xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đà Nẵng: Mưa to gió lớn gây ngập nặng, người dân chèo ghe đi tiếp tế lương thực khắp xóm

B.Vân

(NLĐO) - Tại TP Đà Nẵng sáng 11-10 có mưa to kèm gió lớn liên tục. Một số xã ở huyện Hòa Vang ngập sâu, người dân dùng ghe đi mua lương thực và tiếp tế cho cả xóm.

Sáng 11-10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP Đà Nẵng cho hay sáng sớm cùng ngày, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành cơn bão số 6 năm 2020 (LINFA). Dự báo, từ nay đến ngày 13-10, ở các tỉnh Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ có mưa rất to, có nơi đặc biệt to với tổng lượng mưa phổ biến ở các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Nam từ 500-700mm. 

Hiện nay, mực nước trên sông Vu Gia đang xuống chậm, các sông thuộc TP Đà Nẵng đang dao động ở mức dưới báo động báo động 2. Hồ chứa Hòa Trung: Mực nước: 41,20m/41,10m. Lượng mưa 19 giờ ngày 10-10 - 5 giờ ngày 11-10: 18mm. Hồ chứa Đồng Nghệ: Mực nước: 32,20m/33,3m. Lượng mưa 19 giờ ngày 10-10 - 5 giờ ngày 11-10: 30mm. Một số hồ vừa và nhỏ đã đầy.

Đà Nẵng: Mưa to gió lớn gây ngập nặng, người dân chèo ghe đi tiếp tế lương thực khắp xóm - Ảnh 1.

Thôn Hương Lam, xã Hòa Khương bị chìm trong nước lũ

Các quận, huyện tại TP Đà Nẵng đã thực hiện sơ tán 754 hộ với 2.567 người. Tại huyện Hòa Vang có 9/11 xã với 61 thôn, 4.597 hộ bị ngập lũ: Hòa Phong, Hòa Nhơn, Hòa Liên, Hòa Bắc, Hòa Phú, Hòa Khương, Hòa Châu, Hòa Tiến, Hòa Ninh. Các thôn của xã Hòa Nhơn, Hòa Phong, Hòa Khương ngập sâu.

Ngập lụt ở Hòa Vang - Đà Nẵng

Tại các xã Hòa Nhơn, Hòa Khương, người dân sống ở khu vực bị ngập lũ hoặc chia cắt do ngập đã dùng ghe để di chuyển mua lương thực. Tại thôn Hương Lam, xã Hòa Khương, theo ghi nhận của phóng viên, sáng 11-10, người dân trong thôn đã dùng ghe do thôn đưa xuống để chèo đi mua lương thực. Trong thôn cử ra một số lao động có kinh nghiệm chèo ghe nhận nhiệm vụ đưa người trong thôn ra ngoài để mua lương thực cần thiết hoặc mua giùm.

Đà Nẵng: Mưa to gió lớn gây ngập nặng, người dân chèo ghe đi tiếp tế lương thực khắp xóm - Ảnh 3.

Giao thông bị chia cắt bởi nước lũ, người dân thôn Hương Lam cho biết họ đã sống quen với cảnh ngập lụt vào mùa mưa

Đà Nẵng: Mưa to gió lớn gây ngập nặng, người dân chèo ghe đi tiếp tế lương thực khắp xóm - Ảnh 4.

Nhiều nhà bị nước ngập đã gần 3 ngày nay, không thể đi ra ngoài

Đà Nẵng: Mưa to gió lớn gây ngập nặng, người dân chèo ghe đi tiếp tế lương thực khắp xóm - Ảnh 5.

Nhiều khu vực của thôn Hương Lam bị ngập sâu, người dân chưa kịp di dời đồ đạc

Nhiều hộ dân thôn Hương Lam cho hay, họ đã sống quen với cảnh ngập lũ nên không sơ tán mà chủ yếu di dời đồ đạc lên gác xếp hoặc lên tầng 2 để sinh hoạt. Một số gia đình có con nhỏ và người già yếu mới đi sơ tán đến nơi an toàn.

Đà Nẵng: Mưa to gió lớn gây ngập nặng, người dân chèo ghe đi tiếp tế lương thực khắp xóm - Ảnh 6.

Người dân dùng ghe di chuyển từ bên trong thôn ra ngoài để mua lương thực, tiếp tế cho các gia đình trong thôn

Đà Nẵng: Mưa to gió lớn gây ngập nặng, người dân chèo ghe đi tiếp tế lương thực khắp xóm - Ảnh 7.
Đà Nẵng: Mưa to gió lớn gây ngập nặng, người dân chèo ghe đi tiếp tế lương thực khắp xóm - Ảnh 8.

Nhiều hộ gia đình của thôn Hương Lam di dời lên gác xếp hoặc tầng 2 để sinh hoạt. Mọi nhu yếu phẩm cần thiết đều phải nhờ những người chèo ghe bơi ra bên ngoài mua giúp

Đà Nẵng: Mưa to gió lớn gây ngập nặng, người dân chèo ghe đi tiếp tế lương thực khắp xóm - Ảnh 9.
Đà Nẵng: Mưa to gió lớn gây ngập nặng, người dân chèo ghe đi tiếp tế lương thực khắp xóm - Ảnh 10.

Người dân trong thôn có nhu cầu ra ngoài mua thực phẩm cũng được vận chuyển di hoàn toàn miễn phí dù trời mưa lớn, công việc chèo ghe khá vất vả

Các hồ chứa thủy điện: Các hồ thủy điện Sông Bung 4A, Sông Bung 4, A Vương tiếp tục xả tràn để vận hành đưa mức nước về dưới mực nước đón lũ. 

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng đã thông báo cho tàu thuyền biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới, tổ chức kiểm đếm tàu thuyền trên biển. Hiện nay, ngành chức năng Đà Nẵng đang tiếp tục tổ chức tìm kiếm cứu nạn tàu ĐNa 90988-TS, có 2 thuyền viên bị chìm.

Đà Nẵng: Mưa to gió lớn gây ngập nặng, người dân chèo ghe đi tiếp tế lương thực khắp xóm - Ảnh 11.
Đà Nẵng: Mưa to gió lớn gây ngập nặng, người dân chèo ghe đi tiếp tế lương thực khắp xóm - Ảnh 12.

Những người đàn ông trong thôn Hương Lam nhận nhiệm vụ vận chuyển người, lương thực miễn phí giữa mùa mưa lũ

Tính đến 7 giờ ngày 11-10 còn 8 tàu/79 lao động đang hoạt động trên biển (Khu vực QĐ Hoàng Sa: 3 tàu/32 lao động; ven biển Huế - Đà Nẵng: 4 tàu/37 lao động; ven biển Bình Thuận: 1 tàu/10 lao động), các phương tiện đã nắm được thông tin về thời tiết nguy hiểm để chủ động phòng tránh.

Đà Nẵng: Mưa to gió lớn gây ngập nặng, người dân chèo ghe đi tiếp tế lương thực khắp xóm - Ảnh 13.

Sống chung với lũ ở xã Hòa Khương, Đà Nẵng

Đà Nẵng: Mưa to gió lớn gây ngập nặng, người dân chèo ghe đi tiếp tế lương thực khắp xóm - Ảnh 14.
Đà Nẵng: Mưa to gió lớn gây ngập nặng, người dân chèo ghe đi tiếp tế lương thực khắp xóm - Ảnh 15.
Đà Nẵng: Mưa to gió lớn gây ngập nặng, người dân chèo ghe đi tiếp tế lương thực khắp xóm - Ảnh 16.

Thôn Phú Hòa, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang cũng bị ngập sâu nhiều ngày nay


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo