xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đi nước ngoài

Quý An

Kết luận thanh tra việc thực hiện pháp luật về cử đoàn đi nước ngoài tại một số cơ quan thuộc Chính phủ, địa phương giai đoạn 2012-2016, Thanh tra Chính phủ từng đưa ra một số thông tin khiến dư luận giật mình.

Cụ thể, năm 2014, ông Vũ Huy Hoàng với tư cách Bộ trưởng Bộ Công Thương tham gia tới 23 đoàn đi nước ngoài, năm 2015 tham gia 22 đoàn. Riêng năm 2015, tổng thời gian ông Hoàng ở nước ngoài là 163 ngày, chiếm hơn nửa thời gian làm việc trong năm.

Trường hợp khác là bà Phan Thị Mỹ Thanh (thời điểm bị thanh tra là phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai) có năm đi nước ngoài đến 10 lần. Từ năm 2012-2017, bà Thanh làm trưởng đoàn của 17 đoàn tỉnh Đồng Nai đi nước ngoài.

Cùng với một số sai phạm khác, những cá nhân vừa nêu tên đã bị trung ương xử lý kỷ luật. Trong kết luận thanh tra nói trên, Thanh tra Chính phủ còn kiến nghị Thủ tướng ban hành quy định để chấn chỉnh việc đi công tác nước ngoài của các bộ, ngành, địa phương.

Thế nhưng, chuyện đi nước ngoài sai phép vẫn không dừng lại. Trường hợp mới nhất là người của... Thanh tra Chính phủ!

Mới đây, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Thanh tra Chính phủ đã ban hành kết luận một số sai phạm đối với bà Lê Hồng Sâm - thanh tra viên chính thuộc Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối kinh tế ngành (Vụ I) - về việc đi nước ngoài nhiều lần không xin phép, không báo cáo cơ quan. Theo kết luận, Thanh tra Chính phủ xác định từ tháng 1-2013 đến tháng 12-2018, bà Sâm đã đi nước ngoài 27 lần nhưng không xin phép, không báo cáo lãnh đạo, cấp ủy và không có quyết định của cơ quan đồng ý cho đi nước ngoài. Tổng thời gian bà Sâm đi nước ngoài không xin phép là 69 ngày, trong đó có 45 ngày làm việc và 24 ngày nghỉ.

Đáng nói, có chuyến bà Sâm đi nước ngoài không xin phép trong thời gian bà đang là thành viên đoàn thanh tra (tháng 4-2016, thanh tra tại Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam trong thời gian 70 ngày)!

Vì những sai phạm này, bà Lê Hồng Sâm đã tự kiểm điểm và bị tổ chức xử lý kỷ luật. Hình thức kỷ luật là... khiển trách (!).

Mức kỷ luật này quá nhẹ! Dù đi nước ngoài vì bất cứ lý do gì mà không trung thực khai báo với tổ chức, không được tổ chức cho phép, đó là chưa nói đến chuyện "ăn cắp" giờ làm việc, thì phải bị xử lý đích đáng, tương xứng với hành vi. Nếu ở doanh nghiệp mà tự ý bỏ việc vài ngày là đã bị sa thải ngay lập tức. Đặc biệt, đây là cán bộ ngành thanh tra thì phải làm gương, thậm chí phải buộc bà Sâm giải trình rõ nguồn tiền chi phí cho các chuyến đi.

Hồi năm 2015 lòi ra chuyện một số tỉnh chi ngân sách hoặc được doanh nghiệp đài thọ cho đoàn cán bộ lãnh đạo sắp về hưu của địa phương sang Canada và Mỹ học hỏi kinh nghiệm xổ số. Biết chuyện, dân tình té ngửa, kháo nhau: Có nước nào trên thế giới bán vé số nhiều như Việt Nam; thiên hạ không sang học ta thì thôi chứ ta cần gì phải học ai?! Cơ quan kiểm tra lúc đó đã làm rõ đấy thực ra là những chuyến du lịch, còn "học tập kinh nghiệm" chỉ là cái vỏ bọc.

Cán bộ, quan chức phải là hình mẫu trong xã hội tiến bộ. Không trung thực, không trong sạch thì làm sao cho dân tin, làm sao nói dân nghe? 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo