xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Dân bức xúc vì bãi xe công viên Hoàng Văn Thụ không hoạt động suốt nhiều tháng

LÊ VĨNH

(NLĐO)– Nhiều tháng qua người dân bức xúc vì bãi giữ xe của công viên Hoàng Văn Thụ không hoạt động. Họ tới vui chơi hay tập thể dục phải mang theo dây xích để phòng trộm, vừa tập vừa ngó...

Nhiều người dân đến công viên Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình, TP HCM) ngao ngán khi nhà xe của công viên này không có người trông giữ xe. Họ phải tự giữ tài sản của mình khi đến đây.

Theo ghi nhận của phóng viên trong ngày 1-3, bãi giữ xe tại khu A, công viên Hoàng Văn Thụ không hoạt động. Phía trước bãi giữ xe, công an phường 2, quận Tân Bình để bảng thông báo với nội dung "khu vực không có người trông giữ xe". Bảng thông báo cũng yêu cầu người dân "tự bảo quản tài sản xe máy" và không để xe tại khu vực trên.

Dân bức xúc vì bãi xe công viên Hoàng Văn Thụ không hoạt động suốt nhiều tháng - Ảnh 1.

Bãi giữ xe không hoạt động, người dân đành phải để xe trong công viên

Mặc dù vậy, nhiều người đến công viên Hoàng Văn Thụ vui chơi, tập thể dục vẫn phải để xe máy tại đây, đa số đều dùng biện pháp khóa cổ xe. Có người còn mang theo dây xích cho chắc.

Phóng viên cũng ghi nhận có trường hợp người dân đến đây nhưng sau khi biết công viên không có người trông giữ xe nên phải quay về.

Dân bức xúc vì bãi xe công viên Hoàng Văn Thụ không hoạt động suốt nhiều tháng - Ảnh 2.

Ban Quản lý công viên Hoàng Văn Thụ chặn lối vào nhà xe, không cho người dân để xe tại khu vực này

Dân bức xúc vì bãi xe công viên Hoàng Văn Thụ không hoạt động suốt nhiều tháng - Ảnh 3.

Bảng thông báo yêu cầu người dân không được để xe tại bãi giữ xe (Ảnh chụp hôm 28-2)

Ông Hòa (ngụ quận Tân Bình) vừa xích chiếc xe máy vừa kể: "Nhiều tháng nay công viên này không có người trông giữ xe. Tôi phải khóa cổ, rồi xích thêm dây xích nhưng cũng không yên tâm. Vừa tập thể dục vừa trông chừng xe. Nếu có người giữ xe thì sẽ tốt hơn".

Dân bức xúc vì bãi xe công viên Hoàng Văn Thụ không hoạt động suốt nhiều tháng - Ảnh 4.

Vì không có người trông giữ xe, ông Hòa phải mang theo dây xích để bảo vệ tài sản (Ảnh chụp hôm 28-2)

Thường xuyên đưa con đến công viên Hoàng Văn Thụ vui chơi, chị Minh Duyên (33 tuổi, ngụ quận Tân Bình) cho biết tình trạng này đã diễn ra từ sau khi công viên được mở cửa trở lại. "Để xe máy ở nhà xe mà không có người trông giữ thì cũng lo lắm. Nhưng phải chịu thôi, vì gần nhà chỉ có mỗi công viên này, không đưa con ra đây chơi thì tôi cũng không biết đưa bé đi chơi ở đâu" - chị Minh Duyên kể.

Nhóm 7 bạn trẻ đến công viên Hoàng Văn Thụ để tập nhảy, thấy bãi xe không hoạt động nên đành phải tìm sang công viên khác. Một bạn trẻ trong nhóm ngao ngán: "Công viên to đùng vậy mà không có chỗ trông giữ xe cho người dân, thử hỏi ai mà dám đến nữa".

Dân bức xúc vì bãi xe công viên Hoàng Văn Thụ không hoạt động suốt nhiều tháng - Ảnh 5.

Một người phải ra về vì công viên không có người trông giữ xe

Tương tự, bãi giữ xe tại khu B của công viên này cũng không hoạt động. Nhiều bảng thông báo yêu cầu người dân không được để xe máy và tự bảo quản tài sản cũng được treo lên tại khu vực này.

Theo tìm hiểu của phóng viên, tình trạng bãi giữ xe của công viên Hoàng Văn Thụ không hoạt động đã kéo dài nhiều tháng nay, gây ảnh hưởng lớn đến nhu cầu vui chơi, luyện tập thể dục thể thao của người dân.

Dân bức xúc vì bãi xe công viên Hoàng Văn Thụ không hoạt động suốt nhiều tháng - Ảnh 6.

Người dân mong muốn bãi xe công viên Hoàng Văn Thụ sớm hoạt động trở lại để không bị ảnh hưởng việc vui chơi, thể dục thể thao tại công viên

Trao đổi với phóng viên, một đại diện lãnh Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Tân Bình (đơn vị quản lý công viên Hoàng Văn Thụ) thừa nhận công viên Hoàng Văn Thụ hiện không có người trông giữ xe.

Theo vị này, đơn vị trông giữ xe của công viên trước đây đã hết hạn hợp đồng với Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Tân Bình. Hiện tại, công ty này đang tổ chức đấu thầu để tìm kiếm đơn vị trông giữ xe cho công viên.

Khi phóng viên hỏi về biện pháp tạm thời để giúp người dân có thể đến công viên Hoàng Văn Thụ vui chơi nhưng không bị ảnh hưởng bởi tình trạng trên, vị này trả lời: "Công ty đã dán các bảng khuyến cáo ở công viên, người dân tự bảo quản tài sản. Công ty không có chức năng giữ xe".  

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo