xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đang nợ tiền nhiều người, trung úy công an xin thôi việc

H. Minh

(NLĐO) - Nhiều người cho trung úy Nguyễn Văn Thi, Công an Tiền Giang vay mượn tiền. Gần đây, khi họ đến cơ quan đòi thì anh này đã được giải quyết cho thôi việc.

Chiều 9-7, nguồn tin từ Công an tỉnh Tiền Giang xác nhận trung úy Nguyễn Văn Thi (SN 1988, ngụ thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang), nguyên cán bộ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (CSQLHCVTTXH) Công an Tiền Giang đã được giám đốc Công an tỉnh này ký quyết định thôi việc vào trung tuần tháng 6-2018, hiện anh không còn trong lực lượng công an.

Thông tin trung úy Thi thôi việc làm nhiều người ở TP Mỹ Tho, thị xã Cai Lậy lo lắng, do khó đòi nợ khi anh này không về nhà. "Chúng tôi đến nhà nhiều lần nhưng chỉ gặp mẹ anh Thi. Còn anh thì vắng mặt, đi đâu không rõ"- một chủ nợ ở phường 8, TP Mỹ Tho nói.

Theo chị Thái Hồng T.V (SN 1993, ngụ phường 8, TP. Mỹ Tho), do có quen biết với anh Thi nên chị nhiều lần cho mượn với tổng số tiền gần 70 triệu đồng, với lời hứa là sẽ trả sau 2 tháng. Quá hẹn, chị điện thoại liên lạc anh Thi nhưng không được trả lời thỏa đáng.

Ngày 28-5, chị tìm đến tận cơ quan anh Thi để gặp, lúc này anh đồng ý ghi giấy mượn tiền, hẹn ngày sau sẽ giải quyết theo yêu cầu. Đến sáng 30-5, trung úy Thi lại tìm cách thoái thác là đã về nhà, nên tiếp tục…hẹn. Nghi ngờ có điều khuất tất, chị T.V cầm 3 tờ giấy nợ báo cho Phòng CSQLHCVTTXH  Công an Tiền Giang biết. Vị cán bộ chỉ huy có hứa sẽ giải quyết vụ việc trên và hẹn sẽ liên hệ với chị sau.

Ngày 8-6, chị lại đến Phòng CSQLHCVTTXH nộp đơn tố cáo cùng 3 biên nhận mượn tiền thì mới biết anh Thi nghỉ phép chưa trở lại công tác. Trực ban tiếp nhận đơn rồi hẹn chiều 13-6, quay lại gặp hai bên cùng giải quyết nhưng đến hẹn anh này không có mặt. Lúc tìm hiểu chị mới biết sự thật là anh Thi đã được cho thôi việc.

Đang nợ tiền nhiều người, trung úy công an xin thôi việc - Ảnh 1.

Giấy biên nhận mượn tiền của trung úy Nguyễn Văn Thi

Qua tìm hiểu, anh Thi cũng tìm đến vay một số tiệm cầm đồ, người cho vay nóng từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, lãi suất 20-25%/tháng nhưng không rõ để làm gì. Nhiều chủ nợ cho rằng, vị trung úy này nợ trên 1 tỉ đồng với lãi suất cao.

Nhiều người thắc mắc là trong lúc họ đang gửi đơn thư tố cáo đến phòng, Thanh tra Công an tỉnh chờ giải quyết, thì cuối cùng lại nhận thông tin, trung úy Thi có quyết định cho thôi việc theo đơn nguyện vọng cá nhân (?!). "Anh ta là cán bộ sai phạm, nợ nần, vay mượn nhiều người rồi xù nợ phải tước danh hiệu công an chứ sao lại cho thôi việc. Chúng tôi sẽ gửi đơn tố cáo đến cấp cao hơn"- một chủ nợ tức giận cho biết.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo