xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đại biểu HĐND TP HCM sẽ lắng nghe từng ý kiến liên quan vấn đề Thủ Thiêm

QUỐC ANH

(NLĐO) - Tổ đại biểu HĐND TP HCM cùng UBND TP Thủ Đức và các đơn vị liên quan sẽ dành một ngày để lắng nghe từng trường hợp trong số 115 hộ dân khiếu nại liên quan Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Chiều 22-11, Ủy ban MTTQ TP Thủ Đức tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND TP HCM khóa X và trước kỳ họp thứ 5 HĐND TP Thủ Đức khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cử tri phản ánh việc nhiều năm liền đi khiếu nại để đòi quyền lợi liên quan dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP Thủ Đức). Cho hay đã gần 20 năm theo đuổi khiếu nại để đòi quyền lợi, cử tri Trần Thị Mỹ (81 tuổi, phường An Khánh, tạm cư phường An Phú) đặt câu hỏi: "Có 115 hộ đi khiếu nại gần 20 năm. Vậy HĐND TP HCM nghĩ như thế nào, giải quyết cho 115 hộ dân này ra sao?".

Theo bà Mỹ, có những hồ sơ bồi thường 0 đồng, không được tái định cư, nhà bị cưỡng chế... Cử tri mong muốn cơ quan chức năng quan tâm, giải quyết để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Đại biểu HĐND TP HCM sẽ lắng nghe từng ý kiến liên quan vấn đề Thủ Thiêm - Ảnh 1.

Bà Trần Thị Mỹ cho biết đã khiếu nại đòi quyền lợi từ năm 2005 đến nay.

Ông Nguyễn Phước Hưng - Phó Bí thư thường trực Thành ủy Thủ Đức, Chủ tịch HĐND TP Thủ Đức, đại biểu HĐND TP HCM - bày tỏ mong muốn người dân bình tĩnh, chia sẻ và phối hợp để tìm hướng giải quyết vấn đề đã kéo dài nhiều năm.

Đại biểu HĐND TP HCM sẽ lắng nghe từng ý kiến liên quan vấn đề Thủ Thiêm - Ảnh 2.

Theo ông Nguyễn Phước Hưng, tổ đại biểu HĐND TP HCM cùng UBND TP Thủ Đức và các đơn vị liên quan sẽ trực tiếp lắng nghe ý kiến từng hộ dân liên quan Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Ông Nguyễn Phước Hưng hứa với cử tri vào thứ ba tuần sau (ngày 29-11), tại trụ sở UBND TP Thủ Đức, tổ đại biểu HĐND TP HCM (đơn vị số 1) cùng UBND TP Thủ Đức và các đơn vị liên quan sẽ trực tiếp lắng nghe ý kiến từng hộ dân.

"115 hộ đi khiếu nại đâu phải giống nhau. Mỗi hộ dân có pháp lý khác nhau, diện tích khác nhau. Chúng tôi sẽ làm hết trách nhiệm. Mong bà con phối hợp để giải quyết" - ông Nguyễn Phước Hưng nói.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo