Ông PHẠM CHÍ TÂM, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM:
Chung tay để về đích
TP HCM hiện có khoảng 186.999 DN với khoảng 2,59 triệu lao động, trong đó, có 1.100 DN với khoảng 340.544 lao động hoạt động trong 17 KCX-KCN, Khu Công nghệ cao và 21 cụm công nghiệp. LĐLĐ TP vừa phối hợp với ĐHQG TP HCM khảo sát thực tế đời sống công nhân ở nhà trọ, nhà lưu trú trên địa bàn thành phố.
Ông PHẠM CHÍ TÂM, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM
Khảo sát cho thấy số lượng công nhân được tiếp cận với nhà lưu trú do nhà nước đầu tư còn khá thấp và mới chỉ tập trung vào các KCX, chưa mở rộng ra các khu vực có đông công nhân sinh sống như KCN, cụm công nghiệp... Vì thế, Thành ủy, UBND TP HCM có chủ trương xây dựng NƠXH cho công nhân là một chủ trương nhân văn và tốt đẹp. Bên cạnh chủ trương của thành phố, tôi nghĩ các sở, ngành, cơ quan liên quan cần chung sức để ước mơ an cư của công nhân thành hiện thực. Như Sở Xây dựng cần bộ tiêu chí hướng dẫn người lao động có đủ điều kiện tiếp cận mua NƠXH và giám sát việc thực hiện của người mua nhà; Sở Tài nguyên và Môi trường bố trí quỹ đất để thu hút đầu tư xây dựng NƠXH, khu lưu trú cho công nhân; Ngân hàng Chính sách xã hội phối hợp với các ngân hàng khác, các quỹ tín dụng chính thức, các quỹ tín dụng phi chính phủ để xây dựng các mô hình hỗ trợ tín dụng cho người lao động, thực hiện các gói kích cầu... hỗ trợ công nhân có điều kiện mua nhà. Thành phố cũng yêu cầu các DN có trách nhiệm xây dựng các khu nhà lưu trú, trong trường hợp không có điều kiện xây dựng nhà lưu trú thì có chính sách hỗ trợ kinh phí cho công nhân thuê nhà trọ.
Ông LÊ ĐÌNH CHI, Giám đốc Hành chính Nhân sự Công Ty CP Dược Phẩm An Thiên:
Quyết sách kịp thời, nhân văn
Những ngày qua, vấn đề xây dựng NƠXH liên tục được nhấn mạnh và đưa ra bàn thảo tại các cuộc họp của Thành ủy, UBND TP HCM. Theo dõi thông tin, tôi rất tâm đắc với mục tiêu trong vài năm tới, thành phố sẽ có 1 triệu căn nhà giá rẻ, nhằm đáp ứng được một phần nhu cầu nhà ở cho công nhân, người thu nhập thấp mà UBND TP đưa ra.
Ông LÊ ĐÌNH CHI, Giám đốc Hành chính Nhân sự Công Ty CP Dược Phẩm An Thiên
Vấn đề nhà ở cho công nhân là vấn đề cấp thiết ở giai đoạn hiện tại. Từ thực tế nhiều người lao động phải trở về quê trong những tháng qua hầu hết là những người phải đi ở trọ đã cho thấy khi chất lượng cuộc sống không bảo đảm, nơi ở không ổn định, người lao động khó có thể bám trụ lại. Đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh bùng phát, người lao động không có việc làm, không có thu nhập nhưng vẫn phải gánh rất nhiều chi phí, trong đó nặng nề nhất là tiền phòng trọ. Vì vậy, việc lo nhà ở cho công nhân vào lúc này là hướng đi đúng đắn, nhân văn.
Ở góc độ DN, tôi rất mong chính sách về nhà ở cho công nhân sẽ được triển khai nhanh chóng. Theo tôi, ngoài xác định quỹ đất sạch dành cho việc xây dựng NƠXH, thành phố cần có cơ chế đặc thù để tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị xây dựng, các đơn vị được sử dụng quỹ đất sạch xây dựng NƠXH. Trong đó cần có các quy định là phải dành bao nhiêu % để xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp mua hoặc thuê mua.
Từ thực tế vẫn còn nhiều khu nhà trọ công nhân chật hẹp, ẩm thấp, không bảo đảm, thành phố cũng nên có chính sách khuyến khích DN xây dựng khu lưu trú an toàn, nâng cao chất lượng sống cho người lao động của mình. Có thể nói nhà ở là vấn đề quan trọng, trong điều kiện kinh tế khó khăn nhưng nếu có nơi ở ổn định, tôi nghĩ người lao động vẫn sẽ bám trụ lại thành phố và tiếp tục cống hiến, xây dựng thành phố ngày càng phát triển.