xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đại biểu chất vấn Phó Thủ tướng về "toàn vẹn lãnh thổ" ở đặc khu

M.Chiến - T.Hà - V.Duẩn

(NLĐO)- Trả lời chất vấn trước QH chiều 6-6, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết dự Luật Đặc khu đang được QH thảo luận, có tính toán về phát triển kinh tế, đầu tư, an ninh quốc phòng.

Chiều 6-6, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ "đăng đàn" trả lời chất vấn trước Quốc hội trong vòng 120 phút. Đây là lần đầu tiên Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, thay mặt Chính phủ, trả lời chất vấn trực tiếp Quốc hội.

Đại biểu (ĐB) Nguyễn Anh Trí tham gia chất vấn Phó Thủ tướng về việc sắp thành lập 3 đặc khu kinh tế Vân Đồn (Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (Khánh Hòa) và Phú Quốc (Kiên Giang) - gọi tắt là Luật Đặc khu.

"Với tầm nhìn của một Phó Thủ tướng, một Ủy viên Bộ Chính trị, xin Phó Thủ tướng cho biết 3 đặc khu kinh tế Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc sẽ đóng góp to lớn như thế nào cho nền kinh tế Việt Nam. Đồng thời, Phó Thủ tướng phân tích mối liên hệ giữa sự phát triển kinh tế ở 3 đặc khu gắn liền với an ninh quốc phòng, toàn vẹn lãnh thổ theo thời gian?"- ĐB Nguyễn Anh Trí chất vấn.

Đại biểu chất vấn Phó Thủ tướng về toàn vẹn lãnh thổ ở đặc khu - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trả lời chất vấn về 3 đặc khu sắp được thành lập

Trả lời chất vấn của ĐB, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết theo xu hướng chung trên thế giới, việc thành lập, ra đời đặc khu nhằm thử nghiệm thể chế, tạo sự tăng trưởng. Hiện nay, Dự luật đặc khu đang được Quốc hội thảo luận, trong đó có tính toán rất cụ thể về vấn đề phát triển kinh tế, lợi ích và kêu gọi đầu tư, an ninh quốc phòng.

"Đối với câu hỏi của ĐB về việc khi có đặc khu, các vùng khác trên cả nước sẽ như thế nào. Hà Nội và TP HCM bao giờ cũng đầu tàu, động lực phát triển cho cả nước. Ngoài ra còn có 7 vùng kinh tế trọng điểm. Đối với 2 đầu tàu và 7 vùng kinh tế trọng điểm, chúng ta tiếp tục tập trung cơ chế chính sách, phát huy thế mạnh, lan tỏa đến các địa phương khác trên cả nước. Việc thành lập đặc khu không ảnh hưởng đến quan điểm, hay nguồn lực cho các đầu tàu và các vùng kinh tế này"- Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho hay.

Chưa hài lòng về câu trả lời, ĐB Nguyễn Anh Trí tiếp tục ấn nút tranh luận và đề nghị Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nói rõ thêm về mối quan hệ giữa phát triển kinh tế ở 3 đặc khu và vấn đề đảm bảo an ninh quốc phòng, toàn vẹn lãnh thổ theo thời gian.

Về ý kiến tranh luận này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết hiện Quốc hội chưa thông qua Luật Đặc khu, nên để có những câu trả lời cặn kẽ cần có sự nghiên cứu cặn kẽ hơn. Do đó, Phó Thủ tướng sẽ trả lời nội dung tranh luận bằng văn bản.

Cũng liên quan đến 3 đặc khu kinh tế, ĐB Nguyễn Văn Thân (Thái Bình) đặt câu hỏi về tiêu chí để tuyển chọn chức danh Chủ tịch đặc khu. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, đã nói là mô hình đặc biệt nên cán bộ cũng phải đặc biệt.

"Quy trình chọn cán bộ rất chặt chẽ, theo hướng Chủ tịch tỉnh đề xuất, Bộ Nội vụ thẩm định, HĐND bầu và Thủ tướng phê chuẩn. Với cách làm này, chúng tôi nghĩ sẽ chọn được cán bộ xứng đáng"- ông Vương Đình Huệ nói.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo