xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Để cấp dưới ăn nhậu tại trụ sở xã, 1 lãnh đạo huyện bị cảnh cáo

T.Nốt

(NLĐO) - Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo một huyện ở An Giang để cấp dưới tụ tập ăn nhậu khi dùng cơm trưa tại trụ sở UBND xã khiến dư luận bức xúc.

Ngày 11-10. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang ra thông cáo báo chí về việc ban hành quyết định kỷ luật đối với 4 cán bộ do sai phạm trong công tác quản lý và không chấp hành nghiêm các quy định trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Để cấp dưới ăn nhậu tại trụ sở xã, 1 lãnh đạo huyện bị cảnh cáo - Ảnh 1.

Một phần thông cáo báo chí về việc kỷ luật cán bộ

Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật với hình thức cảnh cáo về mặt Đảng đối với ông Nguyễn Thanh Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên - do chưa gương mẫu, vi phạm tập trung đông người và để cán bộ cấp dưới ăn nhậu lúc dùng cơm trưa trong ngày trực tại trụ sở UBND xã Núi Voi.

Vi phạm của ông Hùng là nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm uy tín của bản thân, tổ chức Đảng và đơn vị.

Liên quan đến việc này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang cũng đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo về mặt Đảng đối với ông Chau Phi Rôm - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Tịnh Biên - do vi phạm tập trung đông người, sử dụng rượu, bia lúc dùng cơm trưa trong ngày trực tại trụ sở UBND xã Núi Voi.

Quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo về mặt Đảng đối với ông Nguyễn Văn Lãm - Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch UBND xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn - do có khuyết điểm, sai phạm về quản lý đất đai, cho thuê tài sản, quản lý tài chính ngân sách xã trong giai đoạn 2015-2020.

Ông Lãm đã buông lỏng công tác lãnh đạo, giáo dục cán bộ, công chức để công chức địa chính xã vi phạm rất nghiêm trọng trong việc lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao làm thủ tục hành chính về đất đai trái quy định. Ông Lãm còn vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Trong khi đó, ông Nguyễn Ngọc Hớn - Phó Bí thư Chi bộ ấp Vĩnh Thành, nguyên công chức địa chính xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn - bị khai trừ Đảng do lợi dụng chức trách, nhiệm vụ, vị trí công tác được giao, sự tín nhiệm của người dân, đã nhận tiền thực hiện hồ sơ, thủ tục hành chính về đất đai trái quy định trong thời gian dài.

Ông Hớn còn tự vận động thu tiền xây dựng nông thôn mới và vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng cũng như không chấp hành quy định của ngành cấp trên về nghiêm cấm thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính thay cho tổ chức, cá nhân.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo