xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

ĐH Huế cần đào tạo gắn liền với nhu cầu lao động

Q.Nhật

(NLĐO)- Làm việc với ĐH Huế, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá rằng tỉ lệ đầu ra việc làm của sinh viên ở một số ngành chưa cao, cần đào tạo phải gắn với nhu cầu thị trường lao động.

Nhân chuyến thăm và làm việc tại Thừa Thiên-Huế vào sáng 2-1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác của Chính phủ đã có buổi làm việc với đại diện Tập đoàn Banyan Tree (Singapore) tại Khu Du lịch Laguna Lăng Cô; Vườn Quốc gia Bạch Mã và ĐH Huế.

Cùng đi có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng; Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ; Bộ trưởng Bộ TN&MT Phạm Hồng Hà; Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến; Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường…

Đến thăm và làm việc tại ĐH Huế, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã lắng nghe nhiều đề xuất của các giáo sư, tiến sĩ. Thủ tướng ghi nhận đề nghị của Ban Giám đốc ĐH Huế về việc Chính phủ tiếp tục đầu tư 100 triệu USD để xây dựng Khu đô thị ĐH Huế tại Trường Bia (TP Huế) và cho cơ chế để thực hiện lộ trình tự chủ ĐH.

ĐH Huế cần đào tạo gắn liền với nhu cầu lao động - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác làm việc với ĐH Huế

Thủ tướng đề nghị ĐH Huế và các trường thành viên tăng cường kết nối với các nhà tuyển dụng trong đào tạo của trường, tổ chức các chương trình hướng nghiệp; chú trọng nâng cao năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, giảng viên; đẩy mạnh hợp tác quốc tế…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý tìm mọi nguồn lực với đề xuất hỗ trợ dự án đầu tư khu đô thị ĐH xứng tầm với vị trí của ĐH Huế. Đồng thời, giao cho chính quyền địa phương và hệ thống chính trị vận động, thúc đẩy mạnh mẽ hơn để sớm có đô thị ĐH. Mở rộng cơ chế hoạt động của ĐH vùng, giao quyền cho ĐH Huế tăng tính chủ động trong các hoạt động tự chủ ĐH.

Về vấn đề tái cấu trúc để hoàn thiện cơ cấu tổ chức của các đơn vị thành viên trực thuộc. Thủ tướng đề nghị ĐH Huế có đề án phát triển trình Thủ tướng thông qua Bộ GD-ĐT để tái cấu trúc phù hợp trên tinh thần đổi mới, nâng tầm, xác định rõ sứ mạng, sát tầm nhìn và mục tiêu toàn diện về phát triển đào tạo…

ĐH Huế cần đào tạo gắn liền với nhu cầu lao động - Ảnh 2.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm nhà lưu niệm của ĐH Huế

Làm việc với đại diện Tập đoàn Banyan Tree (Singapore) tại Khu Du lịch Laguna Lăng Cô trong sáng cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn tập đoàn này tiếp tục đầu tư vào giai đoạn 2 của dự án nhằm đưa Laguna Lăng Cô trở thành khu nghỉ dưỡng phức hợp hàng đầu Việt Nam và vươn tầm khu vực. Được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2007, hiện Laguna Lăng Cô đã hoàn thành giai đoạn 1 của dự án với việc đưa vào vận hành khách sạn Angsana Lăng Cô 229 phòng, sân golf và nhiều hạng mục khác với số vốn đầu tư 230 triệu USD. Mới đây, dự án này đề xuất tăng vốn từ 875 triệu USD lên 2 tỉ USD để triển khai bổ sung hạng mục khách sạn sao, căn hộ biệt thự nghỉ dưỡng, hoạt động kinh doanh casino…

Tiếp đó, khi đến thăm Vườn Quốc gia Bạch Mã, Thủ tướng đánh giá cao những thành tựu của vườn trong nỗ lực bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học độc đáo của Bạch Mã, đồng thời ghi nhận các ý kiến đề xuất nhằm phát triển du lịch bền vững Vườn Quốc gia Bạch Mã.



Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo