xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin Covid-19

Bài và ảnh: Ngọc Dung

Trước mắt, ưu tiên phân bổ vắc-xin cho các tỉnh, thành đang có dịch Covid-19, các địa phương là đầu tàu phát triển kinh tế để bảo đảm đạt mục tiêu kép

Bộ Y tế vừa có công văn đề nghị các đơn vị y tế trực thuộc bộ, các tỉnh - thành về việc triển khai tiêm chủng vắc-xin Covid-19 trên toàn quốc.

Tiêm ngay khi có vắc-xin

Theo Bộ Y tế, trong thời gian tới, Bộ Y tế cung ứng vắc-xin và hướng dẫn tổ chức tiêm chủng, sử dụng đồng thời nhiều loại vắc-xin Covid-19 từ các nguồn cung ứng. Do đó, các đơn vị y tế trực thuộc bộ và tỉnh - thành lập kế hoạch chi tiết để triển khai tiêm chủng nhiều loại vắc-xin khác nhau, trong đó ưu tiên cho các đối tượng được huy động tham gia hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 tại TP HCM và người nước ngoài trên địa bàn nếu thuộc nhóm đối tượng ưu tiên.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết hiện nay, Việt Nam đã đàm phán thành công được khoảng 170 triệu liều vắc-xin Covid-19 từ các nguồn khác nhau. Tuy nhiên, do mức độ khan hiếm của vắc-xin trên toàn cầu nên dù đã có những hợp đồng mua từ tháng 11-2020, có những cam kết thỏa thuận từ tháng 9-2020 nhưng đến nay Việt Nam mới bắt đầu nhận được những lô vắc-xin theo cam kết. Tình trạng nguồn cung vắc-xin hạn chế sẽ tiếp tục kéo dài đến tháng 9-2021.

Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin Covid-19 - Ảnh 1.

Khám sàng lọc trước khi tiêm vắc-xin Covid-19 tại Bệnh viện Hữu Nghị (Hà Nội)

"Trước mắt, chúng tôi ưu tiên phân bổ vắc-xin cho các tỉnh, thành đang có dịch; các địa phương là đầu tàu phát triển kinh tế để bảo đảm đạt được mục tiêu kép, vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội. Khi có vắc-xin về, các tỉnh - thành phải triển khai ngay kế hoạch tiêm chủng, lựa chọn tiêm theo đúng đối tượng trong Nghị quyết 21, cùng với quyết định về đối tượng tiêm của địa phương phù hợp với thực tế" - Bộ trưởng Bộ Y tế thông tin.

Sắp có 20 triệu liều vắc-xin cho trẻ em

Theo PGS-TS Dương Thị Hồng - Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương, Trưởng Văn phòng Tiêm chủng mở rộng quốc gia - từ ngày 6-3 đến nay, Việt Nam đã có 12 đợt tiếp nhận vắc-xin Covid-19 với gần 10 triệu liều của AstraZeneca, Sputnik V, Pfizer, Moderna, Sinopharm từ các nguồn khác nhau. Đến ngày 17-7, nước ta đã thực hiện tiêm chủng 4.233.896 liều (gồm 3.935.719 người tiêm 1 mũi, 298.177 người tiêm đủ 2 mũi). Trong đó, khu vực miền Nam hiện đã tiêm gần 1,9 triệu mũi (gần 1,8 triệu người được tiêm mũi 1); khu vực miền Bắc tiêm hơn 1,5 triệu liều (gần 1,4 triệu người tiêm mũi 1); số còn lại được phân bổ tiêm cho các tỉnh, thành miền Trung, Tây Nguyên; các bộ Công an, Quốc phòng và các bệnh viện/viện/trường.

Bà Hồng cho biết sắp tới đây, chiến dịch tiêm chủng cũng sẽ triển khai tiêm cho đối tượng là người trên 65 tuổi. Đặc biệt, mới đây, Bộ Y tế đã thỏa thuận, đàm phán ban đầu với Pfizer về việc cung ứng, bổ sung cho Việt Nam 20 triệu liều vắc-xin Covid-19 để tiêm chủng cho trẻ em từ 12-18 tuổi. Phía Pfizer cam kết bảo đảm cung ứng 20 triệu liều vắc-xin này trong quý IV/2021 để Việt Nam kịp thời triển khai tiêm chủng. Hiện, Việt Nam có khoảng 9 triệu trẻ em trong độ tuổi này.

Theo lãnh đạo Bộ Y tế, với việc đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc-xin Covid-19, dự kiến sau tháng 4-2022, Việt Nam sẽ cố gắng bao phủ vắc-xin Covid-19 cho 70% người dân từ 18 tuổi trở lên. Sau đó, sẽ cố gắng tiêm tiếp cho các đối tượng khác. 

TP HCM tiêm 930.000 liều vắc-xin đợt 5

Ngày 17-7, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với 21 quận, huyện và TP Thủ Đức về kế hoạch tiêm vắc-xin Covid-19 đợt 5 của TP.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM cho biết trong đợt này, TP được phân bổ khoảng 930.000 liều vắc-xin AstraZeneca, Moderna và Pfizer. Ngoài ra, TP cũng vừa nhận thêm một lượng rất ít vắc-xin Sinopharm. Theo yêu cầu của nhà tài trợ phía Trung Quốc, TP sẽ tổ chức tiêm cho công dân Trung Quốc. Sau khi tiêm xong cho công dân Trung Quốc, TP mới sử dụng vắc-xin này tiêm cho các đối tượng khác.

Theo kế hoạch dự kiến, đợt 5 bắt đầu từ ngày 18-7. Tuy nhiên, ông Dương Anh Đức nhận định thời gian này có thể không kịp. Ngày bắt đầu chỉ nhằm khởi động chung, các địa phương sẽ chủ động chọn thời gian triển khai. Thời gian tiêm vắc-xin đợt 5 sẽ kéo dài khoảng 3 tuần, có thể kéo dài hơn nếu thấy cần thiết. Đợt này, TP sẽ quan tâm đến nhóm đối tượng từ 65 tuổi trở lên vì đây là nhóm có nguy cơ cao.

P.Anh

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo