xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đã tiếp cận nữ hành khách bị vã mồ hôi trên máy nay, bỏ đi ở sân bay Cát Bi

Trọng Đức

(NLĐO)- Sáng 31-1, Trung tâm y tế Lê Chân đã tiếp cận được với nữ hành khách đi trên chuyến bay có 2 mẹ con bị sốt nghi nhiễm virus corona. Nữ hành khách này trước đó đã bỏ về mà không thực hiện việc kiểm tra y tế tại sân bay Cát Bi sau khi máy bay hạ cánh.

Trao đổi với Báo Người Lao Động trưa nay 31-1, một lãnh đạo Sở Y tế Hải Phòng cho biết cơ quan chức năng đã xác định được nơi ở của nữ hành khách đi trên chuyến bay VJ286 từ TP HCM đến sân bay Cát Bi (TP Hải Phòng) cùng 2 mẹ con hành khách khác bị sốt. Nữ hành khách này là bà Cao Thị Thu Th. (38 tuổi, trú tại quận Lê Chân, Hải Phòng).

Đã tiếp cận được nữ hành khách bị sốt bỏ đi ở sân bay Cát Bi - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng kiểm tra tại sân bay Cát Bi

Theo lãnh đạo Sở Y tế Hải Phòng, trong sáng 31-1, Trung tâm y tế Lê Chân đã tiếp cận được với bà Cao Thị Thu Th. để thăm khám, kiểm tra y tế. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chị Cao Thị Thu Th. chưa có biểu hiện gì bất thường và không sốt.

"Về mặt nguyên tắc khi Vietjet thông báo sự cố ý tế tại sân bay mà nhất là trong bối cảnh hiện nay, vị nữ hành khách này có những dấu hiệu mệt mỏi, vã mồ hôi nhưng trên phiếu của chị này chưa ghi nhiệt độ thì mình phải kiểm tra sức khỏe y tế. Vì tại sân bay, họ không phối hợp, bỏ về nên thì mình lại càng nghi ngờ họ" - vị lãnh đạo Sở Y tế Hải Phòng cho hay.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, trên chuyến bay Vietjet từ TP HCM đi Hải Phòng cất cánh lúc 0 giờ 30 phút và hạ cánh lúc 2 giờ 30 phút rạng sáng nay 30-1 có 3 hành khách bị mệt, trong đó 2 mẹ con chị Vũ Thị Thanh T. (21 tuổi) cùng con trai là Vương Trung B. (17 tháng tuổi), hiện trú tại khu vực Trường Thọ 2, Tân Lập, Thốt Nốt, Cần Thơ, nghi viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) đã được điều trị cách ly. Hành khách còn lại là Vũ Thị Thu Th. đã bỏ về sau khi máy bay hạ cánh mà không thực hiện việc kiểm tra sức khỏe.

Trước đó, ngày 5-1, chị T., xuất cảnh qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) đi Nam Ninh (Trung Quốc) bằng xe ôtô, sau đó, từ Nam Ninh đi Sơn Đông (Trung Quốc) bằng máy bay. Tại Sơn Đông, chị T. ở nhà cùng gia đình là người Trung Quốc. Sau khi gia hạn visa, chị T. bay từ Sơn Đông đến Quảng Châu (Trung Quốc) rồi từ Quảng Châu bay về TP HCM vào ngày 18-1.

Đến khoảng 21 giờ 5 phút ngày 29-1, trong khi chờ lên máy bay, chuyến bay VJ 286 xuất phát từ TP HCM đi Hải Phòng, cất cánh lúc 0 giờ 30 phút và hạ cánh lúc 2 giờ 30 phút, chị T., thấy ngứa họng, khó thở nhẹ, sốt nhưng không ho, không hắt hơi, sổ mũi. Còn cháu bé đi cùng mẹ thì có hiện tượng xuất hiện sốt nhẹ, mệt, quấy khóc, môi tím.

Ngay sau khi máy bay hạ cánh xuống Cảng hàng không Quốc tế Cát Bi, bác sĩ của Trung tâm Kiểm dịch y tế Quốc tế đã bàn giao 2 mẹ con hành khách bị sốt Trung tâm Cấp cứu 115 vận chuyển cấp cứu thẳng từ phòng y tế tại Sân bay Cát Bi vào Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp để cách ly, theo dõi.

Được biết, chiều 30-1, tại cuộc họp khẩn về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, ông Nguyễn Văn Thành, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, đã thống nhất với các giải pháp được UBND thành phố đề ra, đồng thời đề nghị UBND thành phố, các ngành, địa phương cần chủ động triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và khống chế dịch một cách chủ động; sẵn sàng ứng phó với các tình huống phòng chống khi có dịch; cần khoanh vùng, có kế hoạch kiểm soát cụ thể.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng yêu cầu các đơn vị chuyên môn cần tăng cường kiểm tra, giám sát tại các cửa khẩu, bến cảng, các doanh nghiệp có người Trung Quốc, khách sạn, nhà hàng, đặc biệt tại sân bay Cát Bi. Thường xuyên cập nhật các diễn biến về tình hình dịch bệnh; hạn chế tối đa người Trung Quốc nhập cảnh vào thành phố.

Đặc biệt, tạm thời không cho người từ tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) nhập cảnh vào TP Hải Phòng dưới bất cứ lý do và hình thức nào. Cần sớm tổ chức làm việc và quán triệt công tác phòng chống dịch bệnh đến các doanh nghiệp Trung Quốc và người Trung Quốc đang hoạt động tại Hải Phòng.

Trong thời điểm dịch chưa được kiềm chế tại Trung Quốc, các ngành, địa phương tại Hải Phòng cũng cần sớm có văn bản hỏa tốc đến tất cả các đơn vị, doanh nghiệp nơi có chuyên gia, công nhân người Trung Quốc đang làm việc đề nghị họ sinh hoạt tập trung để đảm bảo an toàn.

Ngoài ra, cần có biện pháp kiểm soát phù hợp với người Việt Nam có thân nhân là người Trung Quốc; khuyến cáo người dân hạn chế tối đa sang Trung Quốc. Bố trí đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị phòng hộ cho ngành Y tế để thực hiện công tác phòng chống dịch. Tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn, xử lý nghiêm những trường hợp thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận…

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo