xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đừng để pháo sáng kéo lùi bóng đá!

Đào Tùng

Hai từ "man rợ" xuất hiện tràn ngập trên các trang mạng xã hội, các trang báo thể thao khắp cả nước suốt từ tối 11-9 khi người ta nhắc đến sự cố kinh hoàng trên sân Hàng Đẫy (TP Hà Nội). Nỗi buồn xen lẫn sự thất vọng khi đội nhà thua trận hoàn toàn không thể biện minh cho hành vi thiếu nhân tính của một nhóm nhỏ CĐV Nam Định.

Không chỉ ngang nhiên vi phạm quy định của LĐBĐ Việt Nam (VFF) về cấm đốt lửa, đốt thuốc pháo và pháo sáng trong sân bóng, những kẻ quá khích này còn bất chấp luật pháp quốc gia khi đốt cả pháo nổ và thậm chí dùng cả pháo thăng thiên, loại có độ sát thương hết sức nguy hiểm, bắn thẳng sang khán đài đối diện với tốc độ của một quả rocket!

Vụ việc khiến tất cả những ai chứng kiến tại chỗ hoặc qua truyền hình không khỏi rùng mình khi một khán giả nữ bị thương nặng, da thịt nát bấy đến tận xương. Vết bỏng từ chất lưu huỳnh có trong thuốc pháo còn khiến nạn nhân phải đối mặt với vài lần phẫu thuật để loại bỏ độc tố ngấm vào cơ thể.

Sự việc không dừng lại ở đó khi nhóm CĐV Nam Định này còn tấn công 2 chiến sĩ cảnh sát cơ động khiến một người phải được đưa đi cấp cứu. Đáng nói hơn là cộng đồng mạng sau đó đã phát hiện 2 nhân vật có nickname là P.ngọng và P.V.Đ, ngông ngênh thừa nhận đã bắn pháo cũng như tấn công người thi hành công vụ.

Đây là tội ác, thậm chí có tính khủng bố khi cố tình gây nguy hiểm cho sức khỏe và tính mạng mọi người trong cộng đồng. Sân Hàng Đẫy hồi tháng 4 từng bị phạt thi đấu một trận không có khán giả cũng vì pháo sáng nhưng sau đó án phạt bất ngờ được dỡ bỏ. Nhiều người cho rằng việc VFF "phá luật" đã tạo tiền lệ xấu, dẫn đến hệ lụy khó lường đêm 11-9 và dự báo sẽ còn nhiều vụ việc tương tự xảy đến nếu không xử lý nghiêm sự cố sân Hàng Đẫy.

Những kẻ thủ ác, mang đến nỗi đau cho đồng loại bằng những quả pháo nặng tính sát thương, nhất thiết phải bị nghiêm trị. Những ai tiếp tay cho pháo sáng hoành hành trên các khán đài cũng phải nhận án phạt tương tự, kể cả những tập thể, cá nhân liên đới nhưng lơ là với nhiệm vụ bảo vệ an toàn, trật tự trước, trong và sau các trận đấu.

Việc loại bỏ những kẻ côn đồ, vô văn hóa và mất nhân tính núp bóng người hâm mộ là một việc cần phải làm thật nghiêm túc. VFF đã từng bị phạt vì CĐV đốt pháo sáng trong các trận đấu cấp độ đội tuyển. V-League nhiều lần chứng kiến khán đài mịt mù vì thuốc pháo. Giờ đây, lần đầu tiên một CĐV bị thương tích trầm trọng vì hiểm họa này và chúng ta không nên đợi đến khi có ai đó thiệt mạng thì cuộc chiến chống tệ nạn bạo lực sân cỏ mới chính thức diễn ra. Hãy làm ngay trước khi quá muộn.

Bóng đá Việt Nam mất rất nhiều thời gian và công sức mới lấy lại được niềm tin, tình cảm từ người hâm mộ. Chúng ta cũng rất gian nan trên hành trình tạo dựng vị thế trên đấu trường quốc tế, khiến truyền thông khu vực và thế giới phải dõi mắt trông theo. Vì thế, đừng để pháo sáng kéo lùi bóng đá Việt Nam trở lại quá khứ tăm tối! 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo