xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giám đốc nhận 12 tháng tù vì nhắn tin vu khống lãnh đạo tỉnh

Tin-ảnh: Hoàng Thanh

(NLĐO) – TAND tỉnh Gia Lai đang xét xử hành vi vu khống của giám đốc một doanh nghiệp khi dùng nhiều điện thoại nhắn tin xúc phạm, mạt sát, chỉ trích các quyết sách của Ban thường vụ tỉnh ủy Gia Lai và các cá nhân chủ chốt của Tỉnh ủy nhiều thời kì.

Sáng 14-6, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt 12 tháng tù giam đối với ông Hồ Sỹ Nhân (SN 1968, Giám đốc Doanh nghiệp Đại Phát) về tội "Vu khống".

Trước khi vào xét xử, nhiều phóng viên đăng ký tham dự phiên tòa nhưng được thông báo xét xử kín nên chỉ có những người liên quan, các thành phần khác không được tham dự phiên tòa. Nhiều người đã tìm cách vào phòng xử nhưng cũng được lực lượng bảo vệ phiên tòa mời ra ngoài.

Giám đốc nhận 12 tháng tù vì nhắn tin vu khống lãnh đạo tỉnh - Ảnh 1.

Tòa xử kín, nhiều phóng viên ngồi ngoài phòng xử

Ông Nguyễn Trung Cao (phường Hoa Lư, TP Pleiku) vừa bị mời ra khỏi phòng xử án cho biết: "Tôi tìm hiểu thì được biết những vụ án nhạy cảm như hiếp dâm, dâm ô thì mới xử kín. Không hiểu vụ án này nguyên nhân vì sao lại xử kín như vậy?".


Giám đốc nhận 12 tháng tù vì nhắn tin vu khống lãnh đạo tỉnh - Ảnh 2.

Trước khi HĐXX làm việc, ông Hồ Sỹ Nhân cho rằng các nội dung ông tố cáo chưa được làm rõ

Theo cáo trạng, năm 2017, ông Dương Văn Trang (Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai) và ông Võ Ngọc Thành (Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai) có văn bản gửi Tổng cục An ninh Bộ Công an và Công an tỉnh Gia Lai về việc từ tháng 5-2016 đến 6-2017, điện thoại của các lãnh đạo chủ chốt tỉnh Gia Lai thường xuyên nhận tin nhắn nặc danh có nội dung xúc phạm, mạt sát, chỉ trích các quyết sách của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cá nhân chủ chốt của Tỉnh ủy thời điểm hiện tại và của khóa trước.

Giám đốc nhận 12 tháng tù vì nhắn tin vu khống lãnh đạo tỉnh - Ảnh 3.

Người dân theo dõi phiên tòa ngoài phòng xử án

Tương tự, ngày 31-8-2017, ông Hồ Phước Thành (Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Gia Lai) có đơn trình báo bị người khác xúc phạm, vu khống gửi Cơ quan An ninh điều tra, Công tỉnh Gia Lai và đề nghị xác minh, khởi tố vụ án.

Đến ngày 7-12-2017, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Gia Lai tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của ông Hồ Sỹ Nhân, thu giữ nhiều sim và điện thoại. Ngày hôm sau ông Nhân bị bắt khẩn cấp.Qua điều tra, cơ quan công an kết luận từ cuối năm 2015 đến cuối năm 2017, ông Nhân đã dùng nhiều điện thoại, sim rác nhắn nhiều tin nhắn với nội dung bịa đặt, thiếu căn cứ, vu khống ông Hồ Phước Thành gửi đến điện thoại di động của lãnh đạo chủ chốt tỉnh Gia Lai. Nguyên nhân, là do ông Nhân nhận định rằng doanh nghiệp Đại Phát làm hồ sơ đề nghị Sở KH-ĐT xin cấp phép đầu tư xây dựng Trung tâm Thương mại Pleiku nhưng nhiều lần bị Sở này gây khó, không tham mưu UBND tỉnh cấp phép. Mục đích của việc nhắn tin là để làm mất uy tín, khiến ông Thành không còn giữ chức giám đốc Sở KH-ĐT được nữa.

Những người không liên quan được mời ra khỏi phòng xử

Những tin nhắn vu khống ông Thành đã được các cơ quan chức năng khẳng định những tin nhắn đó đều không có căn cứ. Từ đó, VKSND tỉnh Gia Lai truy tố ông Nhân về tội vu khống theo điểm đ khoản 2 Điều 156 BLHS 2015.

Trong khi đó, trước khi HĐXX làm việc, ông Nhân cho biết việc ông nhắn tin tới số  máy của các lãnh đạo tỉnh Gia Lai nhằm để tố cáo những tiêu cực, từ đó các lãnh đạo tỉnh Gia Lai có thể nhìn nhận, chấn chỉnh nhưng không ngờ lại bị bắt và bị truy tố. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo