xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Di dân để tránh cơn bão dữ số 13

Nhóm phóng viên

Dự báo bão số 13 sẽ đổ bộ vào đất liền khu vực Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế từ đêm 14 đến rạng sáng 15-11, đây là cơn bão rất nguy hiểm, có hướng di chuyển khó đoán

Sáng 13-11, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai họp trực tuyến với các địa phương về ứng phó bão số 13, được dự báo sẽ đổ bộ vào đất liền khu vực Trung Bộ.

Một tháng rưỡi hứng 9 cơn bão

Chỉ đạo cuộc họp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các địa phương, đơn vị khẩn trương thực hiện các biện pháp ứng phó theo Công điện số 1597/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó với bão số 13. Các đơn vị từ Thanh Hóa đến Bình Định rà soát tất cả tàu thuyền còn trên biển, đưa ra khỏi vùng nguy hiểm về khu tránh trú bão; kiểm tra khu neo đậu tàu thuyền; bảo đảm an toàn cho người dân và các thuyền viên; sơ tán người dân khỏi các lồng bè, chòi canh, các cơ sở sản xuất - kinh doanh ven biển và các vùng đảo, nếu cần thiết phải sử dụng biện pháp cưỡng chế.

Trên đất liền, phải tập trung sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, di dời người dân khỏi các nhà ở có cấu trúc yếu; sơ tán người dân khỏi các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, lũ ống, sạt lở đất. "Các địa phương, đơn vị, lực lượng chức năng không được phép chủ quan trong bất kỳ tình huống nào, kể cả sau khi bão tan. Vừa rồi đã có thiệt hại nặng nề ở Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế nên không thể chủ quan bất kỳ ở địa phương nào" - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Di dân để tránh cơn bão dữ số 13 - Ảnh 1.

Người dân ở Quảng Trị tất bật đắp đất chống sạt lở nhà trước cơn bão số 13 Ảnh: ĐỨC NGHĨA

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường đánh giá bão số 13 rất nguy hiểm với hướng đi khó đoán, lại đổ bộ vào khu vực mà chỉ trong 1 tháng rưỡi có 9 cơn bão và 2 áp thấp. Trước dự báo bão có thể gây tổn thương cả hướng biển, sườn Tây, đất liền, bộ trưởng yêu cầu các đơn vị và địa phương không được chủ quan mà phải có quyết tâm cao hơn nữa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 16 giờ ngày 13-11, vị trí tâm bão số 13 ở khoảng 15,5 độ vĩ Bắc, 114,0 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 240 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135 km/giờ), giật cấp 15. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 16 giờ ngày 14-11, vị trí tâm bão ở 16,2 độ vĩ Bắc, 109,5 độ kinh Đông, trên vùng biển từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115 km/giờ), giật cấp 14.

Từ sáng 14-11, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh. Vùng ven biển từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có khả năng nước dâng do bão cao 0,5-0,8 m. Trên đất liền từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng ven biển có nơi cấp 9, giật cấp 11. Do ảnh hưởng của bão, từ ngày 14 đến 16-11, từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 150-250 mm, có nơi trên 350 mm; ở Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ngãi có mưa to 50-150 mm.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km, đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Mưa lớn, sạt lở đất

Tại Hà Tĩnh, tính đến chiều 13-11 có tổng số 3.957 phương tiện với 14.932 lao động vào tránh trú bão trên địa bàn; 110 phương tiện neo đậu tránh bão tại các tỉnh khác. UBND tỉnh Hà Tĩnh đã cấm biển bắt đầu từ 17 giờ ngày 13-11.

Ông Đặng Ngọc Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các địa phương phải rà soát ngay các khu vực nguy hiểm, lập danh sách cụ thể đến từng hộ dân, cử cán bộ theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo từng cụm dân cư sẵn sàng sơ tán dân đến nơi an toàn. Tuyệt đối không để khu vực nguy hiểm nào mất kiểm soát. Các địa phương, đơn vị quản lý, khai thác công trình hồ, đập thủy lợi, thủy điện căn cứ dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn để tính toán, cân đối chủ động vận hành điều tiết hồ chứa đón lũ.

Tại tỉnh Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh này đã có công điện khẩn về việc tập trung ứng phó với bão số 13. Tính đến ngày 13-11, có 3.087 phương tiện với hơn 15.000 lao động đã vào trú tránh an toàn tại bến và các tỉnh khác. Tỉnh Nghệ An cấm các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi kể từ 17 giờ ngày 13-11. Các tàu thuyền đang hoạt động trên biển phải về bờ neo đậu để bảo đảm an toàn trước 10 giờ ngày 14-11. Ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, cho biết sau hoàn lưu bão số 9, trên địa bàn tỉnh đang xảy ra hiện tượng sạt lở đất tại các địa phương như Đô Lương, Nghi Lộc, Tương Dương, Con Cuông..., vì vậy đề nghị các địa phương rà soát, có phương án sơ tán dân, bảo đảm an toàn cho người và tài sản.

Không ra đường khi bão đến

Ngày 13-11, UBND TP Đà Nẵng đã lập Ban Chỉ huy tiền phương TP Đà Nẵng ứng phó với bão số 13 đặt tại Trung tâm Hành chính TP, bắt đầu từ 9 giờ ngày 14-11 do ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND TP, làm trưởng ban. UBND TP Đà Nẵng yêu cầu người dân không ra khỏi nhà bắt đầu từ 12 giờ ngày 14-11, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động kể cả trong khu công nghiệp, công nghệ cao nghỉ làm việc trong ngày 14-11, trừ các lực lượng làm nhiệm vụ và các trường hợp đặc biệt. Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng có công văn yêu cầu các trường, đơn vị cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học ngày 14-11.

Tại Thừa Thiên - Huế, UBND tỉnh này yêu cầu người dân không ra khỏi nhà dự kiến bắt đầu từ 18 giờ ngày 14-11 cho đến khi có thông báo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Căn cứ vào tình hình thực tế, có thể điều chỉnh phù hợp với diễn biến thời tiết; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước không được ra đường khi gió lớn xảy ra, ngoại trừ các lực lượng làm nhiệm vụ và các trường hợp đặc biệt.

Ngày 13-11, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị cho biết đã lên phương các án sơ tán người dân để tránh bão số 13 và tình trạng ngập lụt, sạt lở đất. Cụ thể, trong trường hợp bão số 13 chỉ ảnh hưởng, không trực tiếp đổ bộ, tỉnh này sẽ tiến hành di dời 6.355 hộ với gần 18.000 người; trường hợp bão trực tiếp đổ bộ sẽ di dời gần 25.000 hộ với trên 94.000 người. Nếu có lũ vừa và lớn sẽ di dời hơn 8.500 hộ với gần 26.000 người; nếu có lũ đặc biệt lớn thì sẽ di dời hơn 15.000 hộ với gần 50.000 người ở 99/124 xã, phường, thị trấn. Ngoài ra, tỉnh này cũng dự kiến di dời hơn 1.900 hộ với gần 7.800 người ở vùng có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, lũ ống tập trung ở các xã, huyện miền núi.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết dự báo các sân bay bị ảnh hưởng trực tiếp thời tiết bão: Chu Lai, Đà Nẵng, Phú Bài, Đồng Hới, Vinh. Các sân bay bị ảnh hưởng gián tiếp bao gồm: Phù Cát, Thọ Xuân. Cục yêu cầu tạm dừng khai thác một số sân bay do ảnh hưởng cơn bão số 13: Sân bay Chu Lai đóng cửa từ 9 giờ ngày 14-11 đến 10 giờ ngày 15-11, sân bay Đà Nẵng đóng cửa từ 12 giờ ngày 14-11 đến 10 giờ ngày 15-11, sân bay Phú Bài đóng cửa từ 14 giờ ngày 14-11 đến 10 giờ ngày 15-11, sân bay Đồng Hới đóng cửa từ 19 giờ ngày 14-11 đến 20 giờ ngày 15-11, sân bay Vinh đóng cửa từ 6 giờ đến 20 giờ ngày 15-11. 

Thêm tin vui gửi về miền Trung

Sáng 13-11, đại diện Ngân hàng TMCP An Bình, ông Nguyễn Mạnh Quân, Phó Tổng Giám đốc thường trực, cùng ông Nguyễn Nam Sơn, Phó Chủ tịch Công đoàn, đã đến trụ sở Báo Người Lao Động để trao tượng trưng 200 mùng chống muỗi và hơn 137,6 triệu đồng do tập thể đoàn viên Công đoàn, khách hàng của ngân hàng đóng góp. Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Mạnh Quân tin tưởng với cách tổ chức hỗ trợ thiết thực, quy mô của Báo Người Lao Động sẽ góp phần rất lớn vào công cuộc tái thiết cuộc sống của đồng bào miền Trung sau thiên tai.

4-tin 4

Đại diện các đơn vị hảo tâm ủng hộ đồng bào bị bão lũ qua chương trình “Trái tim miền Trung” của Báo Người Lao Động vào sáng 13-11 Ảnh: TẤN THẠNH

Cùng ngày, đại diện nhiều ca sĩ, người mẫu nhí, đạo diễn Đặng Nhật Trường đã đến trụ sở Báo Người Lao Động để ủng hộ 21,5 triệu đồng cho bà Hồ Thị Kíp (55 tuổi; ngụ thôn 1, xã Phước Thành, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam). Đây là trường hợp chịu ảnh hưởng nặng nề do thiên tai được Báo Người Lao Động phản ánh qua clip "Quặn lòng cảnh lũ quét sạch căn nhà của người phụ nữ tật nguyền" đăng tải trên Báo Người Lao Động ngày 7-11-2020.

Ý Linh

Philippines thiệt hại nặng vì bão chồng bão

Lực lượng cứu hộ Philippines hôm 13-11 tiếp tục nỗ lực tìm kiếm hàng chục người mất tích sau khi cơn bão Vamco làm ít nhất 39 người thiệt mạng và gây ra trận lũ lụt tồi tệ nhất trong nhiều năm ở thủ đô Manila và các tỉnh lân cận.

Là cơn bão thứ 21 đổ bộ vào Philippines trong năm nay, bão Vamco càn quét đảo Luzon từ tối 11 đến sáng 12-11 (giờ địa phương). Theo hãng tin Reuters, Chỉ huy quân đội Gilbert Gapay cho hay các lực lượng cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm 22 người mất tích. Mưa lớn do ảnh hưởng bão đã gây ra lũ lụt ở hàng chục thị trấn, làm ngập nhiều nhà cửa, cơ sở thương mại, đường sá và ruộng lúa. Khoảng 6.000 người, gồm nhiều người trú ẩn trên các mái nhà, được giải cứu khắp các vùng ngoại ô của thủ đô Manila. Khoảng 500.000 hộ gia đình ở khu vực trong và xung quanh thủ đô Manila sống trong cảnh mất điện. Các lớp học trực tuyến và hoạt động của chính quyền bị tạm ngưng ở Luzon, nơi sinh sống của 1/2 trong tổng số 108 triệu dân Philippines. Tổng thiệt hại của bão Molave, Goni cùng Vamco đối với ngành nông nghiệp nước này đã lên đến gần 9 tỉ peso (hơn 186,6 triệu USD). X.Mai

Hướng dẫn ủng hộ chương trình "Trái tim miền Trung"

Người dùng ví AirPay có thể ủng hộ người dân vùng bị mưa lũ miền Trung qua chương trình "Trái tim miền Trung" của Báo Người Lao Động bằng các thao tác đơn giản trên ứng dụng AirPay:

Bước 1: Vào trang chủ trên ứng dụng AirPay => chọn Thanh Toán.

Bước 2: Quét mã QR của Báo Người Lao Động.

4-image001

Lưu ý: Tài khoản chính thức của Báo Người Lao Động hiển thị logo màu đỏ của báo, tên Báo Người Lao Động và ghi chú: Chương trình "Trái tim miền Trung". Báo Người Lao Động chỉ có duy nhất tài khoản nhận quyên góp trên AirPay.

Bước 3: Nhập số tiền muốn quyên góp.

Bước 4: Nhập mật khẩu Ví AirPay để hoàn thành quyên góp.

Ngoài ra, nếu đã liên kết Ví AirPay trên ứng dụng Shopee, bạn cũng có thể quyên góp qua các bước như sau:

4-image002

Bước 1: Vào trang chủ Shopee => chọn biểu tượng quét QR.

Bước 2: Quét QR của Báo Người Lao Động.

Bước 3: Nhập số tiền muốn quyên góp.

Bước 4: Nhập mật khẩu Ví AirPay để hoàn thành quyên góp.

4-QR CODE CHUONG TRINH

Ngoài ra, Báo Người Lao Động vẫn tiếp tục nhận mọi đóng góp gửi về tài khoản: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) Chi nhánh TP HCM; số tài khoản: 117000004884, Báo Người Lao Động. Nội dung: Hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt qua chương trình "Trái tim miền Trung".

Bạn đọc cũng có thể trực tiếp gửi tại Tòa soạn Báo Người Lao Động (123-127 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, TP HCM) hoặc các văn phòng đại diện, văn phòng liên lạc của báo trên cả nước:

- Hà Nội: 16F Phùng Hưng, quận Hoàn Kiếm. ĐT: (024) 39274484.

- Đà Nẵng: 152 Nguyễn Thị Minh Khai, quận Hải Châu. ĐT: (0236) 3837623.

- Tây Nguyên - Nam Trung Bộ: 6 Lê Thánh Tôn, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. ĐT: (0258) 3510889.

Danh sách tổ chức, cá nhân hỗ trợ đồng bào miền Trung được đăng chi tiết trên Báo Người Lao Động điện tử tại nld.com.vn.

Trân trọng cảm ơn quý bạn đọc.

BÁO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo