xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đà Lạt, Nha Trang vắng tanh du khách dịp lễ 2-9

Đình Thi - Kỳ Nam

(NLĐO) - Dịp lễ Quốc khánh 2-9 năm nay rơi vào giữa tuần, lại ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nên các điểm tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng tại TP Đà Lạt vắng tanh du khách. Tại TP Nha Trang, lượng khách tham quan các tour biển đảo, di tích cũng thấp kỷ lục

Ngày 2-9, theo ghi nhận của phóng viên, tại các trục đường chính của thành phố du lịch Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) như: Ba Tháng Tư, Ba Tháng Hai, Nguyễn Chí Thanh, Phan Đình Phùng, Hai Bà Trưng, Trần Phú, Quảng trường Lâm Viên và các khu du lịch như Vườn hoa thành phố, Thung lũng Tình yêu, Núi Langbian, thác Prenn, thác Đantanla, du lịch canh nông ngoại ô thành phố... lượng khách du lịch vắng vẻ.

Đà Lạt, Nha Trang vắng tanh du khách dịp lễ 2-9 - Ảnh 1.

Khu Hòa Bình Đà Lạt thông thoáng xe cộ.

Các dịch vụ như xe ngựa, đạp vịt, chèo thuyền ngắm cảnh ở các hồ nước và khu vực xung quanh ế khách. Nhiều khách sạn, cơ sở lưu trú treo bảng còn phòng, khác hẳn với cảnh kẹt xe, ùn tắc kéo dài trong các kỳ lễ trước đó.

Đà Lạt, Nha Trang vắng tanh du khách dịp lễ 2-9 - Ảnh 2.

Cầu thang chợ Hòa Bình rất ít du khách đi dạo.

Chủ 1 cơ sở lưu trú trên đường Nguyễn Chí Thanh (cách chợ Đà Lạt vài trăm mét đi bộ) chia sẻ: "Khách du lịch về với Đà Lạt dịp lễ này rất hạn chế, mặc dù không tăng giá phòng như mọi năm, lượng check-in phòng nghỉ dưỡng không cao. Khách sạn của gia đình có đến 80% phòng còn trống, doanh thu sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái".

Đà Lạt, Nha Trang vắng tanh du khách dịp lễ 2-9 - Ảnh 3.

Nhiều cơ sở lưu trú gắn biển còn phòng, giảm giá nhằm thu hút du khách.

"Thậm chí để thu hút khách du lịch, nhiều cơ sở lưu trú du lịch buộc phải hạ tối đa giá phòng nghỉ dưỡng. Giá phòng 2 giường chỉ có 400.000 - 500.000 đồng, phòng đơn từ 250.000 - 300.000 đồng nhưng lượng du khách đặt phòng cũng không tăng" - chị Thu Phương, người chuyên booking khách sạn trực tuyến Đà Lạt, thở dài.

Đà Lạt, Nha Trang vắng tanh du khách dịp lễ 2-9 - Ảnh 4.
Đà Lạt, Nha Trang vắng tanh du khách dịp lễ 2-9 - Ảnh 5.

Quảng trường Lâm viên vắng vẻ.

Thực tế theo quan sát của phóng viên, dọc các điểm du lịch ngay trung tâm Đà Lạt như: khu vực Quảng trường Lâm Viên, cầu thang chợ lầu Đà Lạt, Vườn hoa cẩm tú cầu tại công viên Trần Hưng Đạo, vườn hoa xác pháo Ấp Ánh Sáng… rất thưa thớt lượng khách tham quan, chụp hình lưu niệm.

Đà Lạt, Nha Trang vắng tanh du khách dịp lễ 2-9 - Ảnh 6.

Vườn hoa thành phố cũng không có du khách tham quan.

Hiện nay, riêng TP Đà Lạt có gần 1.500 cơ sở lưu trú du lịch với hơn 21.000 phòng; hàng trăm khu, điểm tham quan du lịch được đầu tư và khai thác kinh doanh, chưa kể hàng chục điểm tham quan miễn phí...

Nhiều người dân địa phương cho rằng đây là dịp nghỉ lễ hiếm hoi mà phố núi du lịch nổi tiếng Đà Lạt quay trở về với nhịp sống chậm, bình yên, thơ mộng vốn có. Trong khi đó, giới kinh doanh dịch vụ du lịch tại thành phố Đà Lạt lại lâm vào cảnh khó khăn hơn bao giờ hết.

Đà Lạt, Nha Trang vắng tanh du khách dịp lễ 2-9 - Ảnh 7.

Vòng xoay trung tâm chợ Đà Lạt chỉ lác đác xe cộ qua lại, trái ngược cảnh kẹt xe, ùn ứ như các dịp lễ 2-9 trước.

Tại Khánh Hòa, ông Nguyễn Tuấn Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh, cho biết đến 15 giờ cùng ngày, lượng khách đến tham quan Di tích quốc gia Tháp Bà Ponagar chỉ đạt khoảng 250 người, trong khi Danh thắng Hòn Chồng – Hòn Đỏ chỉ đạt hơn 100 lượt.

Theo ông Dũng, lượng khách chủ yếu ở trong tỉnh và một số nhỏ đến từ Đắk Lắk, Lâm Đồng. So với dịp lễ 2-9 năm ngoái, lượng khách đến Tháp Bà Ponagar chỉ bằng 5%.

Đà Lạt, Nha Trang vắng tanh du khách dịp lễ 2-9 - Ảnh 8.
Đà Lạt, Nha Trang vắng tanh du khách dịp lễ 2-9 - Ảnh 9.

Du khách đến thăm Di tích Tháp Bà Ponagar lễ năm nay rất thấp

Còn theo Ban Quản lý Vịnh Nha Trang, trong ngày lễ này, lượt khách đi các tour biển đảo rất thấp, chỉ hơn 520 lượt. Trong đó, chỉ có 66 người tham quan Khu bảo tồn biển Hòn Mun. Đây là lượt khách thấp kỷ lục từ trước đến nay vào dịp lễ.

Đà Lạt, Nha Trang vắng tanh du khách dịp lễ 2-9 - Ảnh 10.
Đà Lạt, Nha Trang vắng tanh du khách dịp lễ 2-9 - Ảnh 11.

Bến tàu du lịch Nha Trang vắng tanh

Đà Lạt, Nha Trang vắng tanh du khách dịp lễ 2-9 - Ảnh 12.

Đến cuối giờ chiều 2-9, lượng khách đi các tour biển đảo chỉ khoảng 520 lượt

"Ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 là điều tất yếu. Bên cạnh đó, lễ 2-9 năm nay nằm giữa tuần nên lượng khách du lịch rất ít. Đa số các gia đình đều dẫn con em đi biển đảo vào các dịp cuối tuần và trước khi khai giảng nên lượng khách đạt thấp kỷ lục" - lãnh đạo Ban Quản lý Vịnh Nha Trang giải thích.

Đà Lạt, Nha Trang vắng tanh du khách dịp lễ 2-9 - Ảnh 13.
Đà Lạt, Nha Trang vắng tanh du khách dịp lễ 2-9 - Ảnh 14.

Đường phố Nha Trang vắng vẻ

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo