xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cuối năm, pháo lậu rùng rùng đổ bộ: Muốn bao nhiêu cũng có

ĐỨC NGỌC

Không chỉ nóng tại vùng biên giới, hoạt động vận chuyển, buôn bán pháo lậu cũng diễn ra rầm rộ ở nội địa, chỉ cần đặt hàng thì loại nào cũng có, thậm chí được giao tận nhà

Còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết nguyên đán, tình hình buôn bán pháo lậu tại Nghệ An và Hà Tĩnh có dấu hiệu nóng lên. Liên tục trong một thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã bắt giữ, triệt phá nhiều đường dây buôn bán pháo lậu lớn.

Mỗi ngày bắt một vụ

Điển hình vào ngày 25-12-2017, Công an huyện Yên Thành phối hợp với Đội CSGT 1-7 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An tiến hành kiểm tra ô tô bán tải biển kiểm soát (BKS) 43C-16743 do Phan Văn Liêm (SN 1983, trú tỉnh Quảng Nam) điều khiển thì phát hiện 326 bánh pháo hoa do nước ngoài sản xuất, mỗi bánh 36 quả, tổng trọng lượng 450 kg. Ngày 16-12-2017, lực lượng CSGT Công an TP Vinh của tỉnh này cũng bắt quả tang ô tô tải BKS 37C-02714 do tài xế Nguyễn Thế Mạnh (SN 1993) điều khiển chở 543 kg pháo, chủ yếu pháo bông và pháo điện.

Trước đó, từ ngày 21 đến 25-11-2017, lực lượng chức năng của tỉnh Nghệ An đã bắt giữ 5 vụ vận chuyển trái phép pháo nổ với số lượng lên tới hàng trăm kg. Cách đó không lâu, Phòng Cảnh sát Môi trường phối hợp với đội 46 của Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An phát hiện xe tải mang BKS Lào do tài xế Nguyễn Bá Thìn (SN 1989) đang vận chuyển gần 500 kg pháo các loại có nguồn gốc từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Trung tá Ngô Sỹ Chính, Đội trưởng Đội CSGT 1-7, cho biết cuối năm, tình trạng mua bán, vận chuyển các loại pháo sẽ diễn biến phức tạp. "Chúng tôi sẽ chủ động tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát để ngăn chặn các hành vi mua bán, vận chuyển các loại pháo trái phép" - ông Chính nói.

Cuối năm, pháo lậu rùng rùng đổ bộ: Muốn bao nhiêu cũng có - Ảnh 1.

450 kg pháo hoa bị lực lượng chức năng tại Nghệ An bắt giữ vào ngày 25-12-2017Ảnh: THÁI HỒNG

Còn tại Hà Tĩnh, theo thượng tá Lưu Văn Tiến, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh - đơn vị đang thực hiện cao điểm đấu tranh với tình trạng vận chuyển, buôn bán pháo trái phép theo chỉ đạo của Bộ Công an và Công an tỉnh. "Đơn vị sẽ phối hợp các lực lượng khác tăng cường kiểm tra, kiểm soát để ngăn chặn hành vi buôn bán, vận chuyển pháo nổ trái phép" - ông nói thêm.

Hồi cuối tháng 12-2017, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ Nguyễn Văn Thắng (SN 1982) khi đang vận chuyển hơn 100 kg pháo. Trước đó, Công an huyện Đức Thọ cũng bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Đức (SN 1974) và Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1985) đang vận chuyển 36 hộp pháo có trọng lượng trên 50 kg. Hai đối tượng khai nhận số pháo trên có nguồn gốc từ Trung Quốc, mua về để bán kiếm lời trong dịp Tết nguyên đán 2018. Nếu bán trót lọt, mỗi hộp pháo có thể kiếm được từ 400.000- 600.000 đồng.

Giao hàng tận nơi

Dù việc bắt giữ pháo lậu được các cơ quan chức năng tập trung triển khai liên tục nhưng có vẻ như không làm các đối tượng phạm tội chùn tay. Những ngày cuối tháng 12-2017, trong vai một người có nhu cầu mua pháo để sử dụng trong dịp Tết, chúng tôi tìm gặp T., một tay chơi ở TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Không ngần ngại, T. giới thiệu: "Anh muốn mua pháo hoa, pháo băng, pháo bi hay pháo ông sư..., pháo gì bọn em cũng có hết, anh khỏi phải lo, nếu anh mua thì em sẽ cho người giao tận nơi, khi nào anh nhận pháo bọn em mới lấy tiền".

Theo T., năm nay, do việc đưa hàng về khó khăn nên giá pháo cao. Loại pháo mà người dân hay mua nhất là pháo hoa do Trung Quốc sản xuất, một giàn 36 quả bán tại TP Vinh có giá từ 900.000 đồng đến 1,2 triệu đồng/giàn. Còn tại các huyện miền núi gần cửa khẩu hay các huyện ven biển như Quỳnh Lưu, Diễn Châu thì rẻ hơn, khoảng 800.000 đồng đến 1 triệu đồng/giàn.

Cũng theo T., việc buôn bán pháo tuy có lời nhưng rất lo, bị phát hiện may lắm thì bỏ được của chạy người, chấp nhận mất hết vốn liếng; không may thì bị bắt phải ngồi tù. "Một bánh pháo hoa lấy lại của các đầu nậu có khách bán kiếm được 300.000 - 500.000 đồng, lời thật nhưng rất nguy hiểm. Mới đây, có anh bạn đang đi giao pháo cho khách thì bị công an bắt, sắp tới xử chắc cũng phải "đi" 2-3 năm. Nói thật với anh chứ không có việc làm đành phải nhắm mắt làm liều kiếm ít đồng tiêu Tết chứ đợt này công an làm gắt lắm, có thể bị bắt bất cứ lúc nào" - T. nói.

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 3-1

Kỳ tới: Truy bắt cam go

Nhiều học sinh tham gia sản xuất, buôn bán pháo

Ngày 13-11-2017, trong lúc tuần tra kiểm soát trên đường phố, Tổ công tác 212 Đội CSGT Công an TP Vinh phát hiện, bắt giữ Nguyễn Văn V. (16 tuổi; trú xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc; học sinh lớp 11) đang vận chuyển 2.300 viên pháo bi.

Trước đó, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đã bắt giữ 2 học sinh THPT trên địa bàn TP Vinh đã tự lên mạng học công thức rồi mua các tiền chất về tự chế tạo pháo để bán kiếm tiền tiêu xài.

Tại Hà Tĩnh, cơ quan chức năng cũng đã bắt giữ một số học sinh THPT có hành vi tham gia buôn bán, vận chuyển các loại pháo trái phép.

Công an thị trấn Lao Bảo, tỉnh Quảng Bình vào ngày 23-11 vừa qua đã điều tra, phát hiện hơn 40 học sinh Trường THCS thị trấn Lao Bảo tham gia đốt trên 100 quả pháo bi. Một số em khai nhận đã sang Lào mua pháo rồi mang về chia nhau đốt… cho vui. Đ.Ngọc - H.Phong

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo