xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đặt niềm tin vào các chốt chặn

LƯƠNG DUY CƯỜNG

Trong một sự cảnh giác rất đáng ghi nhận, các cán bộ chiến sĩ của Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp (Phòng CSGT, Công an TP Đà Nẵng) trong ca trực vào chiều 25-8 đã phát hiệu lệnh dừng chiếc ôtô BKS 51F-075... khi đang chạy đến cửa hầm Hải Vân, theo hướng Nam - Bắc do có biểu hiện nghi vấn.

Thời điểm kiểm tra, trên ôtô này chở 4 người lớn và 2 trẻ em, có hộ khẩu tỉnh Quảng Bình và Ninh Bình. Tài xế cho biết thấy những người này đăng thông tin lên mạng xã hội tìm tài xế đưa về quê nên nhận chở về.

Trước đó, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cũng phát hiện một ôtô chở 4 khách từ nội thành Đà Nẵng lên đường tránh để đón xe khách liên tỉnh về Quảng Trị.

Ở hướng Đà Nẵng vào Nam, đêm 22-8, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi tại chốt ở huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) cũng đã phát hiện ôtô biển số 76A-017.05 do tài xế Phạm Văn Vinh (ngụ thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi) chở 6 người từ Đà Nẵng về, trốn cách ly.

Điều đáng nói là sáng 22-8, tỉnh Quảng Ngãi đã bố trí 29 ôtô để đưa đón công dân của tỉnh bị mắc kẹt tại Đà Nẵng trở về Quảng Ngãi. Nhưng thực tế số công dân trở về chỉ có 341 người so với số đăng ký khoảng 700 người. Hơn 350 người còn lại như vậy sẽ là những ẩn số: Họ không còn nhu cầu hay đã tìm cách khác để di chuyển và tránh phải đi cách ly tập trung theo quy định?

Hàng loạt những vụ trên cho thấy vấn đề không đơn giản khi Đà Nẵng là tâm điểm của đợt thứ 2 của đại dịch Covid-19 ở nước ta. Vì tính chất nguy hiểm cùng những diễn biến phức tạp của ổ dịch Đà Nẵng mà Chính phủ, Bộ Y tế cũng như chính quyền các địa phương đã liên tục phát đi các thông tin nhắc nhở người dân cả nước, đặc biệt là tại Đà Nẵng và từ Đà Nẵng đi, phải nghiêm túc thực hiện các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa dịch bệnh theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống dịch Covid-19.

Ở thời điểm hiện tại, sau những nỗ lực tuyên truyền của cả hệ thống chính trị, không một công dân thành niên có đầy đủ năng lực nhận thức nào lại được phép nói không biết thông tin gì về dịch Covid-19.

Sự tự giác hợp tác của công dân với Chính phủ trong công tác chống dịch là rất quan trọng, nhưng thực tế cho thấy là không thể chủ quan, trông chờ vào sự tự giác của tất cả công dân. Vẫn còn nhiều người vô ý thức, bất chấp quy định trong công tác phòng chống dịch. Trong bối cảnh đó, sự cảnh giác của các lực lượng chốt chặn là rất có ý nghĩa. Chốt chặn trên hệ thống đường biên giới để ngăn chặn người xâm nhập trái phép, chốt chặn tại các sân ga, bến tàu... và đặc biệt trên các tuyến đường bộ để kiểm soát hành khách nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan là việc rất cần làm và làm nghiêm túc.

Đại dịch Covid-19 đợt 2 vẫn đang trong cao điểm của những diễn biến khó lường. Tinh thần cảnh giác và sự bám trụ đầy trách nhiệm của các lực lượng ở những nơi chốt chặn đang góp phần quan trọng cho niềm tin chiến thắng dịch bệnh. Các mạnh thường quân cũng như những lực lượng đang tiếp ứng, hỗ trợ cũng đừng quên ngoài các trung tâm cách ly, ngoài những điểm nóng dịch bệnh, vẫn còn rất đông những người thâu đêm, dầm mưa dãi nắng bám trụ ở các chốt chặn. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo