũ", lũ này chưa qua thì lũ khác lại tới khiến người dân như kiệt quệ. Trong lúc khó khăn, cấp bách những món quà của Báo Người Lao Động rất kịp thời, quý giá. Mong sao nhiều tấm lòng như vậy về miền Trung chia sẻ với bà con lúc hoạn nạn này" - ông Hoan bày tỏ.

Xã Hồng Thủy (huyện Lệ Thủy) đợt lũ lớn vừa qua làm 8 thôn bị cô lập, chia cắt trong nhiều ngày liền, hơn 7.000 nhà dân bị ngập sâu từ 1-2 m. Gia đình bà Võ Thị Huệ (48 tuổi, ngụ thôn Mốc Thượng) hiện phải gồng gánh để chăm sóc chồng bà bị tai nạn điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế đã 4 tháng ròng, nhiều tài sản trong nhà lần lượt đem bán để có tiền chữa bệnh. Khó khăn chồng chất, lúc dọn đồ lên cao để tránh lũ, bà Huệ không may bị té phải nằm viện cấp cứu. 

Đại diện Báo Người Lao Động cũng đã đến trao 1 phần quà trị giá 1 triệu đồng cùng nhu yếu phẩm động viên gia đình bà sớm vượt qua khó khăn. Ngoài ra, đại diện UBND xã Hồng Thủy cũng tiếp nhận 19 phần quà bằng tiền mặt từ Báo Người Lao Động (tổng trị giá 10 triệu đồng) để trao cho những hộ gia đình chính sách, bị thiệt hại trong trận lũ vừa rồi. Ông Châu Văn Song, Bí thư Đảng ủy xã Hồng Thủy, cảm ơn tấm lòng mà Báo Người Lao Động dành cho bà con địa phương, những phần quà là nguồn động viên giúp nhiều hộ vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Chiều cùng ngày, Báo Người Lao Động dành phần quà 3 triệu đồng cùng nhu yếu phẩm để thăm hỏi, động viên và chia sẻ mất mát cho gia đình ông Nguyễn Ngọc Quang (SN 1973; ngụ thôn Hoàng Giang, xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy). Ông Quang là một trong 2 người ở Quảng Bình gặp nạn và tử vong trong đợt lũ vừa qua ở Quảng Bình. 

Nhiều nghệ sĩ hướng về miền Trung

Tính đến chiều 17-10, số tiền đóng góp vào tài khoản của ca sĩ Thủy Tiên đã lên đến 41 tỉ đồng. Đây là số tiền mọi người gửi gắm cho Thủy Tiên trong hành trình đi tặng quà, giúp đỡ cho bà con miền Trung ở vùng lũ. MC Trấn Thành ngoài việc góp 300 triệu đồng, anh còn kêu gọi được một khoản đóng góp lớn từ người hâm mộ. Do bận việc không thể ra miền Trung trong đợt này, anh đã gửi 3 tỉ đồng cho MC Đại Nghĩa đang thực hiện chuyến hỗ trợ cho bà con miền Trung và 1 tỉ đồng cho mẹ ruột ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Còn lại 2,7 tỉ đồng đến hết ngày 18-10, Trấn Thành sẽ gửi cho Thủy Tiên. Ca sĩ Lý Hải cũng chia sẻ: "Hiện Quỹ Trái Tim Đồng Cảm đã nhận 4,481 tỉ đồng từ những người hảo tâm gửi tới miền Trung. Qua tuần, tôi sẽ trực tiếp đi Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Nam và Thanh Hóa hoặc tỉnh khác bị thiệt hại nặng trong đợt mưa bão này". Ngoài ra, rất nhiều nghệ sĩ khác cũng đang kêu gọi đóng góp như: ca sĩ Mỹ Lệ (góp 500 triệu đồng và tiếp tục kêu gọi người thân, bạn bè, người hâm mộ đóng góp), Hoa hậu Kỳ Duyên, Thúy Diễm, Trường Giang, Nhã Phương, H’hen Niê, Lê Thúy...

T.Trang

Mọi sự đóng góp xin gửi về tài khoản: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) Chi nhánh TP HCM; số tài khoản: 117000004884, Báo Người Lao Động. Nội dung: "Cùng Báo Người Lao Động cứu trợ đồng bào miền Trung".

Bạn đọc và các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp cũng có thể trực tiếp gửi tại Tòa soạn Báo Người Lao Động (123-127 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, TP HCM) hoặc các văn phòng đại diện, văn phòng liên lạc của báo trên cả nước:

Hà Nội: 16F Phùng Hưng, quận Hoàn Kiếm. Điện thoại (ĐT): (024) 39274484.

Đà Nẵng: 152 Nguyễn Thị Minh Khai, quận Hải Châu. ĐT: (0236) 3837623.

Tây Nguyên - Nam Trung Bộ: 6 Lê Thánh Tôn, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. ĐT: (0258) 3510889.

TP Cần Thơ: 97 Trần Văn Hoài, quận Ninh Kiều. ĐT: (0292) 3814462.

Đông Nam Bộ: 16 Nguyễn Du, phường Quang Vinh, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. ĐT: 0903343439.

Phú Quốc: 58 Nguyễn Trung Trực, thị trấn Dương Đông. ĐT: 0909767779.

Báo Người Lao Động sẽ nhanh chóng tổ chức các chuyến cứu trợ người dân vùng bị thiên tai.

Trân trọng cảm ơn quý bạn đọc.

BAN BIÊN TẬP

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo