xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đưa quan hệ Việt Nam - Singapore lên tầm cao mới

Dương Ngọc

Chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của một nguyên thủ quốc gia đến Singapore kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát

Chiều 24-2, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Singapore, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước đến Cộng hòa Singapore từ ngày 24 đến 26-2, theo lời mời của Tổng thống Halimah Yacob.

Thông điệp quan trọng

Trong chuyến thăm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ hội kiến Tổng thống, hội đàm với Thủ tướng Singapore; chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa các cơ quan, doanh nghiệp hai nước; gặp Chủ tịch Quốc hội Singapore; dự đối thoại doanh nghiệp Việt Nam - Singapore; tiếp một số doanh nghiệp hàng đầu Singapore...

Chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân đến Singapore diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực; có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi hai nước hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023. Chuyến thăm nhằm khẳng định quyết tâm phát triển kinh tế và tạo thuận lợi cho môi trường kinh doanh; đưa ra thông điệp quan trọng, giúp các nhà đầu tư Singapore yên tâm tiếp tục làm ăn tại Việt Nam trong bối cảnh khó khăn hiện nay do đại dịch. Đồng thời, đóng góp quan trọng vào nỗ lực thúc đẩy phục hồi kinh tế sau đại dịch của Việt Nam, nhất là trên các lĩnh vực Singapore có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như: kinh tế số, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực quản lý chất lượng cao; đưa hợp tác kết nối kinh tế Việt Nam - Singapore lên tầm cao mới trong bối cảnh một loạt hiệp định thương mại tự do thế hệ mới có sự tham gia của Việt Nam và Singapore có hiệu lực, đi vào triển khai.

Những năm qua, quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Singapore phát triển tích cực. Dù chịu ảnh hưởng do đại dịch Covid-19, tổng kim ngạch thương mại giữa hai nước vẫn đạt 8,3 tỉ USD năm 2021, tăng 23,3% so với năm 2020. Ước tính trong tháng 1-2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 783,9 triệu USD, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2021. Ở lĩnh vực đầu tư, tính đến tháng 2-2022, Singapore đầu tư tại Việt Nam với 2.860 dự án còn hiệu lực, tổng số vốn đăng ký đạt 66 tỉ USD, là nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN, đứng thứ 2/140 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam. Quy mô đầu tư bình quân 1 dự án là hơn 23 triệu USD, cao hơn mức đầu tư trung bình là 11,9 triệu USD/dự án. Đáng chú ý, trong năm 2021, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư hơn 10,7 tỉ USD, chiếm 34,4% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam.

Đưa quan hệ Việt Nam - Singapore lên tầm cao mới - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân và đoàn cấp cao Việt Nam đã đến Singapore, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước từ ngày 24 đến 26-2. Ảnh: TTXVN

Tăng cường kết nối hạ tầng kinh tế

Đại sứ Việt Nam tại Singapore Mai Phước Dũng nhấn mạnh chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có vai trò đặc biệt quan trọng. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng như của lãnh đạo cấp cao Việt Nam ra nước ngoài trong năm 2022, đồng thời là nguyên thủ quốc gia đầu tiên thăm cấp nhà nước tới Singapore kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát.

Chuyến thăm sẽ giúp nâng quan hệ hai nước lên tầm cao mới, được thể hiện qua một loạt văn kiện hợp tác dự kiến được ký kết trong các lĩnh vực quốc phòng, kinh tế, thông tin truyền thông, giao lưu nhân dân và một loạt hợp đồng rất lớn. Về những lĩnh vực mà hai bên ưu tiên thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới, Đại sứ Mai Phước Dũng cho biết chuyến thăm này của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhằm cụ thể hóa những thỏa thuận mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã trao đổi từ lâu về kết nối hạ tầng kinh tế, đặc biệt chú trọng những lĩnh vực mà Singapore và Việt Nam có thế mạnh. Singapore hiện có thế mạnh rất lớn về công nghệ cao, chuyển đổi số. Việt Nam có thế mạnh về nguồn nhân lực - dân số trẻ, năng động. Hai nước sẽ chú trọng vào hợp tác chuyển đổi số, năng lượng xanh - sạch. Hai bên dự kiến ký kết nhiều văn bản hợp tác trong các lĩnh vực này. "Các nhà đầu tư Singapore đặc biệt quan tâm đến năng lượng xanh - sạch, năng lượng tái tạo của Việt Nam. Đây cũng là lợi thế rất lớn của Singapore. Chúng ta cũng muốn tận dụng lợi thế này để học hỏi kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển năng lượng xanh và chuyển đổi số của nước bạn. Tôi hy vọng qua chuyến thăm, những lĩnh vực mà chúng ta ưu tiên sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa" - Đại sứ chia sẻ. 

Lượng hành khách Singapore bay đến Việt Nam đứng thứ 6

Trong hợp tác chuyên ngành, hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực. Về quốc phòng - an ninh, hai bên duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cơ chế đối thoại, hợp tác thường niên hiện có. Về giao thông vận tải, Singapore là một trong những thị trường hàng không có tầm quan trọng đặc biệt với Việt Nam, với dung lượng hành khách đến Việt Nam đứng thứ 6 (theo số liệu năm 2019). Hiện các hãng hàng không Việt Nam - Singapore đã khôi phục chuyến bay thương mại thường lệ chở khách giữa hai nước, với tần suất thỏa thuận là 14 chuyến/tuần cho mỗi bên...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo