xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đề xuất làm đường hầm cho… trâu bò qua quốc lộ

Bảo Anh

(NLĐO)- Trước vấn nạn trâu bò thả rông trên quốc lộ, tỉnh lộ gây ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng, đại biểu Lê Ngọc Huấn khi chất vấn tại kỳ họp HĐND tỉnh Hà Tĩnh ngày 12-12 đã đề xuất nên làm đường ngầm hoặc cầu vượt cho trâu bò.

Đề xuất làm đường hầm cho… trâu bò qua quốc lộ - Ảnh 1.

Bò thả rông đi nghênh ngang trên quốc lộ

Tại phiên chất vấn của kỳ họp thứ 5 HĐND khóa XVII tỉnh Hà Tĩnh ngày 12-12, ông Lương Phan Kỳ, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Hà Tĩnh, là người đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn.

Đại biểu Bùi Nhân Sâm (đại biểu huyện Đức Thọ) đề nghị giám đốc sở GTVT Hà Tĩnh cho biết trách nhiệm chính thuộc về ai và giải pháp để khắc phục tình trạng trâu bò thả rông gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Huy Hùng (đại biểu huyện Lộc Hà) nêu ý kiến: "Mặc dù báo cáo của Sở GTVT có nói về trách nhiệm của các cấp, các ngành và một số giải pháp trong thời gian tới, nhưng vẫn chưa làm rõ được giải pháp phân cấp xử lý trách nhiệm. Nhìn chung các ngành chưa quan tâm đúng mức về vấn đề này. Nguyên nhân chính ngoài việc buông lỏng vai trò trách nhiệm của cá nhân người có thẩm quyền thì thực tế tỉnh cũng chưa quyết liệt trong các biện pháp xử lý vi phạm hành chính.

Đề xuất làm đường hầm cho… trâu bò qua quốc lộ - Ảnh 2.

Đại biểu Lê Ngọc Huấn chất vấn, đề xuất làm đường hầm cho… trâu bò qua quốc lộ

Nạn trâu bò thả rông cũng đã được chất vấn, có ý kiến tham mưu từ các kỳ họp trước nhưng cũng chưa thực sự được chỉ đạo cương quyết. Đề nghị UBND tỉnh cho biết việc quy định trách nhiệm của các cấp, các ngành và việc phân cấp chịu trách nhiệm của người đứng đầu địa phương như thế nào?"

Ông Lê Ngọc Huấn (đại biểu huyện Hương Khê) đã làm nhiều đại biểu tham dự cuộc họp bật cười với đề xuất: "Đề nghị Sở GTVT phải vạch những tuyến đường nào cho trâu bò đi qua. Vì trong một số trường hợp xảy ra tai nạn liên quan đến trâu bò đi trên đường quốc lộ qua các đoạn giao cắt là có người dẫn dắt chứ không phải thả rông.

Một là, ta làm cầu vượt, hai là ta làm đường ngầm. Tôi đề nghị trong thời gian tới phải có những phương án cụ thể như thế nào".

Trả lời những câu hỏi chất vấn trên, ông Lương Phan Kỳ, Giám đốc Sở GTVT Hà Tĩnh, cho rằng tình trạng trâu bò đi lại trên đường vừa gây mất an toàn giao thông vừa mất cảnh quan.

"Trong những năm trước đây, chúng tôi cũng đã có chỉ đạo, Sở GTVT và Ban An toàn giao thông đã vừa tuyên truyền cho dân, vừa gắn trách nhiệm cho chủ tịch chính quyền cơ sở. Tuy nhiên, sự chuyển biến ở dưới các cấp rất chậm, có những thời điểm các cấp, các ngành xuống làm việc xong rồi đâu lại vào đấy, có nghĩa là hiệu quả chưa cao, các cấp cơ sở chưa làm tốt việc này.

Chúng tôi đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành công điện chỉ đạo về vấn đề này, hiện cũng đã có chuyển biến trong ý thức người dân"- ông Kỳ nói.

Trước ý kiến làm đường cho trâu bò đi qua các đoạn giao cắt trên quốc lộ, tỉnh lộ, Giám đốc Sở GTVT Hà Tĩnh nói: "Trong thực tiễn, chúng ta rất là khó về mặt ngân sách nên chưa có điều kiện để thực hiện được".

Về giải pháp, ông Kỳ cho hay ngành GTVT và các cấp chính quyền liên quan ngoài việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát, gắn chặt vai trò của các địa phương từ huyện đến thôn, xã cùng vào cuộc để quản lý việc thả trâu bò, thì công tác tuyên truyền nâng cao ý thức người dân cũng cần phải chú trọng hơn nữa.

"Là cơ quan giúp việc, tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết các vấn đề liên quan, nên trách nhiệm chính thuộc về ngành GTVT. Chính quyền địa phương cũng phải vào cuộc sâu, nhưng chúng tôi phải nhận trách nhiệm trước. Chúng tôi đã vào cuộc quyết liệt nhưng hiệu quả chưa cao"- Giám đốc sở GTVT nhận trách nhiệm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo