xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đà Nẵng: Chợ đông nghẹt người, giá cả tăng đột biến

B.Vân - Q.Luật

(NLĐO) - Người dân Đà Nẵng lại tiếp tục đổ xô đi mua lương thực, thực phẩm dự trữ. Tại các chợ xảy ra tình trạng đông người, hết hàng từ giữa buổi sáng và nhiều mặt hàng tăng giá chóng mặt.

Sáng 13-8, người dân TP Đà Nẵng tiếp tục đổ xô đến các chợ trên địa bàn để mua lương thực, thực phẩm. 

Ghi nhận tại chợ Đống Đa, quận Hải Châu, lực lượng chức năng tổ chức chốt chặn từ đường Đống Đa cách cổng chợ khoảng 100m để dễ kiểm soát lưu lượng người vào.

Lực lượng chốt chặn kiểm tra nghiêm ngặt, yêu cầu người vào chợ phải có phiếu đi chợ đảm bảo đúng ngày. Người mang giấy không đúng được mời về và hướng dẫn ghé chợ đúng ngày ghi trên phiếu.

Chợ đông nghẹt người, giá cả tăng vọt ở Đà Nẵng sáng 13-8

Bên trong chợ, người dân tập trung mua hàng ở các quầy thịt, cá, rau, củ quả... quá đông dẫn đến tình trạng chen lấn. Nhiều người cho hay giá cả nhiều mặt hàng sáng nay tăng vọt. Dưa leo có giá 40.00 đồng 1 kg, rau muống 20.000 đồng/1 bó, hành lá 50.000 đồng 1kg, chanh 40.000 đồng/1kg... Phần lớn đều tăng từ 10.000 đến 15.000 đồng so với ngày bình thường.

Giá các loại thịt cá cũng tăng khoảng 30% đến 50% so với ngày thường. Cá bớp 350.000 đồng/1kg, thịt bò 350.000 đồng/1kg... Đến 9 giờ cùng ngày, nhiều sạp hàng đã hết sạch. Các tiểu thương cho hay người dân đổ xô đi chợ từ sáng sớm nên đến khoảng 7 đến 8 giờ sáng là bắt đầu hết hàng.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, bà Lê Thị Kim Phương, Giám đốc Sở Công Thương TP Đà Nẵng cho biết sáng cùng ngày, sở đã họp với các đơn vị, doanh nghiệp về nguồn cung ứng hàng hóa trong những ngày tới. Bà Phương cho hay trong sáng cùng ngày, tại một số chợ trên địa bàn có xảy ra tình trạng khan hiếm cục bộ các mặt hàng lương thực, thượng phẩm.

Đà Nẵng: Chợ đông nghẹt người, giá cả tăng đột biến - Ảnh 2.

Người dân tập trung mua hàng nông sản tại một cửa hàng đối diện chợ Đống Đa sáng 13-8

Đà Nẵng: Chợ đông nghẹt người, giá cả tăng đột biến - Ảnh 3.

Tại quầy thịt, chợ Đống Đa, đến 9 giờ đã hết hàng, phần hàng còn trên sạp đã được khách đặt trước

Đà Nẵng: Chợ đông nghẹt người, giá cả tăng đột biến - Ảnh 4.

Người dân chen lấn mua hàng rau, củ quả tại chợ Đống Đa

Đà Nẵng: Chợ đông nghẹt người, giá cả tăng đột biến - Ảnh 5.

Quầy trái cây lấn sang các ki-ôt bán hàng không thiết yếu

Đà Nẵng: Chợ đông nghẹt người, giá cả tăng đột biến - Ảnh 6.

Dù dịch bệnh ở Đà Nẵng đang diễn biến phức tạp nhưng người dân vẫn ùn ùn đến chợ

Đà Nẵng: Chợ đông nghẹt người, giá cả tăng đột biến - Ảnh 7.

Các chợ lúc này không thể đảm bảo giãn cách do lượng người quá đông

Đà Nẵng: Chợ đông nghẹt người, giá cả tăng đột biến - Ảnh 8.

Quầy thịt phía ngoài chợ Đống Đa cũng đông người

Đà Nẵng: Chợ đông nghẹt người, giá cả tăng đột biến - Ảnh 9.

Chen lấn mua hàng

Đà Nẵng: Chợ đông nghẹt người, giá cả tăng đột biến - Ảnh 10.

Giá rau, củ, quả tăng mạnh khi chợ đầu mối Hòa Cường đóng cửa

Đà Nẵng: Chợ đông nghẹt người, giá cả tăng đột biến - Ảnh 11.

Lúc 10 giờ tại chợ Tân Lập, quận Thanh Khê, các quầy thịt hết sạch

Tại chợ Mới (đường Hoàng Diệu, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu), người dân đi chợ từ khoảng 4 giờ để mua lương thực, thực phẩm. Do lượng người quá đông, lực lượng chốt chặn tại đường Hoàng Diệu – Trưng Nữ Vương phải đóng chốt, không cho người vào để hạn chế tập trung, chen lấn.

Theo phần mềm quét mã QR của tổ bảo vệ Chợ Mới, đến 8 giờ ngày 13-8, ghi nhận hơn 1.100 lượt người vào chợ, đông gấp 2 lần so với ngày thường. “Rất đông người đi chợ từ lúc 4 giờ, không khác gì chợ Tết. Chúng tôi kiểm soát chặt người vào chợ, ai không có thẻ, cương quyết không cho vào” - nhân viên bảo vệ cho biết.

Bà Phan Thị Thông - tiểu thương hàng rau tại Chợ Mới cho biết sáng nay mỗi loại rau tại sạp tăng giá hơn 5.000 đồng/loại. Lý giải điều này, bà Thông cho hay do chợ đầu mối Hòa Cường  tạm dừng hoạt động khiến nguồn cung hàng cho các tiểu thương tại chợ truyền thống bị thiếu hụt.

Đà Nẵng: Chợ đông nghẹt người, giá cả tăng đột biến - Ảnh 12.

Giá rau tăng gấp đôi so với ngày thường

Đà Nẵng: Chợ đông nghẹt người, giá cả tăng đột biến - Ảnh 13.

Hàng rau “không còn gì” tại chợ Mới dù mới chỉ 9 giờ sáng

Ngày 12-8, trong kỳ họp thứ 2 HĐND TP Đà Nẵng khóa X, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã thông tin về kịch bản ứng phó với dịch Covid-19 mà Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch của địa phương này đã lên kế hoạch. Theo đó, dự kiến trong 4 ngày tới, nếu tình hình dịch Covid-19 không giảm thì Đà Nẵng sẽ áp dụng biện pháp mạnh, "đóng cửa" toàn thành phố trong 7 ngày. Người dân tuyệt đối không ra khỏi nhà, thực hiện phương châm "ai ở đâu thì ở đó". Các công sở, doanh nghiệp, nhà máy phải đảm bảo "3 tại chỗ" để cán bộ, người lao động làm việc, không đi nơi khác. Cùng với đó, TP Đà Nẵng sẽ tiến hành xét nghiệm diện rộng để bóc F0 ra khỏi cộng đồng.

Ông Quảng cho rằng đây là phương án mà thành phố không mong muốn áp dụng và hy vọng không phải áp dụng. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ông Quảng cho rằng để tránh sự lây lan mạnh của dịch, buộc phải hy sinh một số lợi ích. Theo ông Quảng, lãnh đạo TP Đà Nẵng đã xây dựng các phương án đảm bảo nguồn cung ứng thực phẩm cho người dân và đề nghị mọi người không ồ ạt tích trữ hàng hóa.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo