xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở Cần Thơ, Hậu Giang và Đồng Tháp

CA LINH - TÂM MINH - CÔNG TUẤN - MINH SƠN

(NLĐO) - 3 địa phương này đang khẩn cấp thực hiện các giải pháp như phong tỏa, truy vết, giãn cách xã hội một số nơi để chặn sự lây lan của dịch Covid-19.

TP Cần Thơ: Chiều 10-7, ông Huỳnh Trung Trứ - Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều - đã ký quyết định phong tỏa một phần khu vực 3 thuộc phường Tân An (đường vào chợ Tân An).

Khu vực phong tỏa từ số 1 đường Ngô Đức Kế đến số 164 đường Hai Bà Trưng, có 266 hộ dân với 1.900 nhân khẩu. Việc phong tỏa khu vực này nhằm ngăn chặn lây nhiễm trong cộng đồng liên quan đến ca nhiễm SARS-CoV-2.

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở Cần Thơ, Hậu Giang và Đồng Tháp - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng phong tỏa đường vào chợ Tân An. Ảnh: CA LINH

Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều yêu cầu người dân đang sinh sống trong khu vực phong tỏa không được ra ngoài, trừ trường hợp chuyển cơ sở khám chữa bệnh và các trường hợp khác phải có sự đồng ý của chính quyền địa phương.

Cùng ngày, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP đã có thông báo khẩn về 6 ca mắc Covid-19 (đã được Bộ Y tế công bố) và các trường hợp F1, F2 trên địa bàn.

Trường hợp thứ nhất là ông P.B.T (46 tuổi; tài xế, ngụ phường Thới Thuận, quận Thốt Thốt, TP Cần Thơ). Từ ngày 1 đến 3-7, ông T. từ TP HCM về lấy cá tại Cầu số 4, huyện Vĩnh Thạnh. Ngày 5-7, ông T. đi TP Long Xuyên (An Giang) sau đó về Cần Thơ rồi được đưa đi cách ly tập trung tại Trường Chính trị quận Thốt Nốt. Ngày 7-7, ông T. có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ 2 là ông L.C.T (47 tuổi; tài xế, ngụ phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt). Ngày 2-7, người này từ TP HCM về giao hàng tại Quốc lộ 91B. Ngày 5-7, ông T. từ nhà xuống quận Ô Môn lấy xe rồi qua huyện Thới Lai lấy hàng để đi TP HCM. Ngày 7-7, ông này có xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ 3 là bệnh nhân N.T.C (14 tuổi; ngụ thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh). Trước khi về Cần Thơ, bệnh nhân này làm việc tại chợ đầu mối Bình Điền (TP HCM).

Tối ngày 5-7, C. cùng người thân đón xe khách 16 chỗ, trên xe có khoảng 9 hành khách, cùng tài xế di chuyển về thị trấn Thạnh An. Sáng 7-7, cả 2 đến Trạm Y tế thị trấn Thạnh An khai báo y tế và được đưa đi cách ly tập trung. Cùng ngày, kết quả xét nghiệm C. dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ 4 là nữ bệnh nhân N.T.Y.P ( 32 tuổi; mang thai 38 tuần, ngụ xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền). Từ ngày 26-6 đến 1-7, P. làm việc tại Khu Công nghiệp Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) và ở trọ tại khóm 3, phường 9, TP Vĩnh Long.

Ngày 3-7, P. đi xe buýt từ TP Vĩnh Long sang Cần Thơ và được người thân ra đón về nhà. Tối 6-7, lực lượng chức năng đã xác minh thông tin y tế nhưng do P. đang mang thai nên được tạm thời cho cách ly tại nhà dưới sự giám sát của địa phương. Tuy nhiên, đến sáng 7-7, xét nghiệm của P. khẳng định kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ 5 và thứ 6 là bệnh nhân T.Q.D (38 tuổi; ngụ thị trấn Cầu Kè, Trà Vinh) và cha là ông T.Q.V (65 tuổi). Trước ngày 3-7, ông D. cùng vợ và 2 con ở trọ tại quận Bình Tân, TP HCM.

Sau đó, ông D. về quê tại huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh và thực hiện cách ly tại nhà. Ngày 6-7, ông D. đưa ông V. đến Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh để xin giấy chuyển viện và hôm sau, ông D. đưa cha đi khám bệnh bằng ôtô tại Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ.

Ngày 8-7, mẫu xét nghiệm của cả 2 cha con này đều dương tính với SARS-CoV-2.

Liên quan tới các 6 ca mắc Covd-19 trên, lực lượng chức năng tại TP đã tiến truy vết các F1, F2. Bước đầu, tất cả người tiếp xúc có liên quan đến các ca nhiễm đều có kết quả xét nghiệm âm tính và đang được cách ly, theo dõi sức khỏe theo quy định.

Hậu Giang: Chiều 10-7, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh có thông tin về 7 ca nghi nhiễm Covid-19 mới trên địa bàn tỉnh, gồm:

Trường hợp thứ nhất là anh T.H.Đ (23 tuổi), làm thợ hồ.

Trường hợp thứ 2 là chị M.T.H.M (20 tuổi, vợ của anh Đ.), công nhân Công ty FREETREND ở Khu Chế xuất Linh Trung 1, TP Thủ Đức, TP HCM. Cả 2 có tiền sử dịch tễ về từ TP HCM.

Ngày 8-7, cả 2 về tỉnh bằng ôtô 16 chỗ, BKS: 60B-014.99 (trên xe có 12 người). Khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, đến chốt kiểm soát vào tỉnh trên tuyến Quốc lộ 61 thì dừng phương tiện để thực hiện khai báo y tế và được hướng dẫn test nhanh. Kết quả, cả 2 dương tính với SARS-CoV-2. Xét nghiệm RT-PCR, kết quả cũng dương tính.

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở Cần Thơ, Hậu Giang và Đồng Tháp - Ảnh 2.

Công tác truy vết ở Hậu Giang đang diễn ra quyết liệt. Ảnh: HOÀNG PHƯƠNG

Trường hợp thứ 3 là bà N.T.B (34 tuổi), bán rau cải tại chợ Bình Điền, TP HCM. Ngày 5-7, bà B. gọi xe Grab (không nhớ biển số xe, tên và số điện thoại tài xế) để đi từ TP HCM về Hậu Giang. Khoảng 12 giờ 40 phút cùng ngày, bà B. về đến thị xã Long Mỹ rồi được chồng chạy xe máy ra đón về nhà tại ấp Long Hòa 1, xã Long Phú.

Khoảng 17 giờ 40 phút cùng ngày, B. cùng chồng chạy xe máy đến Trạm Y tế xã Long Phú để khai báo y tế, sau đó trở về nhà, trên đường về có ghé chợ xã Long Phú khoảng 10 phút để mua trái cây và thăm người quen.

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở Cần Thơ, Hậu Giang và Đồng Tháp - Ảnh 3.
Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở Cần Thơ, Hậu Giang và Đồng Tháp - Ảnh 4.

Quyết định của UBND tỉnh Hậu Giang về việc thiết lập vùng cách ly y tế phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: CÔNG TUẤN

Sau đó, bà B. về nhà, có tiếp xúc gần với một số người thân xung quanh. Khoảng 16 giờ 00 ngày 7-7, bà B. đến Trạm Y tế xã Long Phú khai báo y tế lại (bổ sung thông tin) và được nhân viên y tế cho thực hiện cách ly tại nhà.

Ngày 9-7 bà B. đến Trạm Y tế thực hiện test nhanh, kết quả dương tính SARS-CoV-2, xét nghiệm RT-PCR cũng dương tính.

Trường hợp thứ 4 là anh N.T.H. (27 tuổi), lái xe.

Trường hợp thứ 5 là chị T.T.D.S (26 tuổi, vợ của anh N.T.H.), buôn bán. Cả 2 ngụ thị trấn Mái Dầm.

Khoảng 8 giờ ngày 9-7, vợ chồng này đến Bệnh viện Đa khoa TP Ngã Bảy đăng ký thực hiện dịch vụ test nhanh kháng nguyên, kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2, xét nghiệm RT-PCR cũng dương tính.

Trước đó 15 ngày, anh H. cùng người quen là ông Đ.C.Q lái xe đi TP HCM, đến vựa cá Kim Anh tại chợ đầu mối Bình Điền để giao hàng. Trong thời gian hàng, H. khai chỉ ngồi trên xe.

Ngày 7-7, anh H. có đi chợ Tân An, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ để mua phụ tùng xe, thời gian còn lại không đi khỏi địa phương. Còn chị S. 14 ngày qua không có đi ra khỏi địa phương; Ngày 8-7, chị S. có đi đến Chợ thị trấn Mái Dầm mua đồ.

Trường hợp thứ 6 là ông Đ.H.T. (49 tuổi; ngụ ấp Trầu Hôi, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A), thợ hồ. Khoảng 8 giờ ngày 9-7, ông T. đến Trung tâm Y tế huyện Châu Thành A đăng ký thực hiện dịch vụ test nhanh kháng nguyên để đi làm ở TP Cần Thơ, kết quả dương tính với SARS-CoV-2,xét nghiệm RT-PCR cũng dương tính.

Ông T. khai trong 14 ngày qua chỉ đi làm thợ hồ tại quận Cái Răng, TP Cần Thơ. Hằng ngày, khi xong việc thì trở về nhà, không đi nơi khác.

Trường hợp thứ 7 là bà T.T.T.T (37 tuổi; ngụ thị xã Long Mỹ), buôn bán trái cây và có tiền sử dịch tễ về từ TP HCM.

Liên quan đến những ca bệnh nêu trên, tỉnh đã thiết lập 8 vùng cách ly y tế theo Chỉ thị số 15 liên quan đến 4 xã, phường, thị trấn gồm: xã Long Phú, thị xã Long Mỹ; thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành; ấp Trầu Hôi, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A; khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ.

Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh yêu cầu thiết lập ngay chốt kiểm soát, thực hiện kiểm soát 24/24 giờ toàn bộ 8 vùng cách ly y tế, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn và an sinh xã hội, kiểm soát nghiêm ngặt người và phương tiện ra, vào trên địa bàn vùng cách ly y tế.

Đồng Tháp: Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, tại buổi làm việc với một số sở, ngành liên quan vào chiều 10-7, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa quyết định thực hiện cách ly xã hội đối với TP Sa Đéc và các huyện Châu Thành, Lai Vung, Lấp Vò, Cao Lãnh theo tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trong vòng 15 ngày, kể từ 0 giờ ngày 11-7.

Đối với TP Cao Lãnh, TP Hồng Ngự và các huyện Tháp Mười, Thanh Bình, Tam Nông, Tân Hồng và Hồng Ngự, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 315 của UBND tỉnh với mức "nguy cơ cao". Đồng thời, khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, người dân hạn chế tối đa ra ngoài.

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở Cần Thơ, Hậu Giang và Đồng Tháp - Ảnh 5.

TP Sa Đéc là 1 trong 6 địa phương sẽ thực hiện theo Chỉ thị 16 trong vòng 15 ngày, kể từ 0 giờ ngày 11-7. Ảnh: TÂM MINH

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương bảo đảm vận hành thông suốt việc vận chuyển hàng hoá, nguyên liệu sản xuất; bảo đảm tổ chức tốt việc cung cấp lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm trên địa bàn tỉnh. Đội Kiểm soát Phòng, chống dịch Covid-19 tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm các biện pháp về phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

Toàn tỉnh ghi nhận 50 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc và nghi mắc Covid-19 là 551 trường hợp.

Chiều 10-7, UBND tỉnh Tiền Giang đã quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn 10 huyện, thị, thành phố từ 0 giờ ngày 12-7. Thời gian thực hiện giãn cách là 15 ngày. Riêng huyện Tân Phú Đông thực hiện Chỉ thị số 15.

Trước đó, ngày 12-6, huyện Cái Bè và thị xã Cai Lậy thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, sau đó UBND tỉnh Tiền Giang tiếp tục quyết định thực hiện giãn cách xã hội toàn TP Mỹ Tho theo chỉ thị 16.

Như vậy, từ khi phát hiện ca dương tính đầu tiên với SARS-CoV-2 ở thị xã Cai Lậy, đến nay toàn tỉnh ghi nhận 401 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng và 10 mẫu gộp dương tính trong công nhân của các công ty.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo