xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đồng Nai sẽ từng bước nới lỏng "vùng xanh", kiểm soát chặt "vùng đỏ"

Tin-ảnh: X.Hoàng

(NLĐO)- Thay vì sau ngày 15-9 như dự kiến ban đầu, tỉnh Đồng Nai đã họp và thống nhất sẽ nới lỏng giãn cách xã hội sau ngày 20-9, đồng thời có các biện pháp cụ thể tại các vùng xanh, đỏ, vàng, cam để kiểm soát tình hình.

Sáng 14-9, sau cuộc họp phòng, chống Covid-19 tại tỉnh Đồng Nai, ông Nguyễn Hồng Lĩnh,Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai cho biết tỉnh vừa thống nhất điều chỉnh thời gian mở cửa kinh tế sau ngày 20-9 thay vì sau 15-9 như dự tính ban đầu.

Theo đó, lộ trình trở lại thực hiện xã hội "bình thường mới" sẽ tập trung vào một số biện pháp chính. Trong đó, tập trung vào các quy định cụ thể về số lượng người được tập trung; việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa; hoạt động sản xuất kinh doanh các dịch vụ thiết yếu, xây dựng; hoạt động của các cơ quan, công sở; hoạt động thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng; hoạt động tôn giáo; vui chơi, giải trí; đi lại của người dân…

Đồng Nai sẽ từng bước nới lỏng vùng xanh, kiểm soát chặt vùng đỏ - Ảnh 1.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid- 19 tại tỉnh Đồng Nai

Tỉnh Đồng Nai xác định, trước mắt sẽ mở cửa "vùng xanh" từ từ, nhưng "vùng đỏ" thì vẫn giữ nguyên giãn cách như cũ để đảm bảo kiểm soát tình hình.

Theo ông Nguyễn Hồng Lĩnh, hiện tình hình tại Đồng Nai đang căng thắng nhưng trong những ngày qua có một số chỉ số đã giảm đáng kể, là tín hiệu đáng mừng.

Theo kế hoạch sơ khởi, sau ngày 20-9, tỉnh sẽ bắt đầu thực hiện mở cửa phục hồi kinh tế tại vùng xanh, cho phép các doanh nghiệp, hộ kinh doanh được hoạt động dựa trên các tiêu chí, mức độ người tham gia hoạt động đã tiêm ít nhất 1 mũi vắc-xin trên 14 ngày.

Các điểm kinh doanh ăn uống chỉ bán mang về, thực hiện chỉ một người bán và một người mua trong một thời điểm.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh cũng cho rằng song song kiểm soát chặt "vùng đỏ" thì quản lý "vùng xanh" là vô cùng quan trọng, cần phải bảo vệ "vùng xanh" hết sức chặt chẽ. Theo đó, người từ "vùng xanh" sang "vùng xanh" thì được nhưng không để từ "vùng xanh" sang các "vùng vàng, cam, đỏ".

"Trước tình hình đó, sẽ phải giảm các chốt giữa "vùng xanh" với "vùng xanh", tăng cường các chốt chặt giữa các "vùng xanh" với vùng đỏ, vàng, cam", ông Lĩnh nói.

Sáng cùng ngày, Bác sĩ Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, cho biết trong 24 giờ qua toàn tỉnh có thêm 587 ca mắc Covid-19, trong đó có 3 ca trong cộng đồng được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc ở cơ sở y tế; riêng các ca trong khu phong tỏa vẫn ghi nhận nhiều ở một số phường của TP Biên Hòa và ở xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch.

Hiện tại, toàn tỉnh Đồng Nai có 75 xã, phường "vùng xanh", chủ yếu tập trung ở TP Long Khánh, các huyện Tân Phú, Định Quán, Xuân Lộc, Thống Nhất, Cẩm Mỹ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo